Phỏng vấn tác giả bộ truyện tranh Naruto (Phần 1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/02/2014 01:28 PM

Trong lễ hội truyện tranh Jump Festa vừa qua được tổ chức tại Nhật, tác giả bộ truyện tranh Naruto đã có bài phỏng vấn chia sẻ về công việc của mình.

Các họa sĩ truyện tranh thường rất ít khi tiếp xúc với báo giới và chia sẻ về công việc của mình, nhất là những họa sĩ đã thành danh bởi đối với họ, việc tập trung sáng tác cần sự tập trung cao nên họ thường muốn dành nhiều thời gian trong studio. Thế nhưng, mới đây trong lễ hội truyện tranh Jump Festa được tổ chức tại Nhật Bản, tác giả bộ truyện tranh Naruto, Masashi Kishimoto đã có một bài phỏng vấn với báo chí và chia sẻ rất nhiều về dự định của mình với bộ truyện tranh Naruto.

Phỏng vấn tác giả bộ truyện tranh Naruto (Phần 1) 1

Sau đây là những chia sẻ của Masashi Kishimoto trong bài phỏng vấn này.

Phóng viên:
Cảm giác của anh khi là tác giả của 1 trong những bộ manga nổi tiếng thế giới là gì?
Masashi Kishimoto: Thực sự thì nó không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống của tôi. Tôi ít khi ra ngoài và thường chỉ ở trong nhà để tập trung sáng tác nên cũng không được trải nghiệm cảm giác "nổi tiếng" này nhiều lắm. Do đó, sự nổi tiếng này dường như không ảnh hưởng lắm đến tôi.

Phóng viên:
Vậy anh cảm thấy sao về lễ hội Jump Festa?
Masashi Kishimoto: Tôi rất thích sự kiện này và đã nhận được mail giới thiệu về nó từ rất nhiều fan hâm mộ đến từ mọi miền trên thế giới. Dù có khá nhiều thư nhưng không vì thế mà tôi nghĩ rằng bộ truyện tranh của mình nổi tiếng.

Phỏng vấn tác giả bộ truyện tranh Naruto (Phần 1) 2

Phóng viên: Nếu anh có thể quay về gặp mình lúc mới vào nghề, anh sẽ tự cho mình lời khuyên như nào?
Masashi Kishimoto: Nếu thế tôi sẽ tự nói với bản thân mình: “Này, hãy nghĩ kịch bản trước vài bước đi rồi hẵng vẽ nếu không thì sẽ lâm vào thế bí và chẳng biết vẽ tiếp như thế nào đấy”

Phóng viên: Làm thế nào mà anh cân bằng được cuộc sống gia đình và công việc của mình?
Masashi Kishimoto: Đối với tôi, gia đình rất quan trọng. Do đó tôi thường dành những ngày quan trọng như sinh nhật, giáng sinh bên họ. Thế nhưng vẽ Manga là một công việc rất tốn thời gian nên tôi thường xuyên phải thức cả đêm tại Studio. Các họa sĩ nổi tiếng khác thường có rất nhiều phụ tá, nhưng tôi giống các họa sĩ khác của Shounen Jump, thường chỉ thích làm việc một mình. Cho nên gia đình tôi thường phải hi sinh đôi chút cho sự nghiệp của tôi. Tôi chỉ hơi lo là lũ trẻ nhà tôi sẽ nhõng nhẽo với tôi vì chuyện này (cười).

Phỏng vấn tác giả bộ truyện tranh Naruto (Phần 1) 3

Phóng viên: Theo anh một người họa sĩ nổi tiếng cần có phẩm chất gì?
Masashi Kishimoto: Đầu tiên bạn cần phải có sự đam mê và kiên trì theo đuổi nó. Tại Nhật có rất nhiều người muốn trở thành họa sĩ, nhưng chỉ có những người nào không chịu từ bỏ đam mê mới có thể theo đuổi được nghề này đến cùng.

Phóng viên: Sau 10 năm, niềm đam mê của anh có còn mãnh liệt như xưa không?
Masashi Kishimoto: Đối với tôi thì từ trước tôi đã xắc định là mình sống để vẽ và thực sự tôi chỉ muốn vẽ truyện tranh thôi. Và chính niềm đam mê này của tôi đã giúp tôi bám trụ với nghề suốt một thời gian dài.

Phỏng vấn tác giả bộ truyện tranh Naruto (Phần 1) 4

Phóng viên: Cảm giác của anh khi được… nghỉ vẽ trong một vài ngày?
Masashi Kishimoto: Thực sự thì được nghỉ và không bị áp lực “phải sáng tác” trong vài ngày cũng khá thoải mái. Nhưng cảm giác này chỉ tồn tại khoảng 3 ngày đầu, bởi thực sự tôi không thể chịu được nếu không sáng tác truyện tranh.

Phóng viên:
Hình như anh mới hoàn thành xong hai bộ truyện one-shot là Mario và Bench trên tạp chí Shounen Jump Weekly. Liệu đây chỉ là hai bộ truyện tranh mà anh vẽ “cho vui” hay là đây sẽ là dự án truyện tiếp theo của anh?
Masashi Kishimoto: Một nửa là tôi vẽ cho vui, còn nửa còn lại là do… Editor của nhà xuất bản “bắt” tôi vẽ (Cười). Tôi đã gắn bó với Naruto rất lâu rồi và thực sự vẫn chưa có dự định gì khi kết thúc nó.