Top 11 fun-fact vui về truyện tranh Attack on Titan (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/10/2015 11:43 AM

Hãy cùng khám phá thêm những bí ẩn chưa ai biết đến trong tựa manga đình đám Attack on Titan trong phần 2 của bài viết này nhé.

Trong phần 1 của bài viết, chúng ta đã được biết rằng bí mật lớn nhất của tựa manga đình đám Attack on Titan không phải là nguồn gốc xuất hiện của đám người khổng lồ mà chính là sự hiện diện của bức tường khổng lồ. Vậy còn những fun-fact thú vị nào còn đang ẩn giấu trong tựa manga này? Hãy cùng tìm hiểu điều đó qua phần 2 của bài viết Top 11 fun-fact vui về truyện tranh Attack on Titan dưới đây nhé.

7. Biên tập của Attack on Titan từng khóc khi thấy Sasha Blouse... chết

Đọc đến đây chắc hẳn nhiều fan hâm mộ kì cựu sẽ thắc mắc rằng làm gì có chuyện Sasha Blouse chết được, cô nàng yêu thích ẩm thực này vẫn đang sống và xuất hiện trong truyện cơ mà... Thực sự thì thắc mắc này của các bạn là hoàn toàn đúng nhưng đó là sau khi tác giả đã sửa lại còn nguyên bản tác phẩm lúc đầu do họa sĩ Hajime Isayama sáng tác thì cô nàng Sasha Blouse đã chết rồi.


Để một cô nàng dễ thương như thế này chết thì quả thật là một... tội ác. May mà tác giả đã sửa lại tình tiết và cô nàng khoai tây vẫn được ở lại với chúng ta.

Để một cô nàng dễ thương như thế này chết thì quả thật là một... "tội ác". May mà tác giả đã sửa lại tình tiết và cô nàng "khoai tây" vẫn được ở lại với chúng ta.

Theo chia sẻ của tác giả thì vốn anh định cho nhân vật Sasha Blouse chết từ tập 09, nhưng sau đó, do biên tập viên của Attack on Titan đã khóc quá nhiều khi đọc đến đoạn này, Hajime Isayama đã phải sửa lại và để nữ nhân vật này tiếp tục được sống. Quả là may mắn cho cô nàng "khoai tây" của chúng ta phải không nào.

8. Hình tượng của các Titan được lấy ý tưởng từ các võ sư nổi tiếng

Các Titan của truyện luôn được xuất hiện trong hình dạng vô cùng "cơ bắp" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và bạn đã bao giờ thắc mắc xem họa sĩ Hajime Isayama lấy ý tưởng cho tạo hình các Titan này từ đâu hay chưa?


Bất cứ hình tượng Titan đặc biệt nào cũng đều được lấy hình ảnh từ các võ sư nổi tiếng.

Bất cứ hình tượng Titan đặc biệt nào cũng đều được lấy hình ảnh từ các võ sư nổi tiếng.

Theo chia sẻ của họa sĩ Hajime Isayama thì anh đã vẽ lại các Titan đặc biệt trong truyện từ hình ảnh của các võ sư nổi tiếng mà anh hâm mộ. Đơn cử như dạng Titan của nhân vật chính Eren Yeager được lấy ý tưởng từ hình ảnh của võ sư Yushin Okami hay như Armored Titan (Titan có lớp giáp dày) được lấy ý tưởng từ võ sĩ, đô vật chuyên nghiệp Brock Lesnar.

9. Nhân vật lãnh chúa Balto không hề xuất hiện trong manga

Có khá nhiều nhân vật đã được sáng tạo thêm dành riêng cho phiên bản anime và họ chưa từng một lần được xuất hiện trong nguyên tác truyện tranh của Attack on Titan. Một ví dụ điển hình chính là nhân vật lãnh chúa Balto được xuất hiện trong tập 05 của series anime.


Lãnh chúa Balto, một trong những nhân vật được tạo ra cho riêng phiên bản anime.

Lãnh chúa Balto, một trong những nhân vật được tạo ra cho riêng phiên bản anime.

Trong đó có cảnh vị lãnh chúa này đang chơi cờ với Dot Pixis trong vườn thì một lính trinh sát xuất hiện và báo cáo rằng đội quân khổng lồ đã vượt qua bức tường và tiến vào Quận Trost. Trong phiên bản Manga không hề có nhân vật này.

10. Vẫn chưa rõ giới tính thật sự của Zoe Hange

Với việc nét vẽ về nhân vật nam và nữ trong Attack on Titan khá tương đồng với nhau, các fan hâm mộ đôi khi sẽ bị nhầm lẫn về giới tính của họ. Đơn cử như nhân vật Armin mà ai cũng tưởng là con trai thì trong một bài phỏng vấn với tác giả Hajime Isayama, vị họa sĩ này đã nói rằng Armin là... con gái.


Zoe Hange (bên trái) để tóc dài, nhí nhảnh dễ thương rất giống con gái nhưng trên thực tế thì giới tính của nhân vật này vẫn còn là một bí ẩn. Tại sao tác giả giải đáp rõ về giới tính nhân vật này để chúng ta khỏi thắc mắc nhỉ

 

Zoe Hange (bên trái) để tóc dài, nhí nhảnh dễ thương rất giống con gái nhưng trên thực tế thì giới tính của nhân vật này vẫn còn là một bí ẩn. Tại sao tác giả giải đáp rõ về giới tính nhân vật này để chúng ta khỏi thắc mắc nhỉ

 

Tương tự như vậy, nhân vật đam mê khoa học Zoe Hange cũng khiến nhiều fan tỏ ra khá thắc mắc về giới tính thực sự của cô ta (cũng có thể là anh ta). Đáp lại thắc mắc của các fan, họa sĩ Hajime Isayama đã quyết định... không tiết lộ giới tính thật của nhân vật và coi như đây là một tình tiết mở để các fan tự suy đoán. Thật rắc rối và đau đầu phải không nào.

11. Levi thực ra đã ngoài 30 tuổi chứ không còn trẻ nữa

Người mạnh nhất của quân đội hiện tại - Levi đã từng giành được rất nhiều cảm tình của khán giả, thậm chí còn hơn cả nhân vật chính Eren. Tính cách lạnh lùng cùng khả năng chiến đấu tuyệt đỉnh dù cho tuổi đời còn khá trẻ chính là điều làm nên sự hấp dẫn của Levi.


Ngoài 30 tuổi nhưng Levi của chúng ta vẫn sở hữu vẻ ngoài không khác gì một học sinh cấp 3 - Đây chỉ có thể là logic của Manga mà thôi.

Ngoài 30 tuổi nhưng Levi của chúng ta vẫn sở hữu vẻ ngoài không khác gì một học sinh cấp 3 - Đây chỉ có thể là logic của Manga mà thôi.

Trong phiên bản phim Live-Action, anh chàng thủ lĩnh đội quân trinh thám này đã bị thay bằng nhân vật Shikishima (do nam diễn viên Hiroki Hasegawa thủ vai) và nhiều fan hâm mộ cho rằng Hasegawa quá già để đóng vai này. Thế nhưng trên thực tế thì Levi trong truyện cũng đã ngoài 30 tuổi nên tạo hình nhân vật như của Hasegawa là hoàn toàn phù hợp. Còn về việc tại sao đã ngoài 30 là Levi trong truyện vẫn trẻ như vậy thì chúng ta chỉ có thể giải thích rằng đó là một trong những nghịch lý thú vị của thế giới manga.