Top diễn viên không có duyên với các vai diễn siêu anh hùng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2015 05:34 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Có thể bạn không biết rằng Nicolas Cage từng được lựa chọn làm Superman hay Tom Cruise từng được đề nghị đóng vai Iron Man... Nếu ngày đó họ nhận lời thì có lẽ các phiên bản phim siêu anh hùng của chúng ta ngày nay sẽ hoàn toàn khác.

1. Nicolas Cage - Superman

Trước cả khi Bryan Singer thực hiện bộ phim Superman Returns, Warner Bros. đã cố gắng đưa người con cuối cùng của hành tinh Krypton này trở lại trong dự án mang tên Superman Lives. Đạo diễn kiêm biên kịch Kevin Smith cùng Tim Burton lúc đó đã dự định sẽ để Nicolas Cage đóng vai Superman và thậm chí nam diễn viên này còn tới thử đồ để chuẩn bị cho vai diễn.

Bạn có tưởng tượng được cảnh nam diễn viên Nicolas Cage với vẻ ngoài suy tư của mình trong bộ đồ bó xanh đỏ của Superman sẽ trông như thế nào không? Có vẻ như phiên bản Superman này sẽ cực kì thông minh, bình tĩnh và chỉ cần sử dụng mưu mẹo chứ chưa cần đụng tới sức mạnh cũng đủ để hạ gục kẻ thù rồi. Tuy nhiên, hình ảnh của nam diễn viên này trong bộ đồ Superman vẫn còn bị các fan ném đá dài dài.

2. Tom Cruise - Iron Man

Tại thời điểm hiện tại thì Robert Downey Jr. đang làm khá tốt với vai diễn Tony Stark - Iron Man của mình. Phong cách tưng tửng, ẩn chứa sự tinh ranh thực sự đã khiến cho Robert Downey Jr. trở nên phù hợp với vai một thiên tài tỉ phú lắm tài nhiều tật như Tony Stark. Thế nhưng bạn có biết rằng trước đây, người ta từng định để cho Tom Cruise đảm nhiệm vai diễn Iron Man hay không?

Theo chia sẻ từ phía đoàn làm phim thì sự lựa chọn ban đầu là Tom Cruise và không ai có thể phủ nhận rằng nam diễn viên này sẽ có khả năng phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, do Tom Cruise... không cảm thấy hứng thú với kịch bản nên anh đã không nhận vai diễn này.

3. Leonardo DiCaprio - Spider-Man

Leonardo DiCaprio đóng vai Spider-Man, bạn có tin được điều này không? Thực sự thì nam diễn viên từng giành được cảm tình của khán giả trong Titanic này đã có cơ hội để gắn bó với vai diễn sau khi Sony có được bản quyền làm phim về Spider-Man.

Tuy nhiên sau đó, đạo diễn Sam Raimi đã thuyết phục Sony rằng sự lựa chọn của ông, nam diễn viên Tobey Maguire mới là điều mà series Spider-Man cần. Kết quả là Leonardo DiCaprio không giành được vai diễn này nhưng anh lúc đó cũng vẫn khá bận rộn với một vài dự án khác nên cũng chẳng có gì đáng tiếc lắm cho nam diễn viên này cả.

4. Bill Murray - Batman

Bất kỳ một người đam mê điện ảnh nào cũng đều yêu quý nam diễn viên Bill Murray, nhưng để cho ông đóng vai... Batman thì có lẽ chúng ta phải xem xét lại. Bởi lẽ một nam diễn viên hài hước như Bill Murray lại đóng vai nghiêm nghị, cương trực với nội tâm đầy đau khổ như Batman thì thực sự... không ổn.

Dẫu vậy, trong sự nghiệp của mình, Bill Murray đã từng được đề nghị đóng vai Batman một lần. Lời đề nghị này còn có từ trước khi Warner Bros. thực hiện bộ phim Batman (1989) và để cho đạo diễn Tim Burton chỉ đạo tác phẩm này. Cũng may là Bill Murray không nhận lời tham gia chứ nếu không thì chúng ta đã có một phiên bản Batman hoàn toàn khác.

5. Jack Black - Green Lantern

Rất nhiều fan hâm mộ của Green Lantern đã tỏ ra thất vọng với phiên bản phim chuyển thể của Martin Campbell năm 2011 nhưng không ai có thể phủ nhận rằng bộ phim đã khắc họa lại hình ảnh Green Lantern khá chính xác so với nguyên tác truyện tranh. Nhiều fan còn cho rằng đó là may mắn bởi nếu không có phiên bản Green Lanter (2011) thì có lẽ người đóng Green Lanter sẽ không phải là Ryan Reynolds mà lại chính là Jack Black.

Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên bởi anh chàng béo hài hước này thực sự đã từng được đề nghị đóng vai Hal Jorrdan, John Stewart hay bất kì một vai nào trong đội quân Green Lantern. May mắn là đã không có chuyện Jack Black nhận vai chứ nếu không thì các fan hâm mộ sẽ được dịp "ném đá" siêu anh hùng này dữ dội hơn so với phiên bản 2011 nhiều.