Hai người đàn ông bị cảnh sát bắt vì dám ăn trộm... bài Yu-Gi-Oh

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/06/2014 11:21 AM

Hai người đàn ông 20 tuổi tại Nhật Bản đã bị bắt vì dám ăn trộm bài Yu-Gi-Oh của bạn mình và đem bán.

Yu-Gi-Oh là một bộ truyện tranh vô cùng hấp dẫn từng được xuất bản tại Việt Nam dưới tên gọi Vua Trò Chơi. Truyện ban đầu kể về chú nhóc Yu-Gi, người vô tình giải được Trò Chơi Ngàn Năm và được lựa chọn làm vua trò chơi, Yu-Gi đã dùng sức mạnh của mình để vượt qua rất nhiều cuộc đấu trí căng thẳng bằng những trò chơi tưởng chừng như vô hại. Nhưng dần dần về sau, tác giả của truyện chỉ tập trung vào một trò chơi đặc sắc nhất, trò đấu bài quái vật.

Hai người đàn ông bị cảnh sát bắt vì dám ăn trộm... bài Yu-Gi-Oh 1

Trò chơi đấu bài Yu-Gi đã được phát triển ra thành rất nhiều phiên bản game và thậm chí còn được in và làm thành những quân bài thực sự để người hâm mộ có thể chơi được ngoài đời thực. Trên thế giới hiện nay, vẫn còn khá nhiều người hâm mộ yêu thích và chơi bài lá Yu-Gi bởi họ cho rằng cảm giác cầm và rút các quân bài thú vị hơn là ngồi chơi chúng trên máy tính.

Hai người đàn ông bị cảnh sát bắt vì dám ăn trộm... bài Yu-Gi-Oh 2

Mới đây nhất, một sự việc xảy ra tại Nhật đã thu hút sự chú ý của rất nhiều fan hâm mộ Vua Trò Chơi khi mà hai người đàn ông 20 tuổi bị bắt giữ vì tình nghi đã ăn trộm bộ bài Yu-Gi của bạn mình. Câu chuyện xảy ra tại Kobe vào tháng 2 vừa qua khi hai người đàn ông này đến thăm bạn của mình. Được biết, cảnh sát nghi ngờ hai người này đã ăn trộm bộ sưu tập 320 quân bài Yu-Gi-Oh của bạn mình và bán chúng đi với giá 70,000 Yên, tương đương khoảng 14 triệu VNĐ.

Hai người đàn ông bị cảnh sát bắt vì dám ăn trộm... bài Yu-Gi-Oh 3

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc ăn trộm những món đồ tưởng chừng như "trẻ con" và "vô dụng" như vậy tại Nhật. Trước đây, cũng từng xảy ra sự việc một người công nhân xây dựng 32 tuổi bị bắt vì ăn trộm bộ Nintendo 3DS của học sinh trung học hay như vụ một viên cảnh sát Nhật trộm đĩa DVD Anime của đồng nghiệp. Những vụ việc này thực sự đã cho thấy rằng những món đồ chơi, đồ lưu niệm tưởng chừng nhỏ nhoi này vẫn có thể cuốn hút được cả người lớn tuổi chứ không chỉ trẻ con.


>> Những truyện tranh gắn liền với tuổi thơ độc giả Việt Nam (Phần 1)