HP trở lại ngôi vương máy tính cá nhân

DT  | 05/05/2012 03:00 PM

Theo số liệu thống kê từ hãng phân tích Canalys, thời điểm Quý I năm 2012 chứng kiến sự tuột đỉnh của Apple trên thị trường máy tính cá nhân. Hãng sản xuất máy tính HP đã trở lại ngôi vị số 1 nhờ vào sự tăng trưởng doanh số cũng như thời điểm khá chững lại của Apple.

Theo số liệu thống kê từ hãng phân tích Canalys, thời điểm Quý I năm 2012 chứng kiến sự tuột đỉnh của Apple trên thị trường máy tính cá nhân. Hãng sản xuất máy tính HP đã trở lại ngôi vị số 1 nhờ vào sự tăng trưởng doanh số cũng như thời điểm khá chững lại của Apple.

Theo ước tính của Canalys, Apple đã bán ra 11,8 triệu chiếc iPad, 4 triệu chiếc máy tính và notebook trong tổng số 15,8 triệu thiết bị trong Quý I. Trong khi đó, số lượng thiết bị máy tính cá nhân mà HP bán được nhiều hơn Apple đến 40.000 thiết bị, chiếm luôn vị trí số 1 mà “Táo Khuyết” đang nắm giữ.

Ở vị trí thứ 3 là nhà sản xuất Lenovo, tiếp đến là hãng Acer và Dell.

Hãng phân tích cũng cho biết tổng số thiết bị máy tính cá nhân bán ra đạt 107 triệu thiết bị, tăng 21% so với Quý trước. Số lượng notebook tăng 11%, máy tính để bàn tăng 8% trong khi doanh số netbook giảm tới 34%.


Điển hình cho xu hướng mới đó là thị trường máy tính bảng tăng tới 200% hàng năm. Số lượng máy tính bảng chiếm tới 19% các thiết bị máy tính cá nhân được bán ra trong Quý I trên toàn cầu, tăng 12% so với 7% thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại thị trường Mỹ, máy tính bảng chiếm 40% trong tất cả cá thiết bị máy tính cá nhân được bán ra.

Thị trường máy tính bảng đang hoàn toàn ủng hộ Apple khi sản phẩm iPad của hãng luôn nắm ngôi vị số 1. Tuy nhiên, Canalys cũng lưu ý một số dấu hiệu tích cực cũng như khả năng cạnh tranh cao hơn trong tương lai từ các nhà sản xuất.

Ngoài một số thành công nhất định của hãng Samsung trước cuộc cạnh tranh với Apple, Canalys dự đoán việc các dòng ultrabook mới được trang bị chip Ivy Bridge sẽ mang lại nhiều điều lạc quan cho thị trường trong tương lai gần.

Tham khảo: Electronista