Larry Page: Android rất quan trọng nhưng không phải là tất cả

DT  | 21/04/2012 02:00 PM

Trong phiên tòa xét xử quyền sở hữu trí tuệ về ngôn ngữ lập trình Java đang nảy sinh giữa Google và Oracle Corp, CEO của “gã khổng lồ” đã tuyên bố hệ điều hành di động Android là một tài sản rất quan trọng của hãng nhưng nó không phải là tất cả.

Trong phiên tòa xét xử quyền sở hữu trí tuệ về ngôn ngữ lập trình Java đang nảy sinh giữa Google và Oracle Corp, CEO của “gã khổng lồ” đã tuyên bố hệ điều hành di động Android là một tài sản rất quan trọng của hãng nhưng nó không phải là tất cả.

Hôm thứ Tư vừa qua là ngày thứ hai Larry Page phải hiện diện tại tòa án Quận Bắc California để giải quyết các vấn đề tranh chấp pháp lý về công nghệ trên smartphone với hãng Oracle.

Larry Page, CEO của Google.

Vào tháng Tám năm 2010, Oracle đã đâm đơn kiện Google khi cho rằng hệ điều hành di động Android vi phạm bằng sáng chế đối với ngôn ngữ lập trình Java của hãng. Google đã phản bác lời cáo buộc này và cho biết hãng không hề vi phạm các bằng sáng chế của Oracle, đồng thời lên tiếng Oracle không thể đứng tên bản quyền tất cả những gì liên quan đến một mã nguồn mở như Java được.

Trả lời câu hỏi từ luật sư của Oracle, CEO của Google Larry Page đã nói rằng Android là hết sức quan trọng, nhưng  hệ điều hành này không quyết định tất cả.

Page cho biết “gã khổng lồ” tìm kiếm đã bắt tay vào việc tạo ra một phần mềm riêng của hãng dành cho smartphone từ cách đây 7 năm. Bởi vào thời điểm đó, sự phát triển chưa toàn diện của công nghệ đã gây nên rào cản đối với những người sử dụng muốn dùng các dịch vụ của hãng trên điện thoại di động.

Để thực hiện mục đích này vào thời điểm đó, Google đã quyết định đàm phán với Sun Microsystems, hãng phát triển ngôn ngữ lập trình Java nhằm đạt được thỏa thuận đối tác trong kinh doanh. Tuy nhiên cả 2 công ty đã không thể đạt được thỏa thuận chung và đến năm 2010, Sun Microsystems đã được hãng công nghệ Oracle mua lại.

Theo lời của Larry Page, Google sau đó đã lựa chọn cách thức khác là sử dụng những phần “miễn phí” của ngôn ngữ lập trình Java để phát triển hệ điều hành Android. Nhưng khi được hỏi liệu có thể đưa ra ví dụ về một công ty khác ngoài Google sử dụng công nghệ lập trình giao diện ứng dụng Java mà không mua bằng sáng chế của Sun Microsystems hay Oracle, CEO của “gã khồng lồ” đã không thể đưa ra câu trả lời và cho rằng ông “không phải là chuyên gia về vấn đề này”.

CEO Larry Ellison của Oracle.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài ít nhất trong 8 tuần và sẽ bao gồm các lời khai cũng như trả lời chất vất của các vị lãnh đạo cao nhất tại Google và Oracle. Vị CEO 67 tuổi của Oracle, Larry Ellison cũng có mặt tại phiên tòa vào hôm thứ Ba vừa qua.

Ban đầu, ước tính mức tiền bồi thường vi phạm bản quyền sáng chế của Google có thể lên đến 6,1 tỷ USD. Tuy nhiên theo tình hình thực tế hiện nay, con số 7 bằng sáng chế và Oracle cáo buộc Google vi phạm có thể sẽ giảm xuống còn 2 bằng sáng chế, khi đó Oracle sẽ chỉ nhận được khoảng 1 tỷ USD tiền bồi thường bản quyền mà thôi.

Android, hệ điều hành di động số 1 thế giới của Google là hệ điều hành mở cho phép các nhà sản xuất thiết bị sử dụng hoàn toàn miễn phí. Google chỉ thu lợi nhuận thông qua quảng cáo từ các dịch vụ và ứng dụng chạy Android.

Về phần Google, Larry Page một mực cho rằng “gã khổng lồ” công nghệ vẫn không làm điều gì sai trái cả.

Chính vì liên quan tới vụ kiện cáo này, giá trị cổ phiếu của Google và Oracle đã đồng loạt giảm nhẹ, từ 0,3% xuống còn 607,87 USD/cổ phiếu của Google và 0,4% xuống còn 29,26 USD/cổ phiếu đối với Oracle.

Tham khảo: Reuters
Xem thêm:

google

android