Naruto vừa ra chapter mới: Có gì hay?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 26/02/2014 05:25 PM

Những diễn biến mới nhất của Naruto đang khiến độc giả cảm thấy hi vọng hơn vào sự trở lại của bộ truyện tranh "câu giờ" này.

Naruto vốn đang bị kêu ca khá nhiều do ngày càng có nhiều tình tiết câu giờ cùng các phương pháp chiến đấu nhàm chán, rập khuôn chứ không mang tính chiến thuật và tính toán nhiều như trước đây. Sự xuống cấp về nội dung của bộ truyện tranh Naruto đã kéo dài trong một số chương gần đây và khiến các độc giả trung thành của bộ truyện tranh này cảm thấy khá khó chịu.

Naruto vừa ra chapter mới: Có gì hay? 1

Tuy nhiên, những diễn biến trong chương mới nhất của Naruto đã và đang dấy lên niềm hi vọng về sự trở lại của một "manga Naruto ngày trước". Đến với chapter này, đầu tiên, một số khán giả vẫn sẽ phải thắc mắc về sự mạnh lên bất thường của Obito, một người mà trước đó chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn và đang phải duy trì sự sống của mình nhờ cộng sinh với Hắc Zetsu.

Naruto vừa ra chapter mới: Có gì hay? 2

Thế nhưng, nếu soi xét kĩ ra thì chi tiết này cũng không đến mức bất hợp lý cho lắm bởi Hắc Zetsu trên cơ bản vẫn chỉ là đang kí sinh trên cơ thể của Obito nên chỉ cần Obito có ý chí mạnh mẽ thì việc áp chế Hắc Zetsu để chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể cũng là điều trong khả năng. Tất nhiên, về ý chí và niềm tin thì bất cứ nhân vật thuộc phe thiện nào cũng đều có thừa. Nhờ có sự kiểm soát này mà Obito đã không cho Hắc Zetsu thoát ra và do đó duy trì được sinh mạng cũng như sức mạnh "bá đạo" của mình trước đây.

Naruto vừa ra chapter mới: Có gì hay? 3

Cách giải quyết này của tác giả Kishimoto Masashi cho dù phải dùng đến sức mạnh "niềm tin" nhưng vẫn được đánh giá là khá hợp lý. Thêm vào đó, việc Obito kéo dài được sự sống của mình đã khiến anh chàng trở lại thành đồng đội chiến đấu bên cạnh Kakashi để "câu giờ" thêm giúp Naruto và Sasuke có thêm thời gian để quay lại cuộc chiến. Và trước khi chiến đấu, Obito đã bảo Kakashi chuyển Naruto đến chiều không gian khác và trao lại cửu vĩ cho Naruto trong không gian này.

Naruto vừa ra chapter mới: Có gì hay? 4

Phong cách chiến đấu có sử dụng "combo" và phối hợp lẫn nhau chứ không đơn thuần chỉ dùng "niềm tin" của bộ đôi này cũng đã giúp Naruto lấy lại được phần nào hình ảnh của mình trong mắt độc giả. Cụ thể hơn, Obito và Kakashi cùng sử dụng thuật dịch chuyển không gian để có thể phối hợp, dịch chuyển nhau khỏi vị trí bị Madarra tấn công, từ đó tạo nên khả năng né tránh khá tốt cho bộ đôi này. Không những vậy, cách phối hợp này cũng khiến cho Obito dễ dàng tiếp cận với Madarra để tấn công hắn hơn do Obito có thể tăng gấp đôi tốc độ dịch chuyển nhờ sự hỗ trợ của Kakashi.

Naruto vừa ra chapter mới: Có gì hay? 5

Như vậy, với những gì chúng ta được chứng kiến trong chapter này, có thể kết luận rằng Naruto dường như đang cố gắng quay trở lại với phong độ trước đây. Các cuộc chiến đấu trong truyện giờ đây đã trở nên có tính toán và gây bất ngờ hơn cho độc giả giống như những gì đã tạo nên thương hiệu của Naruto trước đây. Dù rằng các tình tiết mới vẫn chưa đủ sức để kéo lại toàn bộ "danh dự" cho bộ truyện tranh Naruto nhưng dẫu sao đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự trở lại của tác giả Kishimoto Masashi.