Magi đã giành được giải Manga xuất sắc của năm

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/02/2014 0:00 AM

Magi đã xuất sắc giành được giải Manga xuất sắc nhất năm 2013 trước sự ngỡ ngàng của các fan hâm mộ.

Ứng cử viên giành chiến thắng trong giải manga lần thứ 59 của Shogakukan cuối cùng cũng được thông báo. Trong kì trao giải lần này, vị trí quán quân đã thuộc về bộ truyện tranh nổi tiếng “Magi: The Labyrinth of Magic” của tác giả Ohtaka Shinobu, và bộ manga tội phạm “Moguta no Uta” của tác giả Takahashi Noboru.

Magi đã giành được giải Manga xuất sắc của năm 1

Với dàn nhân vật cá tính, một cốt truyện lôi cuốn, đầy kịch tính, và có anime được chuyển thể tương đối thành công, manga “Magi” đã ẵm về cho Ohtaka giải nhất thuộc hạng mục Shounen Manga của năm, đánh dấu lần đầu tiên Ohtaka giành chiến thắng trong kì trao giải thường niên này.

Magi đã giành được giải Manga xuất sắc của năm 2

Trong khi đó, “Mogura no Uta” thì lại giành được giải nhất trong hạng mục chung. Bộ manga này sắp tới sẽ được chuyển thể thành một live action với tựa đề là “Mogura no uta – sennyu sosakan: Reiji”.

Bộ phim dự tính sẽ được cho ra mắt vào tháng 2, năm 2014. Cũng như Ohtaka, đây là lần đầu tiên Takahashi thắng giải.

Magi đã giành được giải Manga xuất sắc của năm 3

Trong khi đó, tựa manga lãng mạn “Kanojo wa Uso o Aishisugiteru” của tác giả Aoki Kotomi thì lại thắng giải trong hạng mục Shoujo Manga của năm.
Bộ manga này đã được chuyển thể thành một live action được công chiếu vào tháng 12 năm 2013 vừa qua, với nam nhân vật chính được thủ vai bởi Satoh Takeru (diễn viên đóng vai Himura Kenshin trong Rurouni Kenshin) .

Đây là lần thứ 2 Aoki giành được giải trong hạng mục Shoujo Manga của năm, lần giật giải đầu tiên của bà là vào năm 2007 với manga “Boku no hatsukoi o kimi ni sasagu”.

Magi đã giành được giải Manga xuất sắc của năm 4

Bộ manga “Zekkyou Gakkyuu” của Ishikawa Emi thì lại đứng nhất trong hạng mục manga dành cho thiếu nhi của năm. Đây cũng là lần đầu tiên Ishikawa thắng giải.

Kỳ trao giải Manga Shogakukan lần đầu được tổ chức vào năm 1955, và từ đó đến nay, rất nhiều mangaka đã giành được chiến thắng tại kỳ trao giải uy tín này, như bộ manga huyền thoại “Doraemon” của Fujiko F Fujio, “Bleach” của Tite Kubo, “Urusei Yatsura” và “Inuyasha” của Takahashi Rumiko, “Slam Dunk” của Inoue Takehiko, và còn nhiều nữa.

Magi đã giành được giải Manga xuất sắc của năm 5

Mặc dù là kỳ trao giao giải này giành cho các manga được xuất bản bởi Shogakukan, nhưng vẫn có khá nhiều bộ manga từ các nhà xuất bản khác như Kodansha và Shueisha cũng được tham dự và giành được chiến thắng trong các kỳ trao giải như vừa rồi.