Ichigo 100%, biểu tượng của tình yêu học đường

Hoàng Phong  PLXH | 31/12/2013 12:51 PM

Chúng ta hãy cùng đến với bộ manga được vô số độc giả coi là biểu tượng của tình yêu học đường, Ichigo 100%

Chúng ta hãy cùng đến với 1 tác phẩm mà đạt điểm 8.56 của 1 trong nhưng website đánh giá khắt khe nhất Nhật Bản, đồng thời luôn có mặt trong top 10 tất cả các danh sách truyện tranh thể loại harem, ecchi, school life, đó là Ichigo 100%

Ichigo 100%, biểu tượng của tình yêu học đường 1
 
Ichigo 100% (Strawberry 100% ) là một bộ manga gồm 167 chương của tác giả Mizuki Kawashita, đã được đăng thành tập trên tạp chí Weekly Shonen Jump và được tập hợp lại thành 19 tập tankobon từ giữa tháng 8 năm 2002 đến 12 năm 2005. Truyện được chuyển thể thành kịch nói, light novel (tiểu thuyết được minh họa theo phong cách manga hoặc anime, chủ yếu hướng tới giới trẻ), game và anime. Truyện được cấp bản quyền bởi Viz Media với tập đầu tiên phát hành tháng 7 năm 2007.
 
Tại Việt Nam, truyện đã được 2 lần xuất bản dở dưới tiêu đề: Những cô nàng xấu nết và Ichigo 100 . Đều của nhà xuất bản Thanh Hóa và đều không có bản quyền.
 
1.Thông tin
 
Ichigo 100%, biểu tượng của tình yêu học đường 2
Tên truyện: Ichigo 100% (Strawberry 100% )
Năm phát hành: 2002
Tác giả: Mizuki Kawashita
Thể loại: Romance, Drama, Comedy
Tình trạng: Hoàn thành
 
2.Nôi dung
 
Ichigo 100% ghi lại cuộc sống của Manaka Junpei, một học sinh cấp 3 khao khát được làm đạo diễn, và mối quan hệ với các cô gái trong đời cậu.
Câu chuyện bắt đầu vào năm cuối của Manaka ở trường trung học. Một chiều, Manaka lên sân thượng để ngắm cảnh hoàng hôn. Vừa lên đến nơi, một cô gái xinh đẹp rơi ngay trước mặt cậu, và trước khi cô ấy chạy đi, cậu đã kịp nhìn thoáng thấy chiếc quần lót dâu tây. Với Manaka, đó chính là tình yêu sét đánh.
 
Ichigo 100%, biểu tượng của tình yêu học đường 3
 
Trèo lên gờ tường mà cô gái vừa rơi xuống, cậu tìm thấy quyển vở thuộc về người tên là Toujou Aya. Hi vọng chủ nhân quyển sổ là cô gái bí ẩn đó đã "tiêu tan" khi cậu gặp và thấy rằng Aya chỉ là 1 cô gái không-xinh-đẹp với 2 bím tóc và cặp kính dày cộp. Tuy nhiên, cậu sớm nhận ra Aya là cây viết có tài, và cả hai trở thành bạn.
 
Hỏi ý kiến 2 người bạn thân là Rikiya Komiyama và Okusa về cô gái trên sân thượng, Junpei kết luận rằng cô gái bí ẩn đó chính là Nishino Tsukasa, người xinh nhất trường. Mặc kệ "tin đồn" rằng Tsukasa từ chối tất cả mọi chàng trai theo đuổi mình, Junpei vẫn quyết bày tỏ tình cảm. Theo lời khuyên của Toujou, cậu ta liền "chơi trội": tỏ tình trong khi lên xà. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tsukasa đã đồng ý.
 
Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, Junpei lại nhìn thấy cô gái bí ẩn với chiếc quần lót dâu tây, khiến cậu nhận ra Tsukasa không phải cô gái mà cậu đang tìm và đó chính thức mở ra biết bao rắc rối đầy thú vị trong mối quan hệ tình cảm của cậu.
 
3.Đánh giá
 
Như đã nói ở trên, Ichigo 100% đã được lượng độc giả vô cùng đông đảo của mình trên toàn thế giới coi như biểu tượng của tình yêu học đường và đây chắc chắn sẽ là 1 bộ truyện mà bạn không thể bỏ qua nếu là 1 fan manga thứ thiệt.
 
Ichigo 100%, biểu tượng của tình yêu học đường 4
 
Sở hữu cho mình cốt truyện có thể nói là không quá đặc sắc khi đi theo con đường chung của truyện tranh Nhật Bản, nói về tình yêu của nhân vật chính với 1 dàn nhân vật nữ, nhưng cái cách mà Mizuki Kawashita thể hiện lại đưa Ichigo 100% hoàn toàn bứt phá trong lòng fan hâm mộ. Không chỉ nói về tình yêu học đường, tác giả còn chọn một bối cảnh thời gian rất dài cho tác phẩm của mình, từ cấp 2 đến hết cấp 3, nhằm đưa vào đó những ước mơ, mong muốn của từng nhân vật. Chính điều đó đã biến Ichigo 100% không còn là 1 bộ manga yêu đương thuần túy mà có thể coi như là 1 bài học đầy ý nghĩa về việc theo đuổi ước mơ của mình.

Ichigo 100%, biểu tượng của tình yêu học đường 5
 
Các nhân vật trong Ichigo 100% đều được tác giả chăm chút vô cùng cẩn thận, đến mức mà nếu bạn không quá khắt khe thì có thể nói truyện hầu như không có nhân vật phụ. Nhân vật chính Manaka và những nhân vật nữ quanh anh đều sở hữu cho mình 1 cá tính, 1 cái tôi riêng, đó là điều bắt buộc không phải bàn cãi. Nhưng đến những nhân vật phụ như Oukusa,.., cũng được tác giả trao cho cơ hội thể hiện mình vô cùng rõ rệt. Tuy những “mảnh đất diễn” đó là ở bên cạnh nhân vật chính nhưng nếu theo dõi kỹ, bạn sẽ để ý rằng Manaka lúc đó chỉ làm nền cho cái “tôi” của nhân vật phụ được thể hiện thôi.
 
Ichigo 100%, biểu tượng của tình yêu học đường 6
 
Ngoài ra tác giả cũng rất sáng tạo khi tạo ra trò chơi chữ nho nhỏ trong việc đặt tên nhân vật:
"Tou" trong Toujo Aya là hướng Đông
"Nishi" trong Nishino Tsukasa là hướng Tây
"Kita" trong Kitaooji Satsuki là hướng Bắc
"Minami" trong Minamito Yui là hướng Nam
Và cuối cùng, "Naka" trong Manaka Junpei nghĩa là trung tâm. Từ đó bạn có thể thấy mối quan hệ giữa các nhân vật là như thế nào.