Gần 5% thiết bị Android đang chạy Ice Cream Sandwich

DT  | 03/05/2012 10:00 AM

Theo nghiên cứu mới nhất, hiện tại đã có 4,9% thị phần thiết bị Android chạy hệ điều hành mới nhất của Google Ice Cream Sandwich.

Các nhà phát triển hệ điều hành Android vừa kết thúc một đợt nghiên cứu kéo dài 2 tuần về sự phân bố của các phiên bản thuộc hệ điều hành này. Kết quả thu được cho thấy nhiều con số khá thú vị.

Số liệu thống kê về sự phân bố các phiên bản thuộc hệ điều hành Android mà các nhà phát triển thu được.

Theo số liệu nghiên cứu này, phiên bản Android được sử dụng nhiều nhất là Android 2.3 khi chiếm tới 64,4% thị phần thiết bị, trong đó có đến 63,9% thiết bị sử dụng phiên bản Android 2.3.3 đến 2.3.7.


Phiên bản Android 2.2 Froyo chiếm 20,9% thị phần thiết bị. Nhưng qua nghiên cứu các nhà phát triển nhận ra người sử dụng các thiết bị chạy phiên bản này không muốn tự mình cập nhật phiên bản mới hơn mà sẽ chờ đến thời điểm thời hạn hợp đồng với nhà mạng kết thúc để nhận được một thiết bị đời mới hơn.

Với hệ điều hành mới nhất của Android là Ice Cream Sandwich, đã có đến 4,9% thị phần thiết bị sử dụng hệ điều hành này, trong đó 4.4% thị phần sử dụng phiên bản Android 4.0.3 và Android 4.0.4. Phiên bản Android 4.0 đến 4.0.2 chỉ chiếm 0,5% thị phần thiết bị.

Biểu đồ cho thấy các thiết bị chạy Android 2.3.3 đã tăng từ dưới 50% lên gần 75% kể từ tháng 11/2011 đến 1/5/2012.

Trong số các phiên bản cũ nhất của Android, vẫn có 5,5% thị phần thiết bị chạy phiên bản Android 2.1; 0,7% chạy phiên bản Android 1.6 và 0,3% sử dụng phiên bản Android 1.5.

Để Android chiếm được nhiều thị phần hơn cần phải có thêm nhiều thiết bị chạy hệ điều hành mở mới nhất của Google được các nhà sản xuất tung ra thị trường. Con số này không thực sự đáng kể nhưng vẫn đang có dấu hiệu tăng lên, đi cùng là mức giảm tương ứng đối với thị phần của phiên bản Android 2.3.

Tham khảo: Phonearena