MARVEL Super War đã có 200 nghìn người chơi, nhưng vẫn thua xa Liên Quân Mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 21/12/2019 11:59 PM

MARVEL Super War được NetEase trình làng vào sáng 19/12 và game có thành công bước đầu ở phương diện cộng đồng.

MARVEL Super War - game MOBA mobile sở hữu bối cảnh là thế giới Wakanda, nơi tập hợp các Siêu anh hùng và Siêu ác nhân từ khắp vũ trụ Marvel vào một cuộc đụng độ khổng lồ. Từ Avengers, X-Men đến Guardians of the Galaxy hay cả Spider-Man, người chơi có thể chọn nhân vật yêu thích của họ tham gia chiến đấu, sử dụng siêu năng lực của các anh hùng trên chiến trường để giành chiến thắng cuối cùng. Những thị trường mà MARVEL Super War hướng đến ở phiên bản ra mắt ngày 19/12 gồm: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Ấn Độ.

MARVEL Super War đã có 200 nghìn người chơi, nhưng vẫn thua xa Liên Quân Mobile - Ảnh 1.

MARVEL Super War phiên bản Open Beta ra mắt sáng ngày 19/12 mang tới: 42 tướng, 62 skin và đủ các mode cơ bản.

Tới sáng ngày 20/12 vừa qua, MARVEL Super War được NetEase trình làng thêm phiên bản Đài Loan với máy chủ Châu Á. Cần nói thêm, Đài Loan đang là 1 trong 3 thị trường trọng điểm của Liên Quân Mobile nhưng đang trên đà suy thoái. Nỗ lực của NetEase đã được đền đáp khi mà chỉ sau 2 ngày, dự án game MOBA của họ đã thu hút hơn 200 nghìn người tham gia trải nghiệm (số hiệu do game đưa ra, dựa trên mục trao thưởng). Điều này đồng nghĩa với việc mốc thưởng đầu tiên là thẻ thử 7 ngày đã được trao, game thủ lúc này đang hướng đến cột mốc 300 nghìn người.

MARVEL Super War đã có 200 nghìn người chơi, nhưng vẫn thua xa Liên Quân Mobile - Ảnh 2.

NetEase đang giảm giá tướng bán bằng Gems.

MARVEL Super War đã có 200 nghìn người chơi, nhưng vẫn thua xa Liên Quân Mobile - Ảnh 3.

Lượng người chơi ủng hộ MARVEL Super War lúc này mới đạt hơn 200 nghìn người.

Có thể nói, MARVEL Super War là game MOBA được quan tâm nhất lúc này nếu không tính thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, thành công của trò chơi này có lâu dài hay không thì chưa ai có thể dám chắc. Nên nhớ, con số 200 hay 500 nghìn người chơi MARVEL Super War vẫn là quá nhỏ bé nếu so với cộng đồng AoV - Liên Quân Mobile. Chỉ tính riêng những giải đấu như AWC, AIC cũng như các giải RPL, AOG thì lượng người xem giải thôi đã đạt... hơn nửa triệu người. Con số người chơi Liên Quân Mobile thực tế còn gấp nhiều lần số người xem trực tiếp.

MARVEL Super War đã có 200 nghìn người chơi, nhưng vẫn thua xa Liên Quân Mobile - Ảnh 4.

Ở AIC 2019, lượng người xem giải Liên Quân Mobile đạt đỉnh là 541.229 và đó là trận Team Flash vs Buriram United.

MARVEL Super War đã có 200 nghìn người chơi, nhưng vẫn thua xa Liên Quân Mobile - Ảnh 5.

Hay như giải Đấu Trường Danh Vọng mùa đông - AOG 2019, lượng người xem giải cũng đạt đỉnh là 271.517 mà đây chỉ là giải quốc nội của Việt Nam.

MARVEL Super War đã có 200 nghìn người chơi, nhưng vẫn thua xa Liên Quân Mobile - Ảnh 6.

Nhìn sang giải quốc nội Thái Lan - RPL, chỉ tính riêng Peak Viewers thì cũng đạt 6 con số.

Dù đội ngũ điều hành MARVEL Super War đã có tuyên bố khiến các tín đồ game MOBA nói chung và Liên Quân Mobile nói riêng hứng khởi: "Tận hưởng những trận chiến công bằng mà không cần hệ thống rune (ngọc - PV)"

Nhưng MARVEL Super War sẽ còn một hành trình dài để đua tranh và bắt kịp với đối thủ, dẫu game sở hữu lợi thế khi đang hỗ trợ 6 ngôn ngữ, bao gồm: tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Bahasa Indonesia kể từ khi tiến hành thử nghiệm lần đầu tới nay. Đó là chưa kể tới yếu tố eSports, thứ mà Liên Quân Mobile đang dẫn đầu thị trường game di động hiện nay.