Mất chức vô địch LCK, T1 có nguy cơ rơi vào bảng tử thần tại CKTG 2021

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2021 05:37 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trận thua trước DWG KIA không chỉ khiến T1 đánh mất cơ hội vô địch LCK lần thứ 10, mà còn mang đến nhiều rủi ro khác.

Với thất bại của T1 trước DWG KIA tại Chung kết LCK Mùa Hè 2021, 2 vị trí hạt giống số 1 và số 2 của LCK tại CKTG 2021 đã được xác định. Trong khi đó, T1 sẽ tham gia vào lượt đấu cuối cùng của Vòng loại khu vực để xác định xem họ sẽ đến CKTG với tư cách hạt giống số 3 hay số 4.

Và quả thực, việc để mất cơ hội tranh vị trí hạt giống số 1 sẽ mang đến nhiều mối lo ngại cho T1 tại hành trình CKTG sắp tới, khi họ tụt thẳng xuống nhóm 3, và có nguy cơ phải đội đầu với các đội top 1 và top 2 thuộc các khu vực khác. Với màn trình diễn của MAD Lions tại MSI 2021, thì ngoài LPL, LEC cũng là đối trọng đáng gờm đối với các đại diện LCK.

Mất chức vô địch LCK, T1 có nguy cơ rơi vào bảng tử thần tại CKTG 2021 - Ảnh 1.

Và nếu phải chung bảng với các đội hạt giống số 1 và số 2 của LPL và LEC thì T1 sẽ bước chân vào bảng tử thần của CKTG. Còn tử thần ở cấp độ nào thì vẫn phải đợi xem T1 có thắng ở Vòng loại khu vực hay không. Nếu họ thắng và trở thành hạt giống số 3, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu thua và chỉ có thể đi CKTG với vị thế hạt giống số 4, T1 sẽ gặp nhiều vấn đề.

Đầu tiên là họ sẽ phải tham dự giải đấu ngay từ vòng Play-in. Thử thách này có lẽ không quá khó, nhưng vấn đề thứ 2 thì thật đáng bàn, vì khi ở vị trí hạt giống số 4, thì tức là sẽ có thêm một đội hạt giống số 3 của khu vực lớn có khả năng chen chân vào bảng đấu của T1.

Kịch bản "nguy hiểm" nhất mà T1 có thể phải đối mặt tại CKTG là rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của FunPlus Phoenix, EDG, cùng một đại diện thuộc nhóm hạt giống số 2 đến từ LEC, hoặc Cloud9. Cụ thể như sau:

- Hạt giống số 1 và số 2: FunPlus Phoenix/Team WE/EDward Gaming hoặc MAD Lions/Fnatic (chưa đánh Chung kết tổng).

- Hạt giống số 3: Cloud9.

- Hạt giống số 4: T1.

Mất chức vô địch LCK, T1 có nguy cơ rơi vào bảng tử thần tại CKTG 2021 - Ảnh 2.

Rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến kèo đấu Doinb vs Faker ngay từ vòng bảng

Còn khá sớm để khẳng định FPX sẽ là nhà vô địch LPL Mùa Hè 2021, nhưng đây đang là khả năng dễ xảy ra nhất, và ngay cả khi không vô địch thì họ cũng đã chắc suất hạt giống số 2, nên việc chung bảng với T1 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi đó, đây sẽ thực sự là một bảng đấu tử thần đối với 3 cái tên còn lại ngoại trừ FPX. Công bằng mà nói, Phượng Hoàng Lửa dù có vô địch LPL hay không thì lối chơi của họ vẫn đang là nỗi khiếp đảm với mọi đối thủ, bởi chỉ riêng Doinb và Nuguri cũng đủ khiến nửa trên của bất kỳ đội tuyển nào chung bảng với họ ở loạt trận Bo1 phải gãy vụn. Vì vậy FPX chắc chắn sẽ là ứng viên hàng đầu cho một slot vào Tứ kết ở bảng đấu này.

3 đội còn lại, MAD/FNC, C9 và T1 sẽ cạnh tranh những tấm vé còn lại. Lại đặt trong trường hợp giả thuyết, nếu T1 thua ở Vòng loại khu vực và bị rơi xuống seed 4 thì chứng tỏ lối chơi của họ vẫn đang gặp nhiều vấn đề. Nên dẫu cho được đánh giá cao hơn LEC và LCS thì việc bị 2 đại diện của các khu vực này gạt giò vẫn là một rủi ro hiện hữu mười mươi.

Nếu T1 là hạt giống số 4 thì họ cũng chỉ được đánh giá nhỉnh hơn FNC hoặc MAD một chút, nhưng đối với các đại diện châu Âu thì việc đánh kèo dưới không phải vấn đề. Còn với C9, đội tuyển này cũng có truyền thống "bẻ kèo" khá thường xuyên khi tham dự các giải đấu quốc tế. Nói một cách ngắn gọn, việc rơi vào seed 4 sẽ khiến T1 đối diện nguy cơ gặp rất nhiều bất trắc ngay từ vòng bảng.

Trong lịch sử đội tuyển, T1 chưa bao giờ kết thúc một giải đấu quốc tế với vị trí nằm ngoài top 4, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, còn nếu ngay cả quyền tự quyết việc trở thành hạt giống số 3 mà còn không làm được, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với Faker và các đồng đội ở kỳ CKTG sắp tới.

Mất chức vô địch LCK, T1 có nguy cơ rơi vào bảng tử thần tại CKTG 2021 - Ảnh 3.

Một điểm tích cực nữa là ngay cả khi đến CKTG với vị trí hạt giống số 4, thì so với 2 đội hạt giống số 4 trước đây là MAD Lions và LGD Gaming, họ sở hữu nhiều ưu thế hơn. T1 có kinh nghiệm chinh chiến nhiều hơn hẳn MAD (đội bị loại ở Play-in CKTG 2020), đồng thời chất lượng đội hình cũng cao hơn LGD (đội bị loại ở vòng bảng).

Nói tóm lại, áp lực đặt lên T1 hiện tại là họ buộc phải thắng trong cặp Bo5 cuối cùng ở vòng loại khu vực. Việc trở thành hạt giống số 3 sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cả về lịch thi đấu và yếu tố tinh thần của các tuyển thủ. T1 hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ sẽ tiến sâu tại CKTG, nhưng trước khi niềm tin đó thành hiện thực, chí ít là họ phải tự tay dẹp bỏ mọi rủi ro có thể gặp phải trước khi lên đường sang châu Âu.