Những bóng dáng thầm lặng phía sau Windows 8

Vũ Tùng  | 25/09/2011 0:00 AM

Nắm giữ vị trí đối trọng với iOS và Android trong cuộc đua tablet, Windows 8 nhận được vô số kỳ vọng từ phía người sử dụng nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Như các bạn đều đã biết, hiện nay Apple vẫn đang nắm giữ phần lớn miếng bánh ngọt tablet với iPad và iPad 2, mặc dù đã có rất nhiều sản phẩm đến từ nhiều hãng công nghệ lớn chạy hệ điều hành Android, WebOS… nhưng vẫn không thể nào chiếm lại được thị phần lớn của Táo Khuyết.
 
Mới đây, Microsoft đã giới thiệu phiên bản mới của hệ điều hành Window: 8 với giao diện trực quan hơn và được thiết kế để có thể sử dụng tốt trên màn hình cảm ứng. Rõ ràng nước đi này của gã khổng lồ có 2 đích ngắm: nền tảng PC truyền thống họ đang chiếm ưu thế và thị trường tablet béo bở nhiều tiềm năng phát triển.

Hãy cùng tìm hiểu xem Microsoft đặt niềm tin vào những ai trong cuộc chiến gam go chống lại iPad:

Steven Sinofsky – giám đốc điều hành
 
Gia nhập Microsoft giữa năm 2006 trong thời điểm Vista đã trở thành một phế phẩm, gã khổng lồ đang có dấu hiệu đi xuống, Steven Sinofsky chính là nhân vật quan trọng mà Steve Ballmer mời về để cứu vãn tình trạng khó khăn của công ty.
 
 
Ban đầu Steven Sinofsky phụ trách mảng Office – nơi tạo ra nhiều lợi nhuận nhất của Microsoft, với những phiên bản cực tốt và được giữ kín tới tận phút chót, ông đã duy trì và phát triển thành công phần mềm nổi tiếng này, giữ nguyên vị trí “tượng đài trong giới văn phòng”.

Sản phẩm khẳng định tên tuổi của Steven Sinofsky chính là hệ điều hành Window 7, với những tiến bộ vượt trội so với Vista, phiên bản mới đã được người sử dụng trên toàn thế giới đón chào nồng nhiệt. Sau thành công này, nhiều người cho rằng ông sẽ tiếp quản vị trí CEO của Microsoft sau khi Steve Ballmer thoái vị.

Và giờ đây, Window 8 – một sản phẩm mới do Steven Sinofsky phụ trách đang rục rịch ra mắt, liệu nó có thể tạo nên một cuộc cách mạng trong giới hệ điều hành khi chiếm lĩnh thị phần lớn ở mảng PC đồng thời trở thành đối trọng của iOS trong mảng tablet được không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

Julie Larson – người quản lý chương trình
 
 
Vốn là người ở bộ phận Office và được Steven Sinofsky mời sang dự án mới. Julie Larson là tổng quản lý chương trình, cô sẽ phụ trách về các tính năng của hệ điều hành: thêm cái nào và bỏ cái nào, đảm bảo tất cả các phần riêng biệt hoạt động trôi chảy khi ghép nối vào với nhau thành một thể thống nhất.
 
Jon DeVaan – giám sát những phần cốt lõi
 
 
Là một lão làng đã làm việc tại Microsoft trong 25 năm, trước đây cũng thuộc đội ngũ làm phần mềm Office. Jon DeVaan phụ trách giám sát những phần cốt lõi quan trọng của hệ điều hành là hệ thống tệp tin và kết nối mạng. Công việc của ông không chỉ gói gọn trong Window 8 mà còn lan sang mảng Server.
 
Antoine Leblond – phụ trách phần Windows Update và các dịch vụ Web
 
 
Mới chuyển sang phần hệ điều hành đầu năm 2010 sau khi hoàn thành bộ Office 2010. Antoine Leblond là người phụ trách toàn bộ các dịch vụ liên quan tới mạng cho Window 8, từ các phần mềm, bản vá, phiên bản mới… xuất hiện trên website của Microsoft đều do ông này quyết định.
 
Michael Angiulo – người đảm nhiệm về phần cứng
 
 
Nhiệm vụ của Michael Angiulo rất quan trọng, ông phải tiếp xúc với tất cả các đối tác làm phần cứng trên thế giới (từ các bộ phận trong case như main, chip, ram, vga tới các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, màn hình, loa…) để đảm bảo sao cho Window 8 có thể giao tiếp và làm việc tốt với tất cả các thiết bị có thể lắp vào máy tính (bao gồm cả màn hình cảm ứng).
 
Grant George – phụ trách thử nghiệm
 
 
Thử nghiệm phần mềm là một công việc vô cùng quan trọng, nó góp phần quyết định sự thành bại của sản phẩm khi tung ra thị trường. Để có thể làm tốt nhiệm vụ này đòi hỏi sự bình tĩnh và kiên nhẫn. Grant George tỏ ra rất xuất sắc trong công việc này, ông đã làm nó từ năm 1994.
 
Chris Jones – phụ trách các phần mềm và dịch vụ của Window Live
 
 
Chris Jones là một trong số những nhân viên hiếm hoi còn trụ lại sau dự án thất bại Vista. Công việc của anh là phát triển và quản lý các dịch vụ của Window Live như Hotmail, SkyDrive cũng như các loại phần mềm liên kết tới chúng là Mail và Messenger.
 
Dean Hachamovich – phụ trách phần mềm Internet Explorer và chiến lược Web của Window
 
 
Tuy rằng Internet Explorer bị nhiều người chê bai, nhưng nó vẫn là trình duyệt web chiếm thị phần lớn nhất. Thành thực mà nói thì các phiên bản mới đây là 8 và 9 của phần mềm này cũng đã có những bước tiến lớn khi cải thiện tốc độ và hỗ trợ chuẩn web mới như HTML 5. Dean Hachamovich chính là người đã tạo nên sự thay đổi tích cực đó, trong tương lai trình duyệt web mặc định của Window chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa.
 
Tami Reller – phụ trách phần kinh doanh
 
 
Một sản phẩm không thể nào thành công nếu không ai mua nó! Tami Reller là người tạo ra các chiến dịch quảng cáo, đưa những thông tin của Window 8 ra công chúng để mọi người biết đến và đón nhận hệ điều hành này.
 
Joe Belfiore – người đem giao diện Metro tới Window 8
 
 
Joe Belfiore không thuộc team phát triển hệ điều hành Window 8 mà là quản lý của bộ phận Window Mobile – một mảng khác của Microsoft. Thế nhưng chính ông là người đã đem giao diện Metro từ Window Phone vốn rất thích hợp cho tablet tới Window 8.
 
Những con người thầm lặng
 
 
Trên thực tế, hệ điều hành Window 8 được tạo ra bởi công sức và trí tuệ của hàng ngàn con người – những lập trình viên cần mẫn của Microsoft đã và đang cố gắng thực hiện tốt công việc của mình nhằm tạo ra một sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo gửi tới tay người sử dụng máy tính trên toàn thế giới.
 
Tham khảo: businessinsider.com.