Spectre tiếp tục đứng đầu doanh thu phòng vé dù bị "ném đá" khá nhiều

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2015 04:19 PM

Bất chấp những nhận xét khá tiêu cực từ giới phê bình, phần phim mới về điệp viên 007 - Spectre vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách.

Trong dịp cuối tuần vừa qua, bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ đã được chào đón thêm một ứng cử viên mới mang tên Love The Coopers, bộ phim hài được hi vọng sẽ làm bùng nổ doanh thu cho các phòng vé. Tuy nhiên, bất chấp sự kì vọng thì Love The Coopers không giành được quá nhiều cảm tình của khán giả và chỉ đạt mức doanh thu trung bình 8 triệu USD cho dịp cuối tuần đầu tiên ra mắt.

Mức doanh thu này được đánh giá là khá thấp nếu so sánh với chi phí sản xuất lên tới 18 triệu USD của tựa phim hài đình đám này. Theo nhiều dự đoán của giới phê bình thì trong thời gian tới, may mắn lắm Love The Coopers cũng sẽ chỉ hòa vốn mà thôi.

Đáng chú ý hơn cả trong tuần này là sự xuất hiện của The 33, bộ phim xoay quanh một sự kiện có thật về vụ sập hầm mỏ khiến 33 công nhân bị kẹt dưới lòng đất trong... 69 ngày. Tuy tại thị trường Bắc Mỹ, phim chỉ thu về 5 triệu USD nhưng theo báo cáo thì tính trên toàn thế giới, phim đã mang lại số tiền lên tới hơn 20 triệu USD. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng khi mà chi phí sản xuất của The 33 chỉ vào khoảng 25 triệu USD mà thôi.

Dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ tuần này là một cái tên đã được nhắc đến khá nhiều trong suốt thời gian qua - Spectre. Mặc dù bị giới phê bình cho là một bước lùi của cả dòng phim về Điệp Viên 007 - James Bond nhưng tác phẩm này vẫn gặt hái được doanh thu khá cao.

Trong cuối tuần vừa qua, chỉ tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ, Spectre đã thu về tới 35,4 triệu USD, giúp đưa tổng doanh thu nội địa của tựa phim này lên mức 130,7 triệu USD chỉ sau hai tuần công chiếu.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là tựa phim hoạt hình thiếu nhi The Peanuts Movie với 24,2 triệu USD, nâng mức tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ của phim lên con số 82,4 triệu USD chỉ sau 2 tuần ra mắt. Với mức doanh thu vượt kì vọng này, tựa phim hoạt hình 3D The Peanuts Movie thực sự đã mang lại một tháng 11 thành công cho hãng 20th Century Fox.

Có thể nói rằng trong dịp cuối tuần vừa qua từ ngày 13 đến 15 tháng 11, làng điện ảnh thế giới không có quá nhiều biến động do chưa có sự xuất hiện của một bộ phim bom tấn trước mùa giáng sinh nào đáng kể. Nhiều fan hâm mộ hi vọng rằng sự xuất hiện của bom tấn The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 sẽ bùng nổ và giúp làng điện ảnh thế giới trở nên sôi sộng hơn đôi chút.