13 máy tính bảng có thể bạn chưa bao giờ nghe tên

MT  | 23/11/2011 0:00 AM

Nếu là người quan tâm hoặc để ý đến tin tức công nghệ, chắc hẳn bạn đã nghe nói về iPad, Kindle Fire. Nhưng còn có những cái tên rât lạ trên thị trường máy tính bảng có thể bạn chưa bao giờ nghe tới.

Ngành công nghiệp mang lại 29 tỷ USD giá trị thị trường mà iPad của Apple và mới đây là Kindle Fire của Amazon tạo ra rõ ràng có một sức hút rất lớn với nhiều hãng sanr xuất hàng công nghệ. Nhiều máy tính bảng giá rẻ đã xuất hiện nhưng đối với nhiều người, chúng hoàn toàn xa lạ đến nỗi người ta thậm chí còn không biết tên gọi của chúng. Dưới đây là 13 máy tính bảng "laj hoắc lạ huơ" bạn chưa bao giờ nghe tên hoặc đã từng nghe nhưng cũng đã kịp quên chúng.

Maylong M-150


“Tiền nào của nấy”, Maylong M-150 chứng tỏ câu nói này luôn đúng. Được bán ở Walgreens vào năm ngoái với giá 99 USD, chiếc máy tính bảng 7 inch chạy Android , bộ xử lý chỉ có 400 MHz, 256 MB RAM, 2 GB ổ cứng còn kết nối Wi-Fi thì phập phù. Ngoài ra, pin của nó chỉ có thời gian chờ khoảng 2 đến 3 tiếng còn thời lượng sử dụng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Augen GenTouch 78


Máy tính bảng 7 inch Augen GenTouch 78 có bộ xử lý 880 MHz, 256 MB RAM. Dù giá chỉ có 149 USD nhưng những điểm yếu của nó là...không thể chấp nhận được. Thiết kế tồi, không hỗ trợ đa chạm, không hỗ trợ HDMI mặc dù nhà sản xuất vẫn quảng cáo có tính năng này. Màn hình cảm cứng của máy cũng rất nóng dù chỉ sau ít phút sử dụng. Ngoài ra, các phím bấm chính không hiểu sao lại được thiết kế ở mặt sau máy. Có lẽ nhà sản xuất xấu hổ với nó quá chăng?



Trước đây nhiều người có lẽ đã nghe nói đến PlayBook bởi nó được sản xuất bởi hãng điện thoại danh tiếng RIM. Tuy nhiên, doanh số bán hàng ít ỏi của nó chứng tỏ về cơ bản người ta cũng đã quên cái tên PlayBook. 

Điểm mạnh của hệ điều hành QNX chạy trên PlayBook là nó cho phép người dùng sắp  xếp các ứng dụng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả iOS 5. Tuy nhiên, việc thiếu ứng dụng email độc lập là điểm yếu chết người của PlayBook. Thật đáng tiếc cho RIM. Công ty chỉ xuất xưởng được 200.000 chiếc máy tính bảng này trong quý vừa qua còn hiện tại thì các nhà bán lẻ đang phải hạ giá để dọn hàng tồn kho.

Coby Kyros


Nghe đến tên Coby chắc nhiều người sẽ liên tưởng nhiều hơn đến loại thịt bò nổi tiếng Kobe của Nhật. Còn máy tính bảng của hãng điện tử Coby?. Coby Kyros là một trong những máy tính bảng 8 inch hiếm hoi. Tuy nhiên, màn hình của nó tồi đến nỗi một người dùng đã so sánh nó giống như việc "đọc sách dưới nước". Điểm sang duy nhất cho chiếc tablet giá 200 USD này là 4 GB ổ cứng và sau khi cài hệ điều hành thì người dùng cũng chỉ có 2,9 GB để lưu trữ.



Dư luận đang rất quan tâm đến Kindle Fire và Nook Tablet và có lẽ chẳng ai để ý đến việc Kobo cũng cho ra mắt máy tính bảng của riêng mình. Hãng sản xuất thiết bị đọc sách điện tử này cũng vừa bị công ty Rakuten của Nhật thâu tóm với giá 315 triệu USD. Kobo ra mắt máy tính bảng Kobo Vox chạy Android vào tháng trước và cũng tập trung vào chức năng chính là đọc sách. Thiết kế của nó cũng tương tự như Kindle Fire.
 
