"Truyện tranh Naruto đang đi đến hồi kết"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 26/03/2014 05:21 PM

Cùng đến với phần 2 của bài phỏng vấn tác giả bộ truyện tranh Naruto nổi tiếng và lắng nghe suy nghĩ của anh về cái kết đang ấp ủ dành cho Naruto.

Trong lễ hội truyện tranh Jump Festa vừa qua được tổ chức tại Nhật, tác giả bộ truyện tranh Naruto đã có bài phỏng vấn chia sẻ về công việc của mình. Chúng ta hãy đến với những chia sẻ của tác giả Kishimoto Masashi về việc anh đang dự định đưa Naruto đi đến hồi kết trong năm nay. Bạn có thể tham khảo thêm phần 1 của bài phỏng vấn tại đây.

"Truyện tranh Naruto đang đi đến hồi kết" 1

Phóng viên: Anh có phải đến New York để nghiên cứu về Mario không?
Kishimoto Masashi: Tôi rất muốn nhưng vẫn chưa đi được. Nhưng từ những tư liệu tìm được, tôi vẫn có thể phác họa ra được hình ảnh của New York. Tôi không nghĩ là mình đã phác họa chuẩn về New York nên chắc người dân ở đấy mà đọc truyện tôi sẽ phải thốt lên rằng: “Cái quái gì đây nhỉ?”

Phóng viên: Anh có dùng hình ảnh của bạn bè hay người thân của mình cho các nhân vật trong truyện không?
Kishimoto Masashi: Nếu bạn để ý thì sẽ thấy hình ảnh của mẹ Naruto khá giông vợ tôi. Họ đều… đáng sợ như nhau. (Cười)

"Truyện tranh Naruto đang đi đến hồi kết" 2

Phóng viên: Anh tốn bao nhiêu thời gian để vẽ một trang truyện
Kishimoto Masashi: Thường thì vẽ phác bằng bút chì mất 90 phút. Sau đó tô lại bằng bút mực mất khoảng 45 phút nữa.

Phóng viên: Anh nghĩ sao về nhân vât Sasuke? Cậu ta là người tốt hay xấu?
Kishimoto Masashi: Sasuke là một nhân vật rất trong sáng, cá tính và cậu ta không quan tâm xem mình là người tốt hay xấu. Cậu ta chỉ làm những việc mà mình muốn làm, và vô tình những việc này gây ảnh hưởng đến người khác. Có một số người nghĩ rằng những gì cậu ta làm là đúng, ví dụ như việc rả thù cho bố mẹ hay tìm hiểu ý định thực sự của anh trai mình, Itachi. Nhưng việc làm của Sasuke gây hại cho một số người nên cậu ta bị coi là người xấu. Do đó, khá khó để có thể phán xét những hành động của cậu ta là tốt hay xấu. Nếu phải nói về cậu ta thì tôi nghĩ là cậu ta không tốt cũng không xấu, chỉ là hơi cá tính thôi.

"Truyện tranh Naruto đang đi đến hồi kết" 3

Phóng viên: Liệu anh có định cho khán giả xem khuôn mặt thật của Kakashi không?
Kishimoto Masashi: Tôi cũng muốn làm chuyện này nhưng thực sự vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho chuyện này.

Phóng viên: Nhân vật nào phát triển theo hướng bất ngờ nhất cho anh?
Kishimoto Masashi: Có lẽ là Naruto vì cậu ta thực sự đã trưởng thành khá nhiều so với ngày đầu .

Phóng viên: Ngoài Naruto ra, theo anh nhân vật nào có khả năng trở thành Hokage nhất?
Kishimoto Masashi: Hmm… Có lẽ là Konohamaru, cháu trai của Hokage đệ tam, cậu nhóc có khá đầy đủ đủ phẩm chất cần thiết.

"Truyện tranh Naruto đang đi đến hồi kết" 4

Phóng viên: Thế còn Kiba thì sao?
Kishimoto Masashi: Kiba? Cậu ta thích chó nên có lẽ sẽ “đì” những ai thích nuôi mèo (Cười). Thời Edo cũng có một số võ tướng thích nuôi chó đến mức giết cả những ai dám ngược đãi loài chó, biết đâu Kiba sẽ trở thành như vậy. (Cười)

Phóng viên: Khi kết thúc Naruto, anh dự định sẽ làm gì?
Kishimoto Masashi: Việc đầu tiên tôi sẽ làm, mặc dù bị muộn 10 năm nhưng tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật với vợ. Tôi vẫn chưa được thử cảm giác tuần trăng mật như thế nào.

"Truyện tranh Naruto đang đi đến hồi kết" 5

Phóng viên: Anh có muốn nói gì với fan của bộ tryện tranh Naruto không?
Kishimoto Masashi: Thực sự thì bộ truyện tranh Naruto đang dần đi đến hồi kết và tôi mong rằng sẽ tìm ra được một cái kết thật hợp lý cho bộ truyện tranh này. Mong rằng độc giả sẽ gắn bó kiên trì với Naruto cho đến những diễn biến cuối cùng. Sau đó tôi sẽ tiếp tục với dự án truyện tranh khác và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi.