Game Persona Q sẽ được chuyển thể thành 2 bộ manga mới trong năm 2015

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/12/2014 04:58 PM

Trong năm 2015 tới đây, tựa game đỉnh Nhật Bản Persona Q sẽ được chuyển thể thành hai tựa manga mới.

Trong số vừa ra mắt của tạp chí Shounen Sirius (của nhà xuất bản Kodansha), một tin mừng dành cho các tín đồ của game Nhật Bản đó là tựa game Persona Q: Shadow of the Labyrinth sẽ được chuyển thể thành hai tựa manga khác nhau.

Nếu bạn chưa biết thì Persona Q: Shadow of the Labyrinth là tựa game Spin-Off với dàn nhân vật được kết hợp của cả Persona 3 và Persona 4 dành cho hệ máy Nintendo 3DS. Trong trò chơi này, game thủ sẽ được đóng vai một học sinh cấp 3 có khả năng kì lạ là chui vào TV và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đó. Nhân vật có thể triệu hồi các vị thần để chiến đấu lại lũ quái vật trong thế giới này.

Được biết, hai tựa manga được chuyển thể từ tựa game này sẽ được làm riêng về hai tuyến nhiệm vụ của Persona Q. Bộ manga đầu tiên có tên Persona Q: Shadow of the Labyrinth - Side P3 với dàn nhân vật đến từ Persona 3 do họa sĩ Tobita Sou thể hiện. Tựa manga thứ 2 sẽ có tên là Persona Q: Shadow of the Labyrinth – Side: P4 với dàn nhân vật đến từ Persona 4 và được đảm nhiệm bởi họa sĩ Mizunomoto.

Nội dung của hai tựa manga này đã được hé lộ, đó là mọi thứ bắt đầu vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa trường Yasogami. Khi đang tận hưởng không khí nhộn nhịp của lễ hội, các nhân vật chính của “Persona 4″ chợt thấy một tòa tháp chuông bỗng xuất hiện trong khuôn viên trường. Chiếc chuông của tòa tháp vang lên và nhốt họ tại trường, sau đó bọn shadow liền xuất hiện chiếm lấy toàn bộ ngôi trường.

Trong khi đó, dàn nhân vật chính của “Persona 3″ bất chợt bị chuyