Phải chăng Son Goku trong anime mới Dragon Ball Super... xấu hơn trước?

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2015 01:39 PM

Các fan hâm mộ của anh chàng khỉ con Son Goku đang cho rằng tạo hình của nhân vật trong anime mới Dragon Ball Super xấu hơn trước rất nhiều.

Dragon Ball Super là tựa anime dài tập đầu tiên "chính chủ" về cuộc hành trình của Son Goku trong suốt 18 năm trở lại đây. Phim được đặt mốc thời gian khoảng nửa năm sau cuộc chiến giữa Son Goku cùng Majin Buu và lúc này, anh chàng cũng chưa gặp thần hủy diệt Beerus cũng như chiến đấu với Frieza hồi sinh.

Theo nhiều fan hâm mộ nhận xét thì dường như trong lần trở lại này, tạo hình của anh chàng Son Goku không được ngầu như các phiên bản anime trước đó. Điển hình như ở một số sự thay đổi sau:

- Tóc của Son Goku trong các phiên bản trước đó dày hơn hẳn so với hiện nay. Lý do là bởi tỉ lệ kích thước của bộ tóc Son Goku trước đây so với khuôn mặt lớn hơn nhiều so với bây giờ. Và điều này khiến cho chúng ta cảm giác khuôn mặt anh chàng trẻ trung, sắc sảo hơn rất nhiều.

- Về màu da của Son Goku theo nhận xét của đa phần các fan hâm mộ thì cách phối màu trong anime trước đây tươi sáng hơn là trong phiên bản anime Dragon Ball Super hiện tại.

- Sự thay đổi về đôi mắt với tỉ lệ mắt to ra cũng khiến cho khuôn mặt Son Goku trở nên hiền hơn trước rất nhiều.

Đó là những nhận xét chung của các fan hâm mộ Dragon Ball Super, còn theo bạn thì sao? Liệu tạo hình của Son Goku trong Dragon Ball Super có xấu hơn so với trước hay không?