Phần 3 của Captain America sẽ liên hệ trực tiếp tới phần 3 của Thor

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2015 03:04 PM

Theo dự đoán của nhiều fan hâm mộ thì phần phim tiếp theo của Marvel mang tên Captain America sẽ có liên hệ trực tiếp với Thor: Ragnarok.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, cô nàng diễn viên Jaimie Alexander (đóng vai nữ diễn viên Sif trong series phim Thor) đã tiết lộ rằng các tình tiết của Thor: Ragnarok (2017) sẽ được hé lộ dần trong bộ phim sắp tới của Marvel mang tên Captain America: Civil War. Lời tuyên bố này của Alexander đã cho các fan hâm mộ của Marvel thêm cơ sở để dự đoán về cốt truyện tiếp theo của series Captain America cũng như của Thor.

Cô nàng Sif cũng sẽ xuất hiện trong Captain America: Civil War

Theo chia sẻ của nữ diễn viên Alexander thì nhân vật của cô cũng sẽ có mặt trong Captain America: Civil War và thậm chí còn có thể giữ một vai trò khá quan trọng trong phần này. Như vậy, phải chăng nội dung của Captain America: Civil War sẽ có liên quan chặt chẽ và là bước đệm cho Thor: Ragnarok ra mắt trong năm sau đó?

Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên, chúng ta cần điểm lại qua một chút về nội dung của cuộc chiến Civil War trong nguyên tác truyện tranh để thấy được sự liên quan giữa Civil War và Ragnarok.

Theo đó thì trong Civil War, khi mà cuộc nội chiến giữa các siêu anh hùng đang nổ ra thì Thor lại đang biến mất và bị đồn là đã chết. Lúc này, Tony Stark (Iron Man) đã lấy một sợi tóc của Thor lưu lại trong lần gặp gỡ đầu tiên với Tony, cùng với sự giúp đỡ của Reed Richards (trong nhóm Fantastic Four) và tiến sĩ Hank Pym (chính là Ant-Man đời đầu) đã nhân bản người hùng Asgard ra.

Tuy nhiên, Thor nhân bản này được tích hợp thêm công nghệ của tập đoàn Stark và trở thành một thể nửa người nửa máy. Trong cuộc nội chiến, Thor nhân bản này đã được thả xuống để chiến đấu với phe phản đối đạo luật siêu anh hùng và thậm chí còn vô tình tiêu diệt siêu anh hùng Goliath. Sau đó, Thor "mới" đã xuất hiện và tiêu diệt Thor nhân bản vì cho rằng đây là sự xúc phạm đối với Ordinson.

Phần còn lại của Thor nhân bản này sau đó đã được thu thập và trữ lại trong phòng thí nghiệm. Về sau, Thor nhân bản này đã được tái tạo lại bởi Baron Von Blitzschlag, đồng thời lấy tên là Ragnarok.

Như vậy, chúng ta có thể thấy được một phần sự liên quan chặt chẽ giữa siêu phẩm tiếp theo của Marvel là Captain America: Civil War cùng với phần mới của Thor: Ragnarok dự kiến chiếu năm 2017. Tuy nhiên, trên đây vẫn mới chỉ là một giả thiết dựa theo một phần của nội dung nguyên tác truyện tranh mà thôi. Chúng ta vẫn còn phải chờ thêm rất nhiều thông tin từ phía Marvel thì mới có thể chắc chắn được về nội dung của phần phim mới này.