Những nhân vật Marvel khó có thể sống sót khi kết thúc Phase 2

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/12/2015 03:23 PM

Hãy cùng nhau điểm lại những nhân vật có thể sẽ bị chết trong vũ trụ điện ảnh Marvel khi kết thúc Giai Đoạn 2 (Phase 2).

(Bài viết có thể spoil trước một số nội dung của phim. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

1. Captain America

Trong nguyên tác truyện tranh thì Captain America sẽ phải hi sinh trong cuộc chiến của Captain America: Civil War do một sơ xuất của Iron Man và như vậy là theo đúng "kế hoạch" do Marvel đề ra, anh chàng Cap của chúng ta sẽ phải chết trước khi Phase 2 của vũ trụ điện ảnh Marvel kết thúc.

Tuy nhiên, với phiên bản điện ảnh và sự ủng hộ nhiệt tình từ các fan hiện nay đối với Chris Evans thì biết đâu Marvel sẽ tìm cách để anh chàng sống sót thì sao? Nhưng dẫu sao thì khả năng này vẫn khá thấp bởi Chris Evans đã bày tỏ mong muốn được tạm gác công việc lại để theo đuổi nghiệp đạo diễn lâu dài.

2. Thor

Nếu là một người yêu thích các câu chuyện kể thần thoại Bắc Âu thì chắc chắn bạn sẽ biết rằng câu chuyện về Ragnarok thực sự vô cùng tồi tệ bởi nó chứa đựng cái chết, sự diệt vong của tất cả các vị thần. Và như vậy thì việc Thor có thể bị chết trong phần 3 Thor: Ragnarok là điều khá dễ hiểu.

Tuy nhiên, theo phiên bản truyện tranh Ragnarok của Marvel thì câu chuyện là một vòng tròn luẩn quẩn của sự chết chóc cũng như hồi sinh của các vị thần nên Thor vẫn có thể sẽ được tiếp tục sống sót cho tới Phase 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel.

3. Thanos

Được coi như gã trùm mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại của vũ trụ điện ảnh Marvel, khi tập hợp đầy đủ lại được những viên Ngọc Vô Cực lại trong tay mình, Thanos đủ sức tiêu diệt cả vũ trụ chỉ bằng một cái... hắt hơi mà thôi.

Thế nhưng số phận là nhân vật phản diện thì mãi không thể thay đổi được, và chắc chắn Thanos sẽ phải hi sinh bằng một cách nào đó để các nhân vật siêu anh hùng chúng ta giành chiến thắng. Và câu hỏi đặt ra là khi thua cuộc, Thanos sẽ kéo theo bao nhiêu siêu anh hùng cùng chết theo với mình (Mặc dù trong truyện là Thanos chiến thắng và hồi sinh lại cả vũ trụ nhưng biết đâu phiên bản điện ảnh sẽ khác thì sao).

4. Iron Man

Trong truyện thì Iron Man là một nhân vật chủ chốt nhưng sức mạnh cũng không đến mức quá khủng khiếp. Nhưng trong vũ trụ điện ảnh mà Marvel xây dựng thì nam diễn viên Robert Downey Jr. đã chiếm được cảm tình của đại đa số khán giả nên việc vắng bóng anh chàng này là điều gần như không thể.

Một vài thông tin đã được hé lộ rằng trong Avengers: Infinity War, Iron Man sẽ phải hi sinh mạng sống của mình để chiến đấu với Thanos. Dù rằng trong truyện thì sau đó tất cả sẽ được hồi sinh nhưng biết đâu Marvel sẽ cho Robert Downey Jr. nghỉ hưu để nhường chỗ cho các diễn viên trẻ triển vọng khác.

5. The Vision

Tony Stark không phải là siêu anh hùng duy nhất được khán giả mong muốn sẽ sống sót qua Phase 2 (giai đoạn 2 ) của vũ trụ điện ảnh Marvel bởi ai cũng ấn tượng với sức mạnh và trí tuệ của Vision trong Avengers: Age of Ultron. Nhưng chúng ta cũng nên xét rằng Vision được khởi động nhờ viên Đá Vô Cực gắn trên trán và viên đá này sau đó sẽ bị Thanos chiếm đoạt để lắp vào găng tay của hắn. Và như vậy thì số phận của Vision vẫn khá khó đoán khi kết thúc Phase 2.

6. Drax The Destroyer

Drax The Destroyer tuy thể hiện khá ít về con người mình nhưng qua phần phim đầu tiên của Guardians of the Galaxy, khán giả cũng rất ấn tượng với hình ảnh một chiến binh mạnh mẽ đang muốn tìm kiếm Thanos để trả thù cho gia đình của mình. Tất nhiên là Drax The Destroyer chắc chắn không đủ sức mạnh để tiêu diệt Thanos và ngược lại, sự nôn nóng báo thù có thể sẽ là thứ khiến cho Drax phải bỏ mạng.

7. Gamora

Gamora là thành viên duy nhất trong Guardians of the Galaxy có mối quan hệ "dây mơ rễ má" với ông trùm Thanos. Cô là con gái nuôi và trước đây cũng từng là chiến binh, là tay sai đắc lực của Thanos trước khi bị bắt để rồi kết thân với những người đồng đội của mình. Và theo như trong truyện thì cả Gamora lẫn Drax đều bị Thanos giết...