Những điều bạn nên biết về Game of Thrones mùa thứ 6

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/10/2015 04:06 PM

Có khá nhiều điều mà bạn nên tìm hiểu trước khi bước vào mùa thứ 6 của series phim Game of Thrones.

(Bài viết có thể spoil trước một số nội dung phim, bạn đọc có thể cân nhắc trước khi xem)

1. Cái chết của John Snow

Một trong những khúc mắc được các fan hâm mộ quan tâm nhất từ cuối season 5 của Game of Thrones đó chính là liệu John Snow có chết hay không? Việc anh chàng được ưa thích này vừa mới giành được vị trí đứng đầu đội Tuần Đêm, liên kết được với người Wildling thì ngay lập tức đã bị đâm chết thực sự gây shock cho nhiều fan hâm mộ.

Tuy nhiên, bạn sẽ không phải lo lắng quá đâu bởi bằng một cách nào đó, John Snow sẽ trở lại với chúng ta. Đây không chỉ là lời đồn đại mà theo một bức ảnh chụp của các fan về hậu trường đoàn làm phim thì nam diễn viên Kit Harington vẫn đang tham gia vào các cảnh quay của phim. Như vậy, hãy yên tâm là anh chàng con hoang đẹp trai John Snow vẫn còn tiếp tục đồng hành với chúng ta ít nhất thêm một mùa nữa nhé.

2. Sẽ có một cảnh quay về quá khứ tại Dorne

Trong phần trước đó, cốt truyện của Game of Thrones đã được mở rộng sang cả Dorne với cảnh Jamie Lannister tới đưa cháu gái (thực chất chính là con gái anh chàng) về nước. Tuy nhiên sau đó, cô công chúa này đã bị đầu độc và chết trên đường trở về.

Ở phần mới, khi mà các hình ảnh về quá trình quay tại Tây Ban Nha được hé lộ, các fan hâm mộ đã ngay lập tức nhận ra được rằng cảnh này được quay tại lâu đài Zafra, khá giống với tạo hình của vương quốc Dorne. Đặc biệt, đó có thể là Tower of Joy, một địa danh khá nổi tiếng với những ai từng đọc qua tiểu thuyết.

Đây chính là nơi mà em gái Ned Stark, Lyanna Stark bị hoàng tử nhà Targaryen giam giữ. Theo một số giả thiết được các fan hâm mộ đưa ra thì khi Ned Stark tìm thấy Lyanna, bà đã chết và chỉ để lại đứa con mới sinh bên cạnh. Ned Stark sau đó đã nuôi nấng đứa bé như con mình và đặt tên là... John Snow. Vậy phải chăng cảnh quay này sẽ biến những gì mà các fan giả định thành sự thật?

3. Jamie Lannister sẽ là nhân vật chính tại Vương Đô

Ai cũng biết rằng Jamie Lannister đang trở về kinh thành nhưng chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên đôi chút khi Jamie mới chính là người gây nên đột biến trong vụ nổi loạn tại Vương Đô. Điều đó đã được bật mí trong một cảnh hậu trường của Game of Thrones.

Trong cảnh này, bạn sẽ thấy một đội quân cận vệ giáp vàng được chỉ huy bởi nhà vua King Tommen, Mace Tyrell cùng... Jamie Lannister tới dùng vũ lực để ép buộc High Sparrow thả Margaery ra. Và trong 3 người dẫn đầu đó thì không cần nói nhiều bạn cũng biết được rằng ai mới là nhân vật có tiếng nói và có khả năng chỉ huy nhất rồi phải không.

4. Sự trở lại của nhà Greyjoy

Những người đứng đầu Đảo Sắt, nơi tồn tại những chiến binh kiên cường và giỏi... cướp bóc. Tuy nhiên, khán giả dường như lại đang khá quen với hình ảnh một anh chàng Theon thảm hại, bị Ramsay Bolton tra tấn đến mức hóa điên và trở thành một gã nô lệ cực kì ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, trong phần này, nhiều thông tin mới đã bật mí rằng nhà Greyjoy cũng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nội dung của phim chứ không chỉ làm nền như trước đó bởi đã có khá nhiều cảnh phim được quay tại Ireland, nơi cực kì phù hợp với tạo hình của Đảo Sắt trong phim.

5. Sự trở lại của Khalasar

Cô nàng mẹ rồng Daenerys cũng đã để lại cho khán giả một dấu hỏi khá lớn trong phần trước khi cô leo lên lưng của con rồng Drogon và bị đưa đi đến một nơi rất xa. Cuối cùng, khi đang dần kiệt sức, Daenerys  đã gặp được một đội quân của bộ tộc Dothraki. Các fan đã đặt ra giả thiết rằng có thể cô sẽ bị bắt làm nô lệ hoặc cũng có thể sẽ được đội quân này tôn vinh.

Theo một cảnh quay... trộm từ hậu trường thì Daenerys của chúng ta đang dẫn đầu đội quân Dothraki và như vậy là rất có thể, cô nàng này đã thu phục được đội quân hoang dại này về dưới trướng của mình. Điều này cũng khá hợp lý bởi nếu bạn còn nhớ trước đây, khi những người Dothraki còn ở lại nhìn thấy những con rồng con của Daenerys, họ đã tỏ ra tôn sùng chúng như thế nào. Và nếu những người này nhìn thấy được con rồng Drogon vĩ đại của Daenerys thì việc họ ngả mũ tôn sùng cô nàng mẹ rồng này cũng là điều khá dễ hiểu.