Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc

SuperTom  - Theo Helino | 18/06/2019 06:00 PM

Trong Godzilla: King of the Monsters, khán giả đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của quái vật tiêu đề. Tuy vậy, nó đã từng nhiều lần bị các Kaiju khác đánh bại.

Rodan

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 1.

Rodan là một trong những quái vật đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng vào một bộ phim mang tên mình vào năm 1956. Tuy nhiên, đến năm 1964 Rodan mới được gặp Godzilla trong một bộ phim về Ghidorah mang tên Three-Headed Monster.

Trong phần phim này, sau khi lãnh đủ hơi thở nguyên tử của Godzilla, Rodan thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn và biến thành Fire Rodan và đánh bại Godzilla.

King Kong

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 2.

Hai quái vật khổng lồ này gặp nhau lần đầu vào năm 1962, trong loạt phim Godzilla của Showa. Khi đó, Vua quái vật không còn là nỗi sợ hãi của Nhật Bản nữa mà nó dần trở thành một người bảo hộ.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, nó đã có màn "trao đổi chiêu thức" với quái vật mang đầy tính biểu tượng của Hoa Kỳ là Kong. Ở phần phim này, Kong bất ngờ có sức mạnh sấm sét và đánh bại Godzilla trong sự ngạc nhiên của khán giả.

Hai quái vật này sẽ có màn tái đấu vào năm 2020 và kết quả của trận chiến chắc chắn sẽ rất khác.

Biollante

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 3.

Biollante là quái vật biến đổi gen, một nửa động vật nửa thực vật. Ngay trong lần đầu tiên nó xuất hiện, Biollante đã cho Godzilla một trận "nhừ tử".

Biollante với kích thước khổng lồ của mình, nhựa cây ăn mòn cùng những sợi roi lớn đã hạ gục Godzilla một cách dễ dàng.

Mechagodzilla

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 4.

Mechagodzilla được ra mắt vào năm 1974, là một trong những quái vật khổng lồ có tạo hình lạ nhất.

Mechagodzilla được tạo nên sau khi các nhà khoa học nhận được một lời tiên tri cho rằng trái đất sẽ bị các Kaiju hủy diệt. Họ nghĩ Godzilla chính là mối nguy đó nên đã tạo ra một quái vật khổng lồ từ máy móc.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, Mecha đã hạ đo ván Godzilla và Vua quái vật đã phải hợp lực với King Caeser để đánh bại mối nguy này.

Gigan

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 5.

Trong chiến dịch quảng bá cho King of the Monster, Warner Bros đã tạo một trang web và đăng tải thông tin về tất cả các quái vật khổng lồ lên đó.

Trong đó có một cái tên rất đáng chú ý là Gigan. Đây là quái vật được tạo ra bởi thế lực người ngoài hành tinh và được trang bị rất nhiều loại vũ khí cận chiến cũng như tầm xa nguy hiểm.

Space Godzilla

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 6.

Space Godziila có hình dạng tương tự Godzilla nhưng cao lớn hơn, nước da có màu xanh dương và đặc biệt, trên 2 vai và dọc sống lưng được bao phủ bởi 1 lớp tinh thể tựa như pha lê.

Là một kẻ thù mạnh mẽ và thông minh, mục tiêu của Space Godzilla khi đến Trái Đất rất rõ ràng, đánh bại Godzilla và thống trị hành tinh này. Ngoài sức mạnh thể chất vượt trội, Space Godzilla có thể phóng ra những khối tinh thể quanh người như những lưỡi dao sắc bén.

Space Godzilla mạnh đến nỗi cả Godzilla, Rodan, and M.O.G.U.E.R.A. phải hợp sức mới có thể đánh bại được.

Destoroyah

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 7.

Xuất hiện trong "Godzilla vs Destoroyah" năm 1995, Destoroyah là con quái vật cuối cùng đối đầu với Godzilla trong dòng Heisei, nguồn gốc của nó có liên quan đến loài sinh vật giáp sát có tên là Precambrian.

Ban đầu, nó bị Godzilla đánh bại nhưng sau đó đã tiến hóa to hơn gấp đôi Godzilla. Sinh vật này đã giết Godzilla "con" và đối mặt với Godzilla ở sân bay Haneda, nhưng cuối cùng lại bị tiêu diệt nhờ những nỗ lực kết hợp của Godzilla và quân đội.

King Ghidorah

Mạnh mẽ là thế nhưng Godzilla đã bị nhiều quái vật khác “bán hành” không thương tiếc - Ảnh 8.

Đây luôn là nhân vật phản diện trong các phim kaiju của người Nhật, với nguồn gốc ngoài không gian. Hình ảnh quen thuộc nhất của King Ghidorah là con rồng ba đầu, màu vàng, với đôi cánh trông như cánh dơi. Để đánh bại Ghidorah, các quái vật trên Trái đất thường phải hiệp lực với nhau.

King Ghidorah là thể thức biến hình cuối cùng của Monster X và cũng chính là trùm cuối trong loạt phim Godzilla của Toho.

Trong các trận chiến, mỗi cái đầu của quái vật này thường bắn ra "tia trọng lực" trông giống như sấm sét. Ngoài ra, Ghidorah có thể tự tạo ra trường năng lượng bảo vệ xung quanh cơ thể, khiến kẻ thù không thể tấn công.

Trong King of the Monster, King Ghidorah đã đánh bại Mothra và nhờ nguồn sức mạnh cuối cùng của Quái vật bướm khổng lồ, Godzilla mới có thể hạ gục King Ghidorah. Tuy nhiên, quái vật ba đầu này nhiều khả năng sẽ trở lại trong tương lai không xa.