Marvel chắc chắn sẽ hối tiếc khi loại bỏ nhân vật này khỏi màn ảnh

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2016 03:00 PM

Nhiều fan hâm mộ cho rằng việc Marvel khai tử nhân vật Crossbones trong Captain America: Civil War sẽ khiến họ hối tiếc trong các bộ phim sau này.

Trước khi Captain America: Civil War được công chiếu, các fan hâm mộ đều đã biết trước rằng trong phim sẽ có 2 nhân vật phản diện chính được xuất hiện là Crossbones cùng Helmut Zemo. Tuy nhiên, có vẻ như việc Marvel khai tử ngay gã nhân vật phản diện Crossbones ở đầu phim đã khiến các fan hâm mộ không hài lòng bởi trên thực tế thì họ có thể khai thác thêm rất nhiều tình tiết về nhân vật này cho các phim về sau. Thậm chí một số fan còn cho rằng Marvel sẽ phải hối tiếc khi khai tử Crossbones khỏi vũ trụ điện ảnh của mình.

Đầu tiên, khá nhiều fan cho rằng tình tiết để Crossbones "ôm bom" tự sát nhằm giết Captain America như vậy là không cần thiết. Các nhà làm phim có thể thay bằng một cảnh Crossbones ném một quả lựu đạn đặc biệt về phía Captain America nhằm gây náo loạn và nhân cơ hội đó bỏ trốn. Nếu như vậy thì tình tiết của phim cũng sẽ chẳng bị thay đổi nhiều mà Crossbones thì vẫn sẽ còn sống cho những cảnh phim sau này.

Không chỉ giúp Crossbones sống sót mà cách lái cốt truyện như trên sẽ giúp cho cái chết của Crossbones trở nên bớt "nhạt" hơn đôi chút. Bạn thấy đó, ở đầu phim, gã nhân vật phản diện này có sức mạnh cũng chẳng kém ai, đấu tay đôi cũng chẳng thua Captain America là mấy. Vậy thì việc gì hắn phải chọn cách ôm bom tự sát tiêu cực như vậy để tiễn Captain về chầu trời?

Bản thân Crossbones trong phiên bản truyện tranh tuy không phải là một gã phản diện quá mạnh nhưng hắn lại gắn liền với rất nhiều tình tiết quan trọng. Đầu tiên phải kể đến việc hắn là một thủ hạ chủ chốt của gã trùm Red Skull, kẻ mà Captain America từng đối đầu trong phần phim riêng của mình. Nếu như các nhà làm phim định đưa hắn quay trở lại màn ảnh thì việc đưa Crossbones vào phim là điều vô cùng cần thiết.

Không những thế, Crossbones còn là kẻ sẽ kết liễu Captain America - Steve Rogers sau khi sự kiện Civil War diễn ra. Tất nhiên, vụ ám sát Captain America này chỉ xảy ra trong truyện tranh nhưng xét cho cùng thì Crossbones vẫn là một nhân vật khá quan trọng khi mang khá nhiều duyên nợ với Captain America. Và nếu một ngày khi vũ trụ điện ảnh Marvel cần "khai tử" Captain thì Crossbones sẽ là một ứng viên hoàn hảo cho nhiệm vụ đó (rất có thể lắm chứ, nhất là khi nam diễn viên Chris Evans đang muốn nghỉ để làm đạo diễn).

Chắc hẳn đa phần fan hâm mộ của phim siêu anh hùng đã nhận ra rằng những phim crossover dạng như Avengers của Marvel thường bị một lỗi logic khá nghiêm trọng, đó là phe chính nghĩa, phe siêu anh hùng thường được "buff" để trở nên quá mạnh. Bạn có thể chỉ thấy một gã trùm phản diện trong phim nhưng sẽ có tới năm bảy siêu anh hùng cùng hợp sức chống lại hắn. Nhiều fan hâm mộ còn đùa rằng các siêu anh hùng nhà chúng ta thường "ỉ đông hiếp yếu" và "chơi không đẹp" khi đối đầu với kẻ ác.

Nếu để Crossbones sống, hắn sẽ có thể đóng vai trò là kẻ phản diện tầm trung, hợp sức cùng các ông trùm lớn để đấu lại nhóm Avengers. Điều này sẽ giúp cân bằng sức mạnh giữa phe thiện với phe ác để không còn cảnh một nhóm siêu anh hùng tập trung vào "bắt nạt" một gã kẻ xấu như trong các phim trước đây.

Như vậy, có thể thấy rằng việc để Crossbones tiếp tục sống sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn cho vũ trụ điện ảnh Marvel. Hi vọng rằng hãng này sẽ không cảm thấy hối tiếc về quyết định khải tử Crossbones một cách vội vã của mình trong tương lai.