Hulk bị loại khỏi Captain America: Civil War vì... quá mạnh

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/12/2015 12:04 PM

Đoàn làm phim Captain America: Civil War đã hé lộ rằng họ không dám đưa Hulk vào bộ phim này bởi anh ta... quá mạnh.

Đối với nhiều fan hâm mộ thì Captain America: Civil War được coi là một tác phẩm mới lạ của dòng phim siêu anh hùng chuyển thể của Marvel. Bởi đây là bộ phim đầu tiên mà đối thủ của các siêu anh hùng không phải là các nhân vật phản diện, các gã trùm muốn tiêu diệt thế giới mà lại chính là những người đồng đội của họ, những thành viên trong Avengers.

Sau biết bao chờ đợi thì cuối cùng, danh sách các thành viên thuộc hai nhóm siêu anh hùng đối đầu nhau, đại diện là Iron Man và Captain America đã được hé lộ. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều khán giả đặt ra câu hỏi rằng người khổng lồ xanh - Hulk đang ở đâu và tại sao anh lại không có mặt trong phần phim này.

Lý do cho sự vắng mặt này của Hulk đã được Marvel tiết lộ, đó không phải là một tình tiết trong phim hay cũng không phải là họ để dành Hulk cho một dự án sắp tới, mà đơn giản chỉ là... Hulk quá mạnh để có thể xuất hiện trong phần phim này.

Như chúng tôi đã từng giới thiệu trước đây, Captain America: Civil War sẽ kể về cuộc nội chiến trong nhóm Avengers khi mà đạo luật kiểm soát siêu anh hùng được thông qua, bắt buộc các siêu anh hùng phải khai báo danh tính cũng như hoạt động dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Iron Man thì vừa thấy được tác hại của việc tự do hành động khi anh chàng mới tạo ra Ultron ở phần trước nên nhiệt tình ủng hộ đạo luật này. Còn Captain America thì lo sợ rằng việc để các siêu anh hùng tập trung dưới một tổ chức như vậy sẽ dễ dàng cho kẻ xấu xâm nhập và lợi dụng họ hơn, việc HYDRA xâm nhập vào SHIELD trong Captain America: Winter Soldier là một minh chứng rõ ràng cho điều này và Captain kịch liệt phản đối kế hoạch này.

Như vậy, mục tiêu của phim sẽ phải tạo ra đội hình siêu anh hùng ủng hộ cho hai phe với sức mạnh tương đương nhau, từ đó tạo nên một cuộc chiến gay cấn với kết cục khó đoán cho người xem.

Theo những gì mà tác giả kịch bản của Captain America: Civl War chia sẻ thì Hulk không được phép xuất hiện trong phần phim này bởi nếu anh tham gia vào bên nào thì bên đó gần như chắc chắn... giành phần thắng bởi sức mạnh của Hulk trong phim là quá mức... "bá đạo".

Về sức mạnh của Hulk thì ngay trong phần đầu tiên của The Avengers, chúng ta đều đã được chứng kiến. Khi mà Loki cho rằng hắn có cả một đạo quân thì nhóm Avengers của chúng ta chỉ cần tự tin rằng họ có... Hulk mà thôi. Mặc dù sức mạnh này đã được thổi phồng lên quá nhiều nếu so sánh với phiên bản truyện tranh nhưng nó thực sự vẫn khiến đại đa số khán giả cảm thấy thích thú.

Chia sẻ với giới truyền thông, hai tác giả kịch bản của phim là Christopher Markus và Stephen McFeely cho biết:

"Bạn mà để anh chàng này xuất hiện trong phim thì cuộc chiến sẽ bị kết thúc một cách nhanh chóng kiểu như: Chúng tôi có Hulk - Thế thì thôi, không chơi nữa."

Markus còn cho biết thêm rằng họ không chỉ muốn tạo ra bối cảnh về một cuộc chiến khốc liệt, đây sẽ không phải là một trận đấu sống còn với sự được thua rõ ràng. Chính vì vậy mà việc đưa một nhân vật thuần chất chiến đấu như Hulk vào phim thực sự không phù hợp.