Nhân viên Oracle tại Singapore dùng sex để 'hối lộ' quan chức chính phủ

Leopard  | 13/06/2012 08:00 AM

Và nữ giám đốc này không chỉ làm việc cho Oracle.

Cơ quan phòng chống tham nhũng của Singapore cho hay, một nữ nhân viên đang làm việc cho hãng khổng lồ phần mềm Oracle, chi nhánh ở quốc đảo này, đã sử dụng "tình" nhằm đổi lấy các "lợi ích" cho tập đoàn mình đang làm việc.

Người nhận được khoản "hối lộ" từ nữ giám đốc kinh doanh cấp cao này tên là Ng Boon Gay. Hiện Ng đang là giám đốc Cục Y dược Trung ương (Central Narcotics Bureau). Ông đang đối mặt với hai cáo trạng đã nhận "hối lộ" từ người kia này giúp "nâng đỡ" vị thế của Oracle.


Một chi tiết thú vị là nữ giám đốc kia cũng từng dùng "tình" để hối lộ Ng khi cô còn là nhân viên của Hitachi Data Systems. Một tài liệu từ toà án do Reuster ghi nhận tiết lộ điều trên. Có vẻ như quan hệ giữa hai người này rất là khắng khít và xem chừng nếu Ng không bị kiện thì sau này sẽ còn các công ty khác tiếp tục được "nâng đỡ" thông qua nhân vật nữ kia.

Sự việc của Ng bị phanh phui sau khi một nhân vật cấp cao khác là Peter Lim thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân Sự cũng bị truy tố vì "nhận tình đổi lợi ích". Lim phải đối mặt với 10 bản án vốn liên quan tới 3 phụ nữ khác nhau đều làm việc cho các công ty IT tại Singapore.

Theo Reuters.
Xem thêm:

sex

Oracle