Truyện tranh Btooom! sẽ ra mắt phần cuối trong tháng 4

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 30/03/2014 11:32 AM

Bộ truyện tranh Btooom! sẽ bước vào phần cuối cùng của mình trong tháng 4 tới đây.

Một bộ truyện tranh của Nhật Bản thường được chia thành nhiều Arc (phần), mỗi phần sẽ được dành chủ yếu để nói về một biến cố lớn, tạo ra bước ngoặt của câu chuyện. Và mỗi phần đều có những đoạn bắt đầu, cao trào và cuối cùng là kết thúc khi mọi biến cố đã được giải quyết và đồng thời dẫn dắt câu chuyện sang một chiều hướng khác.

Truyện tranh Btooom! sẽ ra mắt phần cuối trong tháng 4 1

Thông thường, khi một bộ truyện tranh kết thúc một phần, tác giả sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian để tìm thêm ý tưởng sáng tác phần tiếp theo. Thế nhưng công bố mới đây nhất của tác giả Inoue Junya, cha đẻ của bộ truyện tranh Btooom! về việc bộ truyện tranh này sẽ được tiếp tục ra mắt phần mới trong tháng 4 lại khiến các fan hâm mộ cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Truyện tranh Btooom! sẽ ra mắt phần cuối trong tháng 4 2

Cụ thể hơn, Inoue Junya đã cho biết rằng ngày 21 tháng 4 tới đây, phần cuối của Btooom! sẽ được tiếp tục ra mắt độc giả. Như vậy, chỉ sau 2 tháng kể từ khi kết thúc phần trước, Btooom! đã lại có thể tiếp tục đem những diễn biến mới nhất của mình đến cho các fan hâm mộ. Tuy nhiên, việc có phần mới, đồng thời cũng là phần cuối của bộ truyện tranh này cũng khiến nhiều người mê truyện tranh cảm thấy nuối tiếc cho bộ manga cực kì xuất sắc này.

Truyện tranh Btooom! sẽ ra mắt phần cuối trong tháng 4 3

Nếu bạn chưa biết thì Btooom! là một manga đi theo hướng hành động với bối cảnh xoay quanh những con người bị ép phải chiến đấu và tiêu diệt lẫn nhau trên một hòn đảo hoang. Kết thúc phần trước, nhân vật chính của chúng ta là Sakamoto đã tổ chức cuộc cướp máy bay khá ngoạn mục từ phía ban điều hành trò chơi. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị "lật kèo" khá nhiều lần khiến cho các thành viên của nhóm Sakamoto người thì bị chết, người thì bị thương và mất liên lạc với nhau.

Truyện tranh Btooom! sẽ ra mắt phần cuối trong tháng 4 4

Sau đó Sakamoto đã được một nhóm người chơi khác cứu sống và có lẽ những chương tiếp theo sẽ chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Sakamoto khi tồn tại trong nhóm người này. Tuy nhiên, việc Sakamoto xuất hiện đã khiến nhóm này có đủ 8 người, tương đương với 8 con chip và chỉ cần 1 người giết hết những người còn lại thì sẽ có thể đủ điều kiện rời đảo. Như vậy, sự ổn định của nhóm đã bị phá vỡ và đem đến thêm những diễn biến kịch tính cho bộ truyện tranh này.