Máy tính bảng chạy Windows 7: Hành động hay chờ chết?

Pyro  | 17/02/2011 0:00 AM

Nếu chờ đợi lâu hơn, Microsoft sẽ tụt lại trong cuộc chơi thiết bị di động, nơi máy tính bảng đang chiếm ưu thế.

Từ trước đến nay, các nhà sản xuất PC chủ yếu tập trung vào mảng thị trường các ứng dụng doanh nghiệp cho máy tính bảng chạy nền Windows. Tuy nhiên, họ đang bỏ qua một chi tiết quan trọng: Tablet cũng có nhiều ứng dụng khác ngoài lĩnh vực kinh doanh.
              
Chúng ta đã nghe rất nhiều bàn luận về việc cài đặt Windows 7 cho máy tính bảng tại CES 2010, nhưng cũng có rất ít biến chuyển trong việc thực hiện điều đó. Tháng trước, trong thời gian diễn ra CES 2011, Fujitsu và MSI đã giới thiệu tablet chạy Windows 7. Cả hai hãng công nghệ đều chỉ rõ con bài chiến lược chạy Windows 7 sẽ nhằm vào các thị trường hẹp như y tế, tài chính, sản xuất và giáo dục.
      
           
Chiến lược trên bám theo sự kiện HP tung ra phiên bản HP Slate 500 cuối mùa thu năm ngoái, chuyển từ một sản phẩm dành cho người tiêu dùng sang sản phẩm cho doanh nghiệp với giá 800 USD. Tương tự, Dell đã tuyên bố hãng sẽ cho ra mắt một model khác chạy trên Windows 7 trong năm nay, nhắm đến thị trường hẹp với các phần mềm tùy chỉnh để tích hợp tối ưu với các hệ thống kinh doanh dịch vụ của hãng. Công ty duy nhất nói về việc chạy Windows 7 trên máy tính bảng  mà không kèm theo thảo luận về thị trường hẹp là ASUS – công bố tung ra Eee Slate EP121 với giá 999 USD – và ViewSonic, vốn là cái tên quen thuộc trong việc... sản xuất màn hình.
                
        
Tuy nhiên, thị trường hẹp không phải là một hướng đi mới cho máy tính bảng. Năm 2001, Fujistsu đã từng thiết kế máy tính bảng chuyên dụng trong bảo hiểm, y tế, và các ngành công nghiệp sản xuất.
 
Các nhà cung cấp máy tính bảng đã từng nói họ hi vọng các thiết kế sẽ là hướng chủ đạo và trở nên phổ biến tại các cuộc họp văn phòng, sử dụng bởi các nhân viên đang ở xa máy tính để bàn của mình. Nhưng ngày nay, những nhà sản xuất PC đang nhảy vào cuộc chơi lại không hề đề cập đến định hướng của máy tính bảng chạy Windows dành cho người tiêu dùng.
 
   
Mặt khác, chi phí thành phần vẫn là vấn đề lớn. Các nhà cung cấp dường như nghĩ rằng họ không thể cung cấp máy tính bảng chạy Windows 7 ở mức giá thấp bởi hệ điều hành này yêu cầu phần cứng tương đối cao (giá 499 USD của Apple cho một thiết bị ở mức khởi điểm đã được coi là khởi đầu “vàng”). Kích cỡ cũng vậy, trong khi người tiêu dùng mong muốn máy tính bảng nhẹ và mỏng hơn, máy tính bảng chạy Windows 7 lại gặp khó khăn từ yêu cầu thành phần. Chẳng hạn, Fujitsu dự kiến sản phẩm của mình nặng khoảng 770g , ở giữa mức 680g của HP Slate 500 và 860g của ViewPad từ ViewSonic (một model đã được công bố nhưng chưa phát hành).
           
Một vấn đề nữa là sau thời gian dài cố gắng của Microsoft để có được phiên bản tối ưu cho máy tính bảng, hệ điều hành Windows 7 vẫn chưa có độ cảm ứng với ngón tay một cách mượt mà. Thiếu sót này giải thích vì sao các nhà sản xuất đã đi đến những sáng tạo (và cả độc quyền) trong việc tối ưu hóa máy tính với cảm ứng được điều khiển bằng ngón tay. Đây cũng là tác nhân khiến nhiều máy tính bảng chạy Windows 7 sau này có thể tiếp tục được đính kèm bút stylus như các thế hệ trước hay máy tính chuyển đổi (laptop với màn hình gập có thể trải phẳng thành máy tính bảng).
      
          
Điều này có ảnh hưởng gì đến người tiêu dùng muốn có máy tính bảng chạy Windows 7? Và thực ra tại sao chúng ta lại cần chiếc máy này như vậy?
               
Windows có tiềm năng tương tác với những ứng dụng và giao diện quen thuộc mà mọi người đã, đang dùng trên máy tính cá nhân của mình. Android 3.0 của Google được ra mắt, nhưng hệ điều hành này vẫn thể hiện hướng tiếp cận mới với máy tính. Lý do đó khiến các doanh nghiệp mong muốn sở hữu máy tính bảng chạy trên Windows, điều này tương tự với doanh nghiệp nhỏ hay thậm chí cả người tiêu dùng. Chắc chắn đây là một ý tưởng hấp dẫn: Hệ thống tập tin có khả năng tương thích cao, sử dụng ổ cứng hay thẻ nhớ cổng USB của máy tính bảng rồi tiếp tục làm việc với chúng trên máy bàn sau đó. Nó sẽ tăng triển vọng cho việc cung cấp máy tính bảng thay thế cho chiếc máy xách tay cỡ lớn mà bạn vẫn mang theo.
             
Tuy vậy, trong những hé lộ về quyết định phát triển máy tính bảng của các nhà sản xuất, Windows 7 có vẻ không có khả năng thay thế tốt cho nhiều loại máy tính bảng không sử dụng Windows trên thị trường sắp tới. Tablet của Apple khả năng được bán ở mức giá thấp hơn đáng kể so với bất kì máy tính bảng chạy Windows nào từng được biết đến. Điều tương tự xảy ra với những thiết kế máy Android 2.2 kích cỡ 7 inch hiện nay. Và nếu thông tin rò rỉ từ công ty quảng cáo Office Depot là đúng, RIM sẽ cho ra mắt Playbook với giá 500 USD – ngang với chiếc iPad có kích cỡ màn hình lớn hơn.
               
Giá thiết bị chạy Android 3.0 có vẻ vẫn chưa hấp dẫn lắm khi Motorola Xoom bắt đầu với mức 800 USD (chưa bao gồm chi phí dịch vụ). Đó là một con số khá cao cho người dùng hay thậm chí là các doanh nghiệp. Tại sự kiện WebOS, HP TouchPad đã được giới thiệu, song chưa có thông tin chính thức về giá cả hay hình thức vận chuyển.
        
 
Microsoft cần phải hành động ngay bây giờ, với hệ điều hành cung cấp ít nhất vài tính năng tối ưu cho máy tính bảng. Nếu chờ đợi lâu hơn nữa, hãng sẽ bị tụt lại trong cuộc chơi nơi tablet đang chiếm ưu thế. Và nếu các nhà sản xuất máy tính cá nhân ngồi yên, không cung cấp cho người dùng những sản phẩm có giá cả cạnh tranh và thiết kế thẩm mỹ, họ cũng có thể bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh với hệ điều hành cho thiết bị di động hiện tại. Theo thời gian, sẽ càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm khác và phụ thuộc vào hệ điều hành trên thiết bị của họ thay vì Windows.
                  
Rồi một khi người tiêu dùng đã chuyển sang hệ điều hành thân thiện hơn, Windows có thể sẽ vĩnh viễn mất đi thị trường của mình.