Xuất hiện bản đồ The Lord of the Rings cổ nhất từ trước đến nay

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2015 03:13 PM

Bản đồ Middle Earth mà chúng ta thường thấy trong The Lord of the Rings do nhà văn J. R. R. Tolkien sáng tác mới đây đã được tìm thấy.

Đối với các fan hâm mộ của series The Lord of the Rings thì Middle Earth trong các tiểu thuyết của nhà văn J. R. R. Tolkien luôn là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Mới đây, người ta còn tìm thấy được một bản đồ về thế giới này do chính tay nhà văn J. R. R. Tolkien tạo ra.

Được biết, bản đồ thế giới Middle Earth trên đã được tìm thấy trong một cuốn sách thuộc sở hữu của họa sĩ Pauline Baynes với không chỉ bản đồ mà còn cả những chú giải của nhà văn J. R. R. Tolkien trên đó.

Baynes chia sẻ rằng bà là một họa sĩ vẽ tranh minh họa và từng làm việc cho nhà xuất bản Allen & Unwin từ năm 1970 cùng với nhà văn Tolkien để vẽ giúp ông một bản đồ cho thế giới Middle Earth. Trên bản đồ này, Tolkien là người đã đề xuất cách bố trí các thành thị, các khi rừng cũng như chú giải về các loài động vật trong thế giới tưởng tượng về Middle Earth.

Theo chia sẻ từ bà Baynes thì trên bản đồ, có một số thành phố được lấy ý tưởng từ những thành phố trong thế giới thực. Đơn cử như làng của người Hobbit được đặt ở vị trí tương đồng với Oxford hay một vài thành phố khác cũng được xếp ở vị trí tương tự như thế giới mà chúng ta đang sống.

Một ví dụ khác về thành phố được tác giả sử dụng chính là thành phố Ravenna, hình ảnh của thành phố này đã được dùng để tạo hình nên Minas Tirith, một đô thành đóng vai trò cực kì quan trọng trong quyển sách thứ 3 của bộ The Lord of the Rings.

Hiện tại, bản đồ Middle Earth trên được đánh giá là tấm bản đồ đầu tiên được dựng lên có bút tích của tác giả J. R. R. Tolkien. Do đó, rất nhiều fan hâm mộ đang mong muốn rằng tấm bản đồ này cần phải được bảo quản một cách kĩ càng để lưu giữ lại những ý tưởng sơ khai nhất của nhà văn J. R. R. Tolkien về thế giới Middle Earth đậm chất fantasy trong tiểu thuyết của ông.