Mark Buffalo học làm... Hulk trong The Avenger - Age of Ultron

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 02/05/2014 02:15 PM

Mới đây nam diễn viên Mark Buffalo đã chia sẻ rằng mình đang phải học hỏi thêm về cách mô phỏng chuyển động của Hulk từ Andy Serkis.

Cho đến thời điểm này thì có lẽ Marvel đã cảm thấy khá hài lòng với hình ảnh cũng như sự đổi mới của các nhân vật siêu anh hùng sẽ xuất hiện trong bộ phim The Avengers - Age of Ultron. Tuy nhiên, vẫn còn đó một nhân vật tuy không phải nâng cấp, cải thiện nhiều về hình ảnh nhưng lại vẫn đang trở thành nỗi băn khoăn của cả đoàn làm phim, đó chính là Hulk.

Mark Buffalo học làm... Hulk trong The Avenger - Age of Ultron 1

Nếu như các siêu anh hùng khác của chúng ta hầu hết đều có sự thay đổi đôi chút về vẻ bề ngoài thì Hulk, như chúng ta đã biết chỉ có chiếc... quần "siêu co giãn" huyền thoại cùng cơ thể khổng lồ cuồn cuộn cơ bắp của mình. Do đó, điểm đặc biệt của anh chàng sẽ không được thể hiện ở dáng vẻ bề ngoài mà sẽ tập trung chủ yếu vào các trường đoạn đánh đấm, đòi hỏi người diễn viên mô phỏng chuyển động của Hulk phải diễn tả được sự hung bạo, mạnh mẽ của anh chàng người khổng lồ này.

Mark Buffalo học làm... Hulk trong The Avenger - Age of Ultron 2

Mới đây nhất, nam diễn viên Mark Ruffalo đã tiết lộ rằng anh đang phải học thêm về cách mô phỏng chuyển động của Hulk từ "người thầy" Andy Serkis, một phù thủy trong lĩnh vực mô phỏng chuyển động của các nhân vật kĩ thuật số, từng nổi tiếng với việc khai sinh ra nhân vật Gollum trên màn ảnh của Lord of the Ring.

Mark Buffalo học làm... Hulk trong The Avenger - Age of Ultron 3

Trong phiên bản Hulk năm 2003, chuyển động của nhân vật này được chỉ huy bởi đạo diễn Ang Lee với phương châm tạo ra hình ảnh một anh chàng Hulk có đôi chút trẻ con, hoang dại và dường như vẫn còn đang khám phá thêm về tiềm năng của cơ thể mình. Đến năm 2008, tạo hình của Edward Norton trong The Incredible Hulk lại đi theo hướng trưởng thành hơn, góc cạnh và cũng rắn rỏi hơn.

Mark Buffalo học làm... Hulk trong The Avenger - Age of Ultron 4

Mark Ruffalo cho biết, khi đến với vai diễn Hulk này, anh đã cố gắng kết hợp cả hai phong cách trên để đem đến một hình ảnh mới của Hulk mang đầy sức mạnh cơ bắp nhưng cũng không quá mức cục mịch, "lực điền". Đối với Mark Ruffalo thì có lẽ Andy Serkis là người tốt nhất có thể dạy anh thêm về các chuyển động phù hợp cũng như hỗ trợ thêm về hình ảnh của nhân vật tưởng chừng như đơn giản này.