Những điều thú vị về Guardians Of The Galaxy mà bạn không biết

Kandy K  - Theo PLXH | 14/11/2014 03:52 PM

Guardians Of The Galaxy đã vượt qua Iron Man để trở thành bộ phim siêu anh hùng ăn khách nhất trong lịch sử của Marvel. Hãy cùng điểm lại những điều thú vị mà bạn có thể chưa biết về bộ phim đình đám này.

1, Kích thước khổng lồ của tàu vũ trụ Ronan.

Khi xem phim, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá bất ngờ trước sự hùng vĩ của con tàu vũ trụ dưới quyền chỉ huy của nhân vật phản diện Ronan. Hãy làm một phép so sánh nhỏ như sau, tòa nhà Empire State có độ cao khoảng 443 mét, còn con tàu Dark Aster của Ronan lại có kích thước lớn hơn thế gấp 11 lần. Tức là chỉ tính chiều cao không con tàu này đã cao tới hơn 4800 mét, cao hơn cả núi Phan Xi Păng (3143 mét) và hơn một nửa chiều cao của núi Everest (8848 mét)

2, Ý nghĩa của ba ngọn đèn trên áo Nova Corps

Ba đốm sáng trên áo của binh lính Nova Corps mang một ý nghĩa khá đặc biệt, đó là chúng đại diện cho 3 mặt trời ở Xandar, mang ý nghĩa biểu trưng cho hòa bình của vương quốc.

3, Có tới hai diễn viên từng tham gia đóng vai Rocket Raccoon

Ít người biết rằng Rocket Raccoon từng được diễn bởi một diễn viên có chiều cao khiêm tốn, Arti Shah. Tuy nhiên, dù cô nàng là người lùn nhưng vẫn cao hơn so với yêu cầu của đoàn làm phim nên họ đã phải thay người. Cuối cùng, đạo diễn đã chọn Sean Gunn (anh em của đạo diễn James Gunn), nam diễn viên còn cao hơn cả Arti Shah nhưng anh chàng có thể khom người xuống để vừa với chiều cao của Rocket

4,Hình ảnh của Rocket Raccoon được tạo ra từ một chú chồn thật có tên Oreo

Sau khi gặp chú chồn có tên Oreo, đạo diễn James Gunn đã quyết định phải tạo hình cho Rocket Raccoon giống với chú chồn này. Tuy nhiên, đạo diễn James Gunn đã bị thương khi thử bế Oreo trong lần gặp đầu tiên này.

5, Thành công trong tạo hình của Groot và Raccoon nằm ở đôi mắt

Đoàn làm phim đã chia sẻ rằng họ mất khá nhiều thời gian để tạo ra đôi mắt của hai nhân vật ảo này bằng kĩ xảo CGI. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy rằng mắt của Groot toát lên vẻ ngây thơ, còn Raccoon thì lại mang nét tinh quái và hoang dã của động vật.

6, Groot không hoàn toàn là một cái cây, mà chỉ là... thực vật

Nhiều người sẽ tỏ ra khá lạ lẫm với phát biểu này của đạo diễn Guardians Of The Galaxy. Đạo diễn James Gunn không muốn tạo ra một Groot chậm chạp như một cái cây thông thường mà phải có đầy đủ cơ bắp, tạo hình linh hoạt, nhanh nhẹn giống một sinh vật sống, do đó chỉ nên coi anh ta là... thực vật (nhiều người cho rằng hai khái niệm này chẳng khác nhau là mấy)

7, Tại sao các vết sẹo và kim loại của Raccoon lại nằm trên lưng

Hình ảnh những mảnh kim loại hay vết sẹo trên lưng cua Raccoon cho khán giả biết được rằng chú chồn này chính là một sản phẩm thí nghiệm. Tuy nhiên, do ngực của chồn quá bé và khó có thể chỉ ra các vết sẹo trên đó nên đoàn làm phim đã tạo những vết sẹo và mảnh kim loại trên lưng của Raccoon

 

>> Sao Guardians of the Galaxy chuẩn bị tham gia The Avengers 3