Giám đốc thiết kế HP: Chúng tôi không sao chép MacBook Air

MT  | 12/05/2012 05:01 PM

Giám đốc thiết kế kiểu dáng công nghiệp của HP bác bỏ tuyên bố cho rằng chiếc ultrabook mới ra mắt Envy Spectre XT của công ty trông giống với MacBook Air của Apple.

HP - công ty máy tính vừa vượt Apple để trở thành hãng sản xuất PC lớn nhất thế giới, vừa đưa ra những phản pháo về cáo buộc chiếc ultrabook Envy Spectre XT mới ra mắt của công ty có kiểu dáng giống với chiếc laptop siêu mỏng MacBook Air của "Táo khuyết". 

Phát biểu tại một cuộc họp báo trong ngày ra mắt Envy Spectre XT, Giám đốc thiết kế của HP là Stacy Wolff khẳng định, công ty này không sao chép thiết kế của MacBook Air và không lo sợ bị Apple kiện tụng. Wolff cho biết: "tôi cho rằng nếu bạn nhìn vào Spectre XT, bạn sẽ thấy nó cũng có những nét tương đồng (với MacBook Air), nhưng không phải là do chúng tôi sao chép của Apple, mà đó là do xu hướng phát triển chung của công nghệ. Bạn biết đấy, bất cứ khi nào nhìn một sản phẩm có màu nhôm bạc, người ta nghĩ ngay tới Apple, nhưng thực tế Apple không có quyền sở hữu riêng nó".
 
Giám đốc thiết kế kiểu dáng công nghiệp của HP, Stacy Wolff.
 
Vậy đâu là điểm khác biệt để nhận ra laptop của HP và laptop của Apple? Wolff, thay vì chỉ ra sự khác biệt giữa ultrabook mới của công ty và MacBook Air của Apple, cho biết các tính năng để tách biệt 2 sản phẩm là rất dễ nhận ra.

"Sản phẩm của chúng tôi phủ cao su ở dưới. Chúng tôi dùng magiê, còn Apple thì không - họ dùng nhôm CNC. Chúng tôi tạo các đường vân trên sản phẩm, họ (Apple) thì không. Bàn phím của HP cũng khác. Công nghệ âm thanh là một phần quan trọng trong sản phẩm của HP, Apple không làm điều đó" - Wolff lập luận.
 
Một video so sánh Envy 14 Spectre của HP với MacBook Air của Apple.
 
Về những điểm tương tự như bàn phím, Wolff lưu ý rằng HP đã đưa bàn phím kiểu chiclet trên nền bạc từ trước Apple rất lâu rồi. "Thật buồn cười là chúng tôi đã thiết kế theo kiểu này từ rất lâu rồi, chỉ là không ai để ý. Hãy nhìn lại các sản phẩm cách đây khoảng vài năm và xem dòng Pavilion của chúng tôi, đã từ lâu rồi chúng tôi thiết kế bàn phím theo kiểu chiclet. Chúng tôi sử dụng bàn phím này từ giữa những năm 80, chỉ là không ai chịu để ý mà thôi".

Ultrabook đang phát triển một cách chóng mặt từ khi nó được Intel khởi xướng vào năm ngoái. Mặc dù không ai "chịu" thừa nhận nhưng chúng được cho là dòng sản phẩm để cạnh tranh với MacBook Air của Apple với những điểm tương đồng như dùng ổ SSD, thiết kế mỏng nhẹ, thời lượng pin cao. Chiếc ultrabook mới nhất của HP - Envy Spectre XT cũng không nằm ngoài nhiệm vụ đó. Với mức giá 1000 USD, đây là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với MacBook Air.