Nguồn gốc của những nhân vật phản diện nổi tiếng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 02/06/2014 11:05 AM

Bạn đã bao giờ thắc mắc xem các nhân vật phản diện nổi tiếng như Joker, Catwoman, Red Skull được sáng tạo từ hình ảnh nào chưa?

Đối với giới nghệ sĩ, đặc biệt là các tác giả truyện tranh, việc tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm của mình là một điều vô cùng quan trọng và họ thường được truyền cảm hứng bởi những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống. Đơn cử như hình ảnh chú mèo máy Doraemon từng gắn bó với độc giả Việt Nam đã được sáng tạo từ hình ảnh của một chú lật đật, món đồ chơi rất quen thuộc của trẻ em Nhật Bản.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc ý tưởng đã tạo nên những nhân vật phản diện được ưa thích nhất trong các bộ truyện tranh Siêu Anh Hùng.

1, Joker

Nguồn gốc của những nhân vật phản diện nổi tiếng 1

Được bình chọn là nhân vật phản diện được yêu thích nhất trong các bộ phim siêu anh hùng nhưng ít ai biết đến được nguồn gốc sự ra đời của nhân vật "bệnh hoạn" này. Bob Kane và Bill Finger, hai người được coi là cha đẻ của nhân vật phản diện Joker đã tạo ra nhân vật phản diện này từ một... quân bài Joker. Một hôm, Jerry Robinson đã đến gặp Finger và đưa cho ông một quân bài Joker cùng hình ảnh của Gwynplaine, người đóng vai Conrad Veidt trong The Man Who Laughs của Victor Hugo.

2, Catwoman

Nguồn gốc của những nhân vật phản diện nổi tiếng 2

Từng xuất hiện với vai trò là kẻ đối đầu cùng Batman, Catwoman được ra mắt lần đầu vào năm 1940. Cô nàng mèo này cũng được biết đến với cái tên khác là The Cat, thường xuyên đối đầu với Batman nhưng lại dưới mối quan hệ yêu ghét lẫn lộn. Hình ảnh của cô nàng miêu nữ này được lấy ý tưởng từ cô em họ của Bob Kane, Ruth Steel và nữ diễn viên Jean Harlow.

3, Redskull

Nguồn gốc của những nhân vật phản diện nổi tiếng 3

Có lẽ trong số các nhân vật phản diện thì Redskull là nhân vật có nguồn gốc kì lạ nhất và cũng gây bất ngờ nhiều nhất đối với những người hâm mộ anh chàng "Mỹ Mỹ". Theo chia sẻ của người đồng sáng tác Captain Ameria, Joe Simon thì hình ảnh thủ lĩnh Redskull được tạo ra khi đang thưởng thức một cốc kem có trái sơ ri đỏ ở trên. Và tất nhiên, hình ảnh "không lẫn vào đâu" của Redskull đã được lấy ý tưởng từ trái sơ ri đỏ trên các cốc kem mà chúng ta hay thưởng thức.

4, Magneto

Nguồn gốc của những nhân vật phản diện nổi tiếng 4

Stan Lee và Jack Kirby đã sáng tạo nên bộ truyện tranh về người đột biến giữa lúc phong trào đấu tranh đòi nhân quyền tại Mỹ ở giai đoạn đỉnh cao. Những thủ lĩnh nổi tiếng trong phong trào này là Martin Luther King và Malcolm X đã được sử dụng để xây dựng hình ảnh Charles Xavier (Professor X) và Erik Lehnsherr (Magneto). Cả hai đều đấu tranh cho quyền bình đẳng của người đột biến nhưng Professor X lựa chọn cho mình phương pháp đấu tranh hòa bình thì Magneto lại đi theo hướng cực đoan.