Microsoft: PC chưa chết!

Hồng Nhung  | 22/08/2011 11:41 AM

Microsoft cho rằng PC vẫn là mảng kinh doanh tốt, nhưng các nhà chế tạo PC lại không nghĩ vậy.

Tuần trước, giám đốc PR Frank Shaw của Microsoft đã bác bỏ lời phát biểu "PC đã chết" từ Mark Dean của IBM.

Hôm nay, tại buổi thông báo của HP rằng hãng có thể sẽ bán mảng kinh doanh PC của mình ( như điều mà IBM đã làm 6 năm trước), Shaw đã lên tiếng khẳng định kỉ nguyên của PC vẫn chưa chấm dứt, bởi 2 lý do:

1. PC vẫn là công cụ điện toán tốt nhất để tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

2. PC xử lý dữ liệu và thông tin liên lạc tốt hơn nhiều so với máy tính bảng.

Shaw nói đúng. PC vẫn là công cụ tuyệt vời và cần thiết cho người sử dụng tại gia đình và tại văn phòng.


PC là mảng kinh doanh rất thành công của Microsoft. Năm ngoái (tính đến 30/6), riêng mảng Windows đã đạt được 12 tỉ USD trong 19 tỉ USD doanh số của Microsoft. Và rất nhiều lợi nhuận (14 tỉ USD) và doanh số (22 tỉ USD) từ mảng Kinh doanh là đến từ Office và các phần mềm khác trên PC. Lợi nhuận từ PC chiếm đến 65% lợi nhuận của Microsoft. 

Nhưng PC lại không phải là mảng kinh doanh tốt cho các công ty chế tạo ra máy. Như Leo Apotheker đã nói tại hội thảo của HP: Xu hướng thay đổi cách sử dụng PC trên thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh của HP. Hiệu ứng máy tính bảng là có thật, và mặc dù doanh số của TouchPad không được như kỳ vọng - thực tế thì TouchPad không cạnh tranh nổi với iPad - nhưng rõ ràng mảng kinh doanh PC đã không thành công trong nhiều năm. Và trong suốt gần 1 thập kỷ qua các nhà nghiên cứu đều cho rằng HP nên bỏ mảng kinh doanh PC đi. Và đặc biệt là hiện nay khi iPad bắt đầu thay thế PC thì thị trường PC lại càng khó khăn hơn. HP, Dell và các nhà sản xuất PC khác hoàn toàn có quyền nói với Microsoft rằng: "Nếu các ông nghĩ PC là thị trường kinh doanh tốt thì các ông hay TỰ CHẾ TẠO nó". 

Steve Jobs cũng đã từng sử dụng cụm từ "Hậu PC", nhưng ông không nói rằng kỉ nguyên PC đã qua mà ông cho rằng cách tiếp cận PC cũ đã không còn hiệu quả nữa. 

"Chỉ có công nghệ thôi là không đủ - suy nghĩ đó luôn nằm trong Apple DNA. Công nghệ phải gắn liền với nghệ thuật tự do và con người. Chính suy nghĩ ấy đã mang lại những kết quả tuyệt vời cho chúng tôi. 

Suy nghĩ ấy đã được khẳng định qua các thiết bị hậu PC.

Các công ty đều nhanh chóng tham gia vào thị trường máy tính bảng và họ coi đó chính là PC thế hệ tiếp theo. Phần cứng và phần mềm của máy tính bảng được sản xuất bởi nhiều công ty khác nhau và họ cũng quan tâm đến tốc độ và nạp liệu như với PC vậy."

Có vẻ như chính Microsoft cũng áp dụng suy nghĩ này khi mà các sản phẩm gần đây của hãng - Windows Phone và Kinect - không còn chỉ tập trung vào "công việc" nữa và hỗ trợ đa dạng hơn các hoạt động khác. (Windows Phone tự động nhập và đồng bộ hóa thông tin danh bạ từ các tài khoản email và mạng xã hội của bạn - tính năng này khiến trình quản lý của iPhone cũng phải xấu hổ).

Nhưng dù Microsoft có muốn hướng Windows 8 đến mục đích nào đi chăng nữa thì hãng vẫn phải phụ thuộc vào phần cứng của các nhà sản xuất PC để cạnh tranh được với Apple. Tất nhiên Microsoft có thể có 1 lựa chọn khác - mua lấy 1 công ty PC và tự mình sản xuất.

Tham khảo Business Insider
Xem thêm:

pc

Microsoft