Microsoft muốn khai tử Internet Explorer 6, Intel sắp ra mắt CPU Sandy Bridge 8 nhân

Vũ Đức  | 05/03/2011 05:00 PM

Theo thông tin mới nhận được, Microsoft cho biết hãng sẽ cố gắng để đưa đứa con yêu quý Internet Explorer 6 của mình về tại điểm xuất phát, xuống dưới mức 1% trong tổng số thị phần trình duyệt toàn cầu.

Microsoft muốn tận diệt Internet Explorer 6
 
Cách đây đúng 10 năm, trình duyệt được yêu thích và phổ biến nhất của thập kỷ Internet Explorer 6 đã ra đời. Nhân dịp này, nhóm phát triển Windows đã tổ chức một site nho nhỏ mang tên ie6countdown. Tuy nhiên mục đích không phải là để ca ngợi mà thay vào đó, trang web được dùng để đếm ngược số người sử dụng IE6. Microsoft cho biết động thái trên là để nhấn mạnh hơn cam kết của họ sẽ giảm thị phần của trình duyệt lừng lẫy một thời này xuống từ mức 12% tổng thị phần hiện nay.
 
 
Mục đích mà hãng phần mềm số 1 thế giới đưa ra là giảm thị phần IE6 xuống dưới mức 1%. Hãng cho biết, nếu làm được như vậy thì các nhà thiết kế website cũng sẽ dừng hỗ trợ trình duyệt vốn bị coi là “cổ lỗ sĩ” này. Microsoft cũng khuyến khích các trang mạng đặt thông báo sẽ nâng cấp website và không còn hỗ trợ IE6 nữa để người dùng được biết. Lý do chủ yếu của việc còn khá nhiều người sử dụng IE6 là do hạn chế về mặt kỹ thuật máy tính. Microsoft cho biết họ cũng sẽ gửi các chuyên gia IT hỗ trợ giúp khách hàng nâng cấp nếu cần thiết.
 
 
Tuy nhiên, hành động trên của Microsoft lại không phải là rũ bỏ hoàn toàn IE6 như nhiều người sử dụng vốn không có thiện cảm với trình duyệt này hay nghĩ. Hãng cho biết rất tự hào vì những gì IE6 đã đạt được cũng như đóng góp của trình duyệt này cho người dùng trong suốt thời gian tồn tại của mình.
  
Máy tính bảng chạy Windows 8 sẽ xuất hiện tại CES 2012, bán ra vào quý 3
 
Thời gian gần đây, rất nhiều tin tức cho biết hiện Microsoft đang làm việc rất tích cực để phát triển Windows 8. Theo đó, hệ điều hành này sẽ hỗ trợ các chip xử lý ARM. Nếu đứng từ phía các khách hàng thì nhiều người tỏ ra rất háo hức những chiếc máy tính bảng được cài đặt Windows 8. Và xem chừng như điều này sẽ sớm xảy ra.
 
 
Giới phân tích cho rằng thị trường máy tính bảng đã phát triển đủ lớn để cạnh trạnh và có thể khiến doanh số laptop bán ra giảm. Ngay cả những phụ kiện đi kèm với máy tính xách tay như ổ cứng cũng có dấu hiệu giảm doanh số trong thời gian gần đây.
 
Trên thực tế, hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb hiện đang trong quá trình thống trị phân khúc máy tính bảng, một phần bởi đây là OS đầu tiên mà Google tập trung toàn phần cho tablet. Để có thể đương đầu với thách thức trên, Microsoft cũng đã tuyên bố rằng phiên bản Windows tiếp theo của họ sẽ hỗ trợ cả kiến trúc ARM, chứ không chỉ x86.
 
 
Theo như một báo cáo gần đây cho biết thì tại sự kiện CES 2012, những chiếc máy tính bảng dựa trên OS Windows 8 sẽ được giới thiệu. Bên cạnh đó, sẽ không phải là quá sớm để các hãng sản xuất ra mắt chính thức những sản phẩm trên vào quý 3 năm sau.
 
Trong khi đó, Intel cũng đang chuẩn bị để sản xuất những vi xử lý Medfield trên công nghệ 32nm. Thông tin trên được dự đoán sẽ khiến khá nhiều tín đồ công nghệ chuyển sự yêu thích của mình từ ARM sang nền tảng x86.
 
Tuy nhiên, việc Windows 8 hỗ trợ cả 2 nền kiến trúc cũng như những điểm tiến bộ, lợi thế của “người đến sau” sẽ giúp hệ điều hành của Microsoft dành được lợi thế không nhỏ trước Honeycomb. Cũng sẽ rất thú vị khi trong năm sau, có nhiều khả năng Apple sẽ ra mắt iPad 3 và kèm theo đó là một hệ điều hành iOS phiên bản mới xuất hiện.
  
Intel xác nhận chip xử lý Sandy Bridge-EP 8 nhân sẽ ra mắt trong tháng 8
 
Với vị thế là lá cờ tiên phong trong ngành sản xuất vi xử lý toàn cầu, Intel dự định sẽ cho xuất xưởng CPU Sandy Bridge-EP 8 nhân trong khoảng 6 tháng nữa, tức là vào khoảng cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay.
 
 
Vi xử lý Sandy Bridge-EP được thiết kế trên nền tảng Sandy Bridge với một số sự thay đổi nhằm tăng cường IPC. Dự kiến, CPU mới sẽ tương thích với chipset Patsburg và socket LGA 2011. Tuy nhiên, từ những thông trên rò rỉ từ trước thì nhiều khả năng Sandy Bridge-EP sẽ trang bị 40 lane PCI Express 3.0 và sử dụng bộ kiểm soát bộ nhớ 4 kênh. Được biết, chúng sẽ hỗ trợ tốc độ bộ nhớ đến 1600MHz. Ngoài ra, CPU mới cũng được trang bị công nghệ Hyper-Threading (siêu phân luồng) và AVX.
 
Cùng với những vi xử lý với, Intel dự định cũng ra mắt chipset Patsburg, được cho là sẽ có mặt trong không dưới 4 lớp SKU khác nhau. Cũng giống như P67 và H67, Patsburg là một PCH (hub điều khiển platform) đơn giản, có thể kết nối với chip xử lý thông qua giao thức DMI 2, cung cấp 4 lane băng thông PCI Express 2.0.
 
 
Dự kiến, tất cả các SKU trên đều bao gồm khả năng hỗ trợ tới 14 cổng USB 2,0, 4 cổng SATA 3Gbps, 2 cổng SATA 6Gbps, giao diện ONFi cũng như 8 lane PCI Express 2.0 và kênh âm thanh HD. Sự khác biệt duy nhất chỉ là ở loại và số lượng giao diện lưu trữ được hỗ trợ.
 
Bo mạch chủ Intel được trang bị loại chipset trên dự kiến sẽ xuất hiện vào nửa sau của năm nay và được đặt mã hiệu là Siler và Thorsby.