"Trùm cuối" Madara trong truyện tranh Naruto bị... "chuyển giới"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 05/06/2014 0:00 AM

Tác giả của bộ truyện tranh Naruto đã khiến khán giả bất ngờ khi biến Madara thành... Kaguya, mẹ của Lục Đạo trong chương mới nhất.

Trong hai chapter gần đây của bộ truyện tranh Naruto, tác giả Kishimoto Masashi đã khiến cho các fan hâm mộ phải bất ngờ trước những diễn biến không quá xuất sắc nhưng lại đầy bất ngờ. Cụ thể, trong chương 678 của mình, rất nhiều khán giả đã không khỏi sửng sốt khi chứng kiến cảnh "trùm cuối" Madara bị tiêu diệt chỉ trong "một nốt nhạc" trong khi trước đó nhân vật này còn đang tỏ ra vô cùng "bá đạo".

"Trùm cuối" Madara trong truyện tranh Naruto bị... "chuyển giới" 1
Trước đây Madara "bá đạo" bao nhiêu.

Tác giả sau đó đã để Hắc Zetsu giải thích về tình tiêt đầy bất ngờ này. Đó là trước đây, Hắc Zetsu thực tế chính là ý chí của Kaguya, người mẹ đầy quyền năng của Lục Đạo Hiền Nhân chứ không phải được tạo ra từ ý chí của Madara. Và như vậy, kế hoạch Nguyệt Nhãn cũng như mọi việc Madara làm từ trước đến nay chỉ đều nằm trong kế hoạch của Hắc Zetsu và hắn cũng chỉ là một con tốt thí trong kế hoạch này mà thôi.

"Trùm cuối" Madara trong truyện tranh Naruto bị... "chuyển giới" 2
Thì nay lại nhanh chóng bị hạ bấy nhiêu.

Trong chương mới nhất này, tác giả còn khiến người đọc phải bất ngờ hơn nữa khi làm Madara bị "chuyển đổi giới tính" từ nam sang nữ. Những tưởng sau diễn biến của chương trước, Madara sẽ bị hạ bệ và nhường chỗ cho một tên trùm mới là Hắc Zetsu, thế nhưng ngay tại chapter này, Madara đã bị biến thành một phương tiện thu hút Chakra. Sau đó, hắn cùng Hắc Zetsu đã biến thành Kaguya, người mẹ của Lục Đạo Hiền Nhân.

"Trùm cuối" Madara trong truyện tranh Naruto bị... "chuyển giới" 3
Và cuối cùng đã bị "chuyển giới" thành phụ nữ.

Có thể nói rằng chi tiết này đã đẩy câu chuyện của chúng ta sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Giờ đây, cả nhóm của Naruto lại phải đối đầu với một huyền thoại sống là Kaguya, người từng hấp thụ sức mạnh thần thánh thông qua việc ăn trái cấm của Thần Mộc. Không những thế, bà còn mang trong mình cả 3 loại Nhãn Thuật là Sharingan, Rinnegan, Byakugan. Như vậy, trong thời gian tới, nhóm Naruto sẽ còn phải vất vả hơn nữa để đối chọi với vị thần nữ này.

"Trùm cuối" Madara trong truyện tranh Naruto bị... "chuyển giới" 4
Mọi người đều bị thôi miên thì đội quân Bạch Zetsu dùng để chống lại ai?

Bên cạnh đó, còn có một chi tiết khá đáng chú ý được giải thích trong phần mới này. Đó là những người bị thôi miên và sau đó trói vào Thần Mộc sẽ dần dần trở thành đội quân của Kaguya. Đội quân này chính là những người bị trúng Nhẫn Thuật và bị biến đổi thành Bạch Zetsu. Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là mọi người trên thế giới (tất nhiên là ngoại trừ nhóm của Naruto) đều đã bị thôi miên hết thì tạo ra đội quân hùng hậu như vậy để làm gì? Hãy cùng chờ đón sự giải thích hợp lý cho bí ẩn này trong những chương tiếp theo của Naruto.