Rơi nước mắt khi chia tay Paul Walker trong Fast & Furious 7

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/04/2015 02:06 PM

Fan của Fast & Furious 7 chắc chắn sẽ không thể nào quên bộ phim thứ bảy trong series, được coi là lời chia tay với nam diễn viên quá cố Paul Walker.

Fan của Fast & Furious 7 sẽ được nghe một ca khúc rất cảm động như một lời tưởng nhớ tới Paul Walker vào cuối bộ phim thứ bảy trong series Fast & Furious. Đó là bài hát See You Again của Wiz Khalifa có sự góp giọng của Charlie Puth sẽ vang lên vào đoạn credit của phim. Nhiều người đã rơi nước mắt khi xem đoạn MV của ca khúc, với những hình ảnh quen thuộc của anh trong suốt những bộ phim Fast & Furious. Lời bài hát như những tâm sự dành riêng cho Paul Walker: "Chúng ta đã đi một chặng đường dài, từ nơi chúng ta bắt đầu. Bây giờ tôi nhìn thấy bạn trong một nơi tốt đẹp hơn".

"Clip tưởng nhớ đến Paul Walker"

Đạo diễn James Wan chắn chắn đã có một nhiệm vụ không hề dễ dàng, khi ngồi sau máy quay những cảnh cuối cùng để hoàn thành Fast & Furious 7. Cũng không ai ngạc nhiên khi anh bày tỏ cảm xúc tràn ngập của mình, trong thời gian ngồi chỉnh sửa ở giai đoạn hậu kỳ, để hoàn thành bộ phim cuối cùng của Paul Walker.

Khi nhận lời làm đạo diễn cho Fast & Furious 7, bộ phim đầu tiên của mình trong series Fast & Furious, James Wan biết anh có nhiệm vụ cung cấp cho người xem một bộ phim hành động vô tiền khoáng hậu, đi cùng danh tiếng khổng lồ của series nhượng quyền này. Nhưng nay anh còn mang trách nhiệm nặng nề hơn: hỗ trợ đoàn phim và các diễn viên đứng vững sau sự cố đau thương năm 2013; đem đến cho người xem một lời tạm biệt đầy ý nghĩa và sâu sắc đến Paul Walker, người được yêu quý nhất.

Với sự nỗ lực mang đến lời chia tay một cách thích hợp và cảm động đến Paul Walker, mười phút cuối cùng của Fast & Furious 7 được nhà làm phim dành để vinh danh nam diễn viên quá cố. James Wan cho biết, anh muốn dành đoạn phim này để tưởng nhớ cả con người Paul Walker ngoài đời, lẫn nhân vật Brian O'Conner của anh trên màn hình.

James Wan nói trong một phỏng vấn mới nhất: “Tôi thực hiện bộ phim này, chỉnh sửa kết thúc, chọn nhạc và cắt những cảnh không cần thiết với tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc. Đoạn kết của bộ phim thực sự làm cho tôi rơi lệ mỗi khi tôi nhìn thấy nó”.

Cảnh quay cuối cùng của Paul Walker trên phim trường

Cảnh quay cuối cùng của Paul Walker trên phim trường

Lời khen lớn nhất tôi nhận được từ mọi người sau bộ phim này, cũng giống như lời khen ai đó nhận được sau khi giúp hạ cánh an toàn một chiếc máy bay đang cháy. Sau sự cố năm đó, mọi việc trở nên rõ ràng đối với tất cả chúng tôi rằng: anh ấy đã hoàn thành bộ phim này. Chúng tôi đã phải kết thúc Fast & Furious 7 dành cho Paul. Hơn bất cứ điều gì khác, đó là những gì tôi cảm thấy tự hào. Tôi cảm thấy tự hào về những gì tôi đã làm cho Paul”.

Điều tôi thích ở Paul là dù anh ấy là một trong những diễn viên danh tiếng của Hollywood nhưng anh ấy không xa cách giống như những người ở Hollywood. Đó là những gì tôi thích về Paul. Tôi cảm thấy rất may mắn được làm việc với Paul. Trước khi nhận bộ phim, tôi nghĩ: "Ồ, tôi thích xem bộ phim có anh ấy đóng". Nhưng sau khi làm việc với anh ấy, tôi ngưỡng mộ anh ấy nhiều hơn và thật sự yêu quý anh. Tôi thực sự rất buồn khi biết rằng anh ấy không còn bên chúng tôi nữa. Chúng tôi đã làm việc hết sức mình để làm một bộ phim mà Paul sẽ tự hào” - James Wan chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất Fast & Furious 7 cũng vừa phát hành một đoạn clip. Trong đó, nam diễn viên chính Vin Diesel và một số diễn viên khác đã giúp người xem trở lại với nguồn gốc của series Fast & Furious. Bộ phim gốc The Fast and the Furious phát hành năm 2001 được thực hiện dựa trên một bài viết trên tạp chí Vibe hồi năm 1998 mang tên Racer X, tập trung vào các cảnh đua xe trên đường phố New York. Từ một bài báo khiêm tốn, một series nhượng quyền bom tấn đã được sinh ra.

Fast & Furious 7 do đạo diễn James Wan chỉ đạo thực hiện. Neal H. Moritz,Vin Diesel và Michael Fottrell trở lại trong vai trò nhà sản xuất. Kịch bản do Chris Morgan chấp bút. Phim đã chính thức ra rạp từ ngày 03/04/2015.