Mất 9 năm phát triển, đạt 1,5 triệu lượt tải, Pokemon Uranium bất ngờ bị xóa sổ đầy tiếc nuối

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2016 01:00 PM

Tất nhiên game thủ vẫn có thể lựa chọn những đường link không chính thức để tải về Pokemon Uranium.

Như đã giới thiệu cách đây vài ngày, Pokemon Uranium - tựa game do một nhóm game thủ dày công xây dựng trong vòng 9 năm trời ròng rã mới đây vừa cán mốc 1,5 triệu lượt tải, kết quả cực kì ấn tượng nhưng kèm theo đó đội ngũ tác giả lại đưa ra một quyết định rất bất ngờ đó là xóa sổ trò chơi vĩnh viễn.

Nguyên nhân dẫn đến kết cục đáng tiếc cho một tựa game đầy tiềm năng như Pokemon Uranium cũng không quá bất ngờ. Trên trang chủ của trò chơi, đại diện Team Uranium cho biết họ muốn tôn trọng ý muốn của Nintendo, rằng Pokemon Uranium sẽ không tiếp tục được chia sẻ trên trên mạng internet nữa.

Pokemon Uranium Full Game Trailer.

"Sau khi Pokemon Uranium có hơn 1,5 triệu lượt tải về chúng tôi đã nhận được một vài cảnh báo từ phía luật sư của Nintendo chi nhánh Mỹ. Mặc dù họ chưa liên lạc trực tiếp với chúng tôi nhưng ý đồ của Nintendo là khá rõ ràng và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. Vì lý do này, chúng tôi sẽ không cung cấp link tải Pokemon Uranium trên trang web của mình nữa. " - Đại diện nhóm phát triển viết trong một thông báo mới cập nhật.

Dù vậy, Uranium Team cho biết họ không có trách nhiệm với những đường link tải Pokemon Uranium do cộng đồng game thủ cung cấp, đồng thời cảnh báo những fan hâm mộ Pokemon rằng nên cẩn thận với những phần mềm nguy hại có thể đính kèm theo chúng.

9 năm ròng rã để thực hiện một tựa game từ con số 0, chắc chắn khối lượng công sức mà nhóm phát triển đầu tư vào Pokemon Uranium là không hề nhỏ chút nào. Thật đáng tiếc khi Nintendo đã không có cái nhìn thoáng hơn trong việc bảo vệ sản phẩm trí tuệ và khiến những nỗ lực ấy hoàn toàn lãng phí. Cũng đáng khen ngợi đối với Uranium Team khi họ không hề thể hiện thái độ bất mãn hay cố chấp mà thay vào đó hợp tác hoàn toàn với mong muốn từ phía Nintendo.

Thực tế nhiều game thủ cũng đã sớm lường trước được kết cục này sẽ đến với Pokemon Uranium bởi trò chơi đã vi phạm bản quyền không chỉ về nội dung mà còn ngay ở tên gọi. Nếu như đội ngũ phát triển lựa chọn một cái tên khác cho đứa con tinh thần của mình, mọi chuyện có lẽ đã diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn.

>> Khâm phục "fan ruột" Pokemon bỏ ra 9 năm để phát triển Pokemon Uranium