CherryPad America của hãng CherryPal


Cấu hình quá thấp đưa đến 1 trải nghiệm chậm chạp. Màn hình cảm ứng kém. Chơi video bị giật. Tất cả nói lên lý do vì sao chiếc tablet 188 USD này dường như không được nhắc tên trên thị trường.



Xét về lý thuyết, Inspiron Duo của Dell là khá hứa hẹn. Máy cho cảm giác cầm tay chắc chắn, đầy đủ tính năng của 1 chiếc netbook chạy Windows 7. Bạn có thể biến chiếc netbook này thành máy tính bảng bằng các thao tác xoay nắp màn máy. 

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng giống như lý thuyết. Phần cứng của nó không đủ mạnh để chạy Windows 7 mượt mà. Máy có màn hình cảm ứng nhưng lại không nhạy.

Asus EeePad Transformer TF101


Máy tính bảng 400 USD của Asus đi kèm với 1 bàn phím rời giá 150 USD để người dùng có thể cắm vào và sử dụng nó như 1 chiếc notebook. Thật đáng tiếc là chất lượng gia công bình thường, quay video bị giật hình là những điểm yếu chết người của máy tính bảng này.



Mức giá 679 USD rõ ràng là quá đắt với Viewsonic ViewPad 10. Việc chạy cả Android và Windows 7 tạo ra sự lộn xộn trong trải nghiệm người dùng. Và mặc dù sở hữu chip Intel cho tốc độ 1,66 GHz, ngang ngửa tốc độ của 1 chiếc netbook, nó vẫn không có gì đặc biệt

Lenovo IdeaPad tablet A1


Được giới thiệu tại triển lãm IFA hồi đầu tháng 9/2011, IdeaPad tablet A1 sẽ được xuất xưởng trong vài tuần tới. Máy tính bảng 7 inch của Lenovo có giá 250 USD thực sự tạo nên sự khác biệt so với các máy tính bảng giá rẻ khác với 1 trải nghiệm Android mạnh mẽ. Bạn sẽ truy cập chợ ứng dụng, Gmail, bản đồ và 1 hệ thống điều hướng sử dụng vệ tinh GPS thay vì mạng internet. Ngoài ra, máy còn có khả năng đa chạm, camera cả 2 mặt trước và sau, kết nối Bluetooth. Liệu IdeaPad có đủ sức hấp dẫn người dùng hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

Vizio VTAB 1008


Thay vì sử dụng 1 phiên bản Android có sẵn, Vizio tự xây dựng 1 giao diện người dùng riêng dựa trên nền Android 2.3. Nhiều người dùng đánh giá cách làm này giúp việc truy cập thiết bị dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Vizio đã phải hy sinh nhiều tính năng để đưa mức giá của VTAB 1008 xuống 300 USD. Máy chỉ có 4 GB ổ cứng. Ngoài ra vỏ máy cũng rất dày và nặng.
 
Acer Iconia Tab A500


Máy tính bảng 10 inch của Acer nặng 771 gram và có giá 450 USD và là 1 trong những máy tính bảng “đẫy đà” nhất trên thị trường. Máy chạy khá nhanh nhưng hiệu năng tổng thể thì vẫn kém do chính hệ điều hành Android Honeycomb. Google có lẽ cũng nên tìm cách cải tiến cho hệ điều hành được hãng quảng bá là tối ưu hóa cho máy tính bảng này.

 Toshiba Thrive


Cồng kềnh hơn so với hầu hết các máy tính bảng khác và thậm chí còn nặng hơn iPad đời đầu, máy tính bảng 399 USD của Toshiba có nhiều ưu điểm để bù đắp cho những điểm yếu của nó: màn hình cảm ứng lớn (10 inch) cho độ phân giải cao, chip lõi kép Nvidia Tegra 2 cho hiệu năng tổng thể tốt. Liệu Toshiba có thể làm gì trong thị trường máy tính bảng? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó.

Tham khảo: CNN
 
 

Truy cập ngay Solo.vnđể sở hữu những sản phẩm khuyến mại đặc biệt nhân tuần lễ mua sắm trực tuyến tại Việt Nam.