Bill Gates: "Tôi từng viết thư cho Steve Jobs và ông ấy giữ nó cho đến lúc qua đời"

PV  | 29/01/2012 05:02 PM

Từng giữ vị trí người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến 2007 và phải nhường ngôi vương cho người bạn Warren Buffet năm 2008, Bill Gates cho biết nếu không làm từ thiện, không ai có thể giàu bằng ông.

Từng giữ vị trí người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến 2007 và phải nhường ngôi vương cho người bạn Warren Buffet năm 2008, Bill Gates cho biết nếu không làm từ thiện, không ai có thể giàu bằng ông. Nhà sáng lập Microsoft cũng vừa đầu tư thêm 750 triệu USD cho quỹ từ thiện toàn cầu (Global Fund) - một quỹ từ thiện đang gặp khó khăn về tài chính do suy thoái kinh tế, để góp phần thanh toán 3 căn bệnh hiện nay của nhân loại là AIDS, lao và sốt rét. Và mặc dù như bệnh sốt rét vẫn chưa thể bị khai tử, quỹ từ thiện và những khoản chi phí vận động hành lang của Gates đã đem lại những kết quả to lớn. Đến năm ngoái, tất cả các bệnh nhân bị bại liệt ở Ấn Độ đã được chữa khỏi nhờ Quỹ Bill & Melinda Gates. Nhà sáng lập Microsoft chia sẻ những suy nghĩ về công việc hiện tại cũng như những hồi ức với người bạn, đối thủ một thời - Steve Jobs.

Nói về Steve Jobs, ông chia sẻ: “Steve là một thiên tài và có đóng góp to lớn cho công nghệ. Đã có những giai đoạn, như thời đầu khi Apple sản xuất Macintosh, Microsoft đã vượt lên Apple. Rồi chúng tôi trở thành đối thủ của nhau. Sản phẩm của Microsoft chiếm lĩnh được nhiều thị phần hơn so với Apple cho tới thời điểm 5 đến 6 năm trở lại đây. Steve Jobs đã làm ra được những sản phẩm rất tuyệt như Mac và iPhone, iPad. Đó là một thành tựu và cả tôi và Steve Jobs đều hứng thú với những thành công như thế".
 
"Bill Gates: chúng tôi không hề gây chiến với nhau. Chẳng có thù hằn gì giữa tôi và Steve Jobs cả".

Sự gợi nhắc về thời kì thống trị của Microsoft mà Bill Gates lịch thiệp hơn rất nhiều so với những bình luận mà Jobs đã phát biểu khi còn sống. "Anh ấy luôn tìm cách cạnh tranh với tôi. Đã nhiều lần Steve Jobs phê phán tôi. Trong các cuộc phỏng vấn, Jobs phát biểu về tôi rằng tôi là người không sáng tạo, hẹp hòi và đi theo chủ nghĩa phái sinh. Trong một cuộc phỏng vấn, Jobs nói tôi sẽ trở thành 1 gã phóng khoáng hơn nếu từ bỏ chất kích thích và đi đến 1 nơi nào xa để tu tâm".

Bầu không khí thay đổi vào năm 2007 khi Gates rời Microsft để thành lập Quỹ Bill & Melinda Gates. Năm ngoái, Gates và Jobs đã dành nhiều thời gian tâm sự với nhau. Ít tháng trước khi Jobs mất, Bill Gates đã đến thăm ông trong 1 thời gian khá lâu. "Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, hồi tưởng về quá khứ, bàn về tương lai. Tôi đã nói với Steve Jobs rằng anh ấy nên tự hào với những gì mình và Apple đã làm được". Bill Gates cho biết đó là những tâm sự thật lòng, hoàn toàn không phải một nỗ lực để làm dịu những căng thẳng giữa 2 người. "Chẳng có gì để giảng hòa cả. Chúng tôi không hề gây chiến với nhau. Cả Apple và Microsoft đều làm ra những sản phẩm tuyệt vời và sự cạnh tranh luôn là một thứ tích cực". Trước khi ra về, Bill Gates đã để lại cho Steve Jobs 1 bức thư và sau khi ông mất, vợ ông, Laurene Powell đã gọi điện cho Bill Gates nói rằng Jobs rất trân trọng bức thư đó. Ông giữ nó cạnh giường bệnh cho đến lúc qua đời.

Nhà sáng lập Microsoft cũng vừa đầu tư thêm 750 triệu USD cho quỹ từ thiện toàn cầu (Global Fund) - một quỹ từ thiện đang gặp khó khăn về tài chính do suy thoái kinh tế, để góp phần thanh toán 3 căn bệnh hiện nay của nhân loại là AIDS, lao và sốt rét. "Mọi người cho rằng từ thiện là việc gì đó không thực tế và xa vời. Tôi đã đi và đã thấy. Tôi muốn biết chắc chắn rằng tiền mình bỏ ra đến được với đúng người cần nó và rồi trở về để thấy những đồng tiền ấy đang hoạt động hiệu quả". 


Bill Gates hiếm khi nói về con người. Là một nhà toán học, ông thích nói chuyện về các con số hơn là về cảm xúc, tập trung vào hàng tỷ người đang sống trong tình trạng nghèo đói đến tuyệt vọng và số tiền cần để giúp họ có cuộc sống no đủ hơn. "Tôi đã 56 tuổi và hy vọng mình sống được 25 đến 30 năm nữa để chứng kiến thời điểm mà không còn một ai trên thế giới phải chết vì những nguyên nhân không đáng có (như nghèo đói, bệnh tật...) nữa". Tôi không có ý định để lại 1 di sản gì đó, nhưng tôi muốn ước vọng đó thành hiện thực. Đó là công việc của tôi. Bill Gates cũng không kỳ vọng 3 đứa con của mình, những người sẽ chỉ được thừa kế 1 phần nhỏ trong số gia tài của ông, sẽ đi theo con đường của mình. "Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates có thể sẽ không kéo dài sau khi tôi và vợ mất. Con cái tôi sẽ phải tự đi trên đôi chân của chúng" - Bill Gates chia sẻ.

Mặc dù phỏng đoán những đứa con của mình sẽ trở hành "những bác sĩ hay luật sư vĩ đại", Bill Gates rất ngưỡng mộ các doanh nghiệp và hệ thống thị trường. "Chủ nghĩa tư bản đã làm được những việc phi thường. Hãy nhìn vào Hàn Quốc so với Triều Tiên, hay Trung Quốc trước và sau năm 1979. Chủ nghĩa tư bản có những nhược điểm. Chế độ đó không tính đến chuyện chăm lo cho người nghèo, không đóng góp cho sự cách tân và chúng ta phải bổ sung những thiếu hụt đó. Chúng ta không cần phải hỏi liệu chủ nghĩa tư bản có sai trái hay không".

Dù không phải là người sùng đạo, Bill Gates là người chịu ảnh hưởng của những đức tin. "Tôi tin vào công nghệ máy tính và dâng hiến cuộc đời mình cho những chiếc máy tính. Nếu bạn có 1 mơ ước và mơ ước đó trở thành hiện thực, đó là một điều tuyệt vời". Con người từng cống hiến đam mê cho máy tính đó giờ đang đem đam mê của mình giúp đỡ nhân loại xóa sổ bệnh tật và nghèo đói. Gates đã góp phần không nhỏ thay đổi cách sống của những người giàu cũng như thay đổi "cách chết" của những số phận không may mắn trên thế giới.

Tham khảo: Telegraph