Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/07/2014 04:04 PM

Trong năm 2013 có rất nhiều những tác phẩm điện ảnh được ra mắt khán giả, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 cái tên nổi bật trong số đó.

Trong năm 2013, có rất nhiều những bộ phim xuất sắc thuộc các thể loại được công chiếu tại Việt Nam. Chúng ta hãy cùng lập danh sách 10 bộ phim đáng xem nhất trong năm 2013 mà bạn không nên bỏ qua.

10, The Spectacular Now

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Sutter Keely là một học sinh năm thứ hai trung học, quyến rũ và tự tin về bản thân, cuộc sống của anh chìm đắm trong tiệc tùng và không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai. Sau khi bị bạn gái của mình đá, Sutter bắt đầu chìm đắm trong men rượu đến mức không biết trời đất là gì cho đến khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở cùng với Aimee Finicky.

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Aimee là một “cô gái đẹp” một cách khác thường, thích độc những cuốn sách về khoa học viễn tưởng, kiểu con gái nhàm chán chẳng bao giờ có được bạn. Kể từ khi quen Aimee, cuộc sống của Sutter bắt đầu thay đổi. Trong khi Aimee tràn đầy mơ ước về một tương lai tốt đẹp,thì Sutter lại sống trong ảo tưởng với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và đôi đũa lệch này lại đến được với nhau.

9, Mud

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Mud là bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng về kịch bản và được đánh giá là một sản phẩm rất đáng chú ý trong nền điện ảnh Mỹ năm 2013. Phim được viết kịch bản và đạo diễn bởi Jeff Nichols với sự tham gia của các ngôi sao như Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland. Phim đã tham dự LHP Cannes năm 2012 tranh giải Cành cọ vàng nhưng mãi đến năm 2013 mới được công bố rộng rãi

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Bộ phim kể về Mud - một kẻ đang phải trốn chạy pháp luật. Khi tới Arkansas, Mud đã làm quen và trở nên thân thiết với hai cậu học sinh Ellis và Neckbone. Hai chú nhóc này đã và đang cố gắng giúp Mud tìm cách để đoàn tụ với người mình yêu, Juniper bất chấp sự truy đuổi của pháp luật.

8, Iron Man 3

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Là phần 3 của series phim về Iron Man của Marvel với nhân vật chính là anh chàng lắm tài nhiều tật Tony Stark cùng bộ giáp sắt siêu việt của mình. Phim được công chiếu trong năm 2013 và đã từng phá vỡ kỉ lục doanh thu của rất nhiều phòng vé trên toàn thế giới.

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Trong phần 3 này, phim kể về cuộc đối đầu giữa Iron Man với Aldrich Killian, một nhà khoa học mà Tony Stark từng đắc tội từ 12 năm về trước. Killian nắm trong tay công nghệ sinh học Extremis có khả năng biến con người thành những chiến binh siêu hạng và đang tìm cách trả thù Tony Stark.

7, Prisoners

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Prisoners từng là một cái tên được chú ý rất nhiều trong năm 2013 với sự góp mặt của nam tài tử Hugh Jackman, người từng nổi danh với vai diễn Wolverine trong series phim X-Men. Phim bắt đầu bằng một vụ mất tích diễn ra trong dịp lễ Tạ ơn, hai bé gái của hai gia đình bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết.

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Loki, một thám tử mẫn cán đã tìm ra kẻ tình nghi bắt cóc bọn trẻ nhưng lại không đủ bằng chứng kết tội nên đành phải thả hắn ra. Keller Dover, cha của một trong hai đứa trẻ, quyết định vì con mà bất chấp tất cả, bắt cóc kẻ bị tình nghi và dùng những đòn tra tấn tàn nhẫn để buộc hắn phải khai ra sự thật.

6, The Wolf of Wall Street

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Một bộ phim mang phong cách hài hước xen lẫn chính kịch vô cùng xuất sắc của Leonardo DiCaprio và từng được coi là nấc thang giúp Leonardo DiCaprio bước lên nhận giải Oscar. Tuy nhiên, đến phút cuối, Leonardo DiCaprio vẫn không thể thực hiện được ước mơ của mình dù cho The Wolf of Wall Street được các nhà phê bình đánh giá khá cao.

Top 10 bộ phim 2013 đáng xem lại trong năm 2014 (phần 1)

Phim kể về cuộc sống của một anh chàng môi giới chứng khoán từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình cho đến khi đạt được đỉnh cao và kiếm được khối tài sản khổng lồ. Lúc này, anh chàng bắt đầu sống thác loạn và trở nên xa lánh gia đình, vợ con. Sự nghiệp dần xuống dốc cũng khiến cho chú chó sói của phố Wall này ngày càng tiều tụy.

 

>> Liệu Hulk và IronMan có đối đầu trong The Avenger 2?