Kỹ sư phần mềm là những người phải giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp trong hệ thống vận hành của một công ty công nghệ. Do đó, họ thường có mức lương khá cao. Theo thống kế của GlassDoor, dưới đây là những công ty trả cho những kỹ sư phần mềm mức lương cao nhất tại thung lũng công nghệ Silicon. Đây là mức lương cho kỹ sư mới vào làm việc, do đó, mức lương này có thể sẽ còn cao hơn dành cho các kỹ sư lâu năm, có kinh nghiệm.
IBM
Lương trung bình hàng năm: 86.608 USD
IBM also has a really cool research division — so we'll cut them a break if they let their engineers take a look inside while they are working in Armonk over the summe
Microsoft
Lương trung bình hàng năm: 87.956 USD
Mặc dù mức lương này không phải là cao nhất nhưng Microsoft là một công ty lớn, do đó, các kỹ sư giỏi vẫn chọn công ty này bởi họ có cơ hội được học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người giỏi tại đây.
Amazon
Lương trung bình hàng năm: 92.613 USD
Amazon phải thuê rất nhiều kỹ sư để vận hành website của mình, mà theo nghĩa đen là họ phải vận hành hệ thống trơn tru theo từng giây. Do đó, công ty phải có một mức lương cạnh tranh để thu hút nhân tài.
Oracle
Lương trung bình hàng năm: 100.494 USD
Nhân viên phần mềm của
Larry Ellison nhận mức lương xấp xỉ 100.000 USD. Oracle là công ty phần mềm rất lớn trên thế giới và rất nhiều công ty khác phải mua công nghệ của hãng này.
Zynga:
Lương trung bình hàng năm: 99.391 USD
Từ giờ về sau chúng ta sẽ được chứng kiến "câu lạc bộ 100.000 USD" - những công ty trả lương cho kỹ sư phần mềm mức lương từ 100.000 USD/năm trở lên. Đầu tiên là Zynga. Công ty này "săn trộm" khá nhiều nhân viên từ hãng game EA, do đó, mức lương ở Zynga trả cho nhân viên cao hơn đối thủ.
Yahoo
Lương trung bình hàng năm: 102.638 USD
Kể từ công cuộc cải tổ và cắt giảm nhân viên, công ty này tăng lương cho kỹ sư phần mềm để thu hút nhân tài.
Google
Lương trung bình hàng năm: 103.438 USD
Đáng ngạc nhiên là Google không phải công ty trả lương cao nhất cho kỹ sư phần mềm.
Apple
Lương trung bình hàng năm: 103.883 USD
Lương tại Apple cho kỹ sư cao hơn Google một chút, nhưng tính ở thung lũng Silicon thì công ty này vẫn chưa phải là công ty trả lương cao nhất.
Cisco Systems
Lương trung bình hàng năm: 105.562 USD
Không có nhiều kỹ sư thích thú với việc làm việc tại một công ty chuyên về phần cứng như Cisco Systems, do đó, không có gì ngạc nhiên khi công ty trả lương hậu hĩnh cho kỹ sư làm việc tại công ty mình.
LinkedIn
Lương trung bình hàng năm: 110.902 USD
LinkedIn là công ty có đợt IPO hot nhất trong năm ngoái, và với số vốn dồi dào, công ty trả cho nhân viên rất hậu hĩnh.
Facebook
Lương trung bình hàng năm: 111.428 USD
Giống Apple, Facebook được đánh giá là công ty đang tạo ra những sản phẩm mang tích cách mạng, thay đổi cách thức giao tiếp, tương tác của chúng ta. Nhưng không như Apple, mức lương mà Facebook trả cho kỹ sư của họ cực hậu hĩnh.
Twitter
Lương trung bình hàng năm: 114.917 USD
Khá gây ngạc nhiên khi Twitter lại là công ty trả lương cao nhất cho kỹ sư phần mềm. Mạng xã hội này cũng được đánh giá rất cao, không kém gì Facebook.
Tham khảo: Businessinsider