Tại sao không được đánh giá cao nhưng Batman V Superman vẫn hốt bạc tại các phòng vé?

Rishave  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/03/2016 01:10 PM

Ra mắt chưa đầy 1 tuần nhưng có thể nói Batman V Superman: Dawn of Justice thực sự đã oanh tạc phòng vé trên toàn thế giới, thu về mức doanh thu kỷ lục mặc dù bị nhiều nhà phê bình đánh giá không cao, vậy đâu là nguyên nhân cho sức hấp dẫn vô hình này?

Theo những thống kê mới nhất từ Batman-News thì cuộc đại chiến giữa 2 siêu anh hùng Batman và Superman đã thu về 424 triệu đô (trong đó 170 triệu đô đến từ Bắc Mỹ) tính đến thời điểm này, đồng nghĩa với việc Batman v Superman: Dawn of Justice chính thức trở thành bộ phim siêu anh hùng có màn ra mắt hoành tráng nhất mọi thời đại. Điều này một phần là do phim được công chiếu tại thị trường Trung Quốc cùng thời điểm với Bắc Mỹ (điều mà ít phim làm được tại đây)

Tuy nhiên tại nhiều trang đánh giá phim nổi tiếng như IMDB hay Rotten Tomatoes thì có vẻ Batman v Superman: Dawn of Justice lại không được ưu ái như kỳ vọng. Với số điểm 7,5 tại IMDB thì bom tấn này chỉ được xếp vào hàng trung bình khá, thua xa so với kình địch The Avenger hay Captain America. Còn với trang Rotten Tomatoes thì đánh giá của khán giả về Dawn of Justice lại thấp ở mức kỷ lục (29%).

Vậy tại sao không được đánh giá cao nhưng Batman v Superman: Dawn of Justice vẫn liên tục xô đổ kỷ lục về doanh thu? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu điều đó nhé.

1. Marketing cực tốt và cực tốn kém

Chi phí sản xuất của Batman v Superman: Dawn of Justice lên đến con số kỷ lục của Warner Bros (250 triệu đô) và đương nhiên đi kèm cũng là con số marketing kỷ lục không kém: 100 triệu đô.

Rục rịch truyền thông từ 2 năm trước, trước cả khi bộ phim bắt đầu bấm máy và kéo dài dai dẳng đến tận bây giờ, không có gì khó hiểu khi sự kiên trì của họ đã được khán giả khắp thế giới đền đáp. Khắp những ga tàu điện, xe buýt là banner cũng như những dòng slogan về bộ phim. Ở Việt Nam, Batman v Superman cũng “chơi trội” khi mời á hậu Huyền My, Đinh Tiến Đạt, Dương Trần Nghĩa,… đến dự buổi công chiếu của mình.

2. Không phải cạnh tranh với bom tấn nào khác cùng thời điểm

Cơn sốt Deadpool và Kungfu Panda đã qua đi để lại 1 thị trường trống vắng những siêu phẩm và đó là lúc mà Batman v Superman: Dawn of Justice oanh tạc các phòng vé. Không phủ nhận là bộ phim được marketing rất rầm rộ nhưng để đạt được thành công như vậy cũng 1 phần là do “một mình một ngựa” tại thị trường.

3. Có thương hiệu tốt, được nhiều khán giả biết đến

Có lẽ không thể phủ nhận rằng Batman và Superman là 2 siêu anh hùng của DC có lượng fan đông đảo nhất tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Loạt series của riêng 2 siêu anh hùng này cũng đã vô cùng ăn khách (Man of Steel, Batman the Dark Knight,…) vậy thì không khó hiểu tại sao khi họ cùng xuất hiện trên 1 màn ảnh lại thu hút được nhiều chú ý đến vậy, nhất là khi Batman còn đối đầu Superman nữa chứ.

4. Nhiều fan phong trào đi xem vì tò mò, vì muốn theo kịp trào lưu

Được truyền thông tốt nên ngay từ khi ra mắt, Batman v Superman: Dawn of Justice đã là 1 trào lưu trong cộng đồng giới trẻ tại Việt Nam. Bạn có thể ngồi yên khi những người xung quanh bạn luôn nói về nó, post status facebook về nó không? Chắn chắn bạn sẽ muốn “xem thử cho biết” dù không hẳn là người thích siêu anh hùng hay thậm chí là thể loại phim hành động.

5. Phim được kì vọng quá lớn

Trước đây, khi Avengers được ra mắt thì khán giả trên thế giới ai cũng háo hức bởi lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, họ được chứng kiến các siêu anh hùng mình yêu thích xuất hiện và cùng chiến đấu với nhau trong cùng một bộ phim. Đối với Batman V Superman: Dawn of Justice thì lại khác, cái cảm giác này đã ít nhiều thay đổi và khán giả sẽ mong muốn một thứ gì đó mới mẻ hơn chứ không đơn thuần chỉ là được thấy các siêu anh hùng xuất hiện trong cùng một thế giới như trước nữa.

Không chỉ kì vọng vào những gì mới mẻ mà Batman V Superman: Dawn of Justice mang lại, nhiều nhà phê bình phim còn bày tỏ sự mong muốn của mình về việc Batman V Superman: Dawn of Justice phải thực sự hoàn hảo để trở thành đối trọng với các phim của Marvel. Khán giả kì vọng quá mức vào phim cũng giống như việc các bậc phụ huynh kì vọng quá mức vào con cái mình, liên tục trách cứ chúng cho dù trên thực tế, con cái họ cũng giỏi không kém "con nhà người ta" là mấy.

Nhìn chung, là bom tấn hay bom xịt, phim hay có đáng xem hay không chỉ là nhận xét chủ quan của từng người. Có người thấy hay, có người thấy không hay nhưng không thể nào phủ nhận được rằng Batman v Super: Dawn of Justice đã phá kỷ lục phòng vé trong chuỗi những bộ phim về siêu anh hùng, mang đến cho khán giả những phút giây hồi hộp, phấn khích. Có lẽ chỉ cần vậy là đủ!