Tại sao các nhân vật trong Fantastic Four mới không mặc bộ đồ truyền thống

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2015 07:00 PM

Nhiều fan hâm mộ tỏ ra khá bức xúc khi trong phiên bản Fantastic Four (2015) lần này, các siêu anh hùng trong bộ tứ của chúng ta không mặc bộ đồ truyền thống màu xanh của họ

(Bài viết có thể spoil trước một số tình tiết trong Fantastic Four (2015), bạn có thể cân nhắc trước khi đọc)

Trng những ngày vừa qua, cộng đồng yêu thích truyện tranh siêu anh hùng ủa Marvel đã và đang rất xôn xao trước phiên bản chuyển thể được reboot lại mang tên Fantastic Four (2015). Có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Fantastic Four (2015) đang bị cho là tác phẩm chuyển thể từ comic siêu anh hùng tệ nhất từ trước đến nay cả về mặt nội dung lẫn doanh thu trong ngày đầu công chiếu.

Bộ đồ màu xanh, biểu tượng của nhóm Fantastic Four

Bộ đồ màu xanh, biểu tượng của nhóm Fantastic Four

Dạo một vòng quanh các diễn đàn về phim ảnh, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rất nhiều những lời chê bai đại loại như nội dung phim chán, tình tiết rườm rà, tạo hình nhân vật quá xấu... Đó là tất cả những gì mà khán giả nhận xét về tác phẩm được kì vọng nhiều nhưng cũng đồng thời đem lại nỗi thất vọng to lớn cho các fan hâm mộ - Fantastic Four (2015)

Nam diễn viên Miles Teller lí giải về sự vắng bóng của bộ đồng phục truyền thống nhóm Fantastic Four này

Nam diễn viên Miles Teller lí giải về sự vắng bóng của bộ đồng phục truyền thống nhóm Fantastic Four này

Mới đây, đê giải đáp thêm một thắc mắc lớn khác của nhiều fan hâm mộ, đó là tại sao bộ tứ siêu đẳng trong phim lại không mặc bộ đồ bó truyền thống màu xanh nước biển của họ giống như nguyên bản trong truyện tranh, nam diễn viên thủ vai Reed - Miles Teller đã nói:

"Nếu mặc bộ đồ cũ thì sẽ không hợp lý lắm. Bởi vì theo như tình tiết trong phim thì nhóm chúng tôi chưa form lại thành một đội và điều này diễn ra trong hầu hết thời lượng của phim. Lúc đó nhóm siêu anh hùng này đang là những vật thí nghiệm của chính phủ.

Không có bộ đồ truyền thống nhưng bộ đồ mới của Fantastic Four cũng đâu đến nỗi nào

Không có bộ đồ truyền thống nhưng bộ đồ mới của Fantastic Four cũng đâu đến nỗi nào

Tất cả mọi người đều bị giữ trong trung tâm nghiên cứu này thì thử hỏi họ làm ra bộ đồ bó màu xanh dương như vậy vào lúc nào? Đến tận cuối phim chúng tôi cũng định đưa bộ đồ này vào nhưng lúc đó mới diễn ra tình tiết cả nhóm siêu anh hùng hợp lại thành Fantastic Four nên nếu đưa luôn bộ đồ vào lúc này thì thật không hợp lý.

Và theo tôi thì phim sẽ trở nên khá vô lý nếu như chúng tôi cứ cố gắng bám theo nguyên tác đến từng li từng tí để rồi đưa bộ đồ bó màu xanh đó vào bất chấp sự không hợp lý trong nội dung phim thì quả thực là không ổn."

Quả thực, khi chuyển thể một tác phẩm từ truyện tranh sang lĩnh vực điện ảnh thì việc sáng tạo thêm các tình tiết mới sao cho phù hợp hơn với bối cảnh đặt ra cũng là điều cần thiết. Tuy nhiên, những sự thay đổi của Fantastic Four (2015) lại liên tục bị các fan chỉ trích.

The Thing không mặc quần, một trong những tình tiết bị ném đá nhiều nhất của phim

The Thing không mặc quần, một trong những tình tiết bị ném đá nhiều nhất của phim

Điển hình như việc để nam diễn viên da màu Michael B. Jordan đóng vai Human Torch (vốn là một chàng trai da trắng) hay như việc để cho The Thing... trần như nhộng trong mọi cảnh phim đều đã được giải thích khá hợp lý. Tuy nhiên, việc không cho nhóm Fantastic Four xuất hiện trong bộ đồng phục giống như nguyên tác lại đang khiến nhiều fan của nhóm này phản đối, bất chấp lời giải thích có thể coi là tạm chấp nhận được của nam diễn viên Miles Teller ở trên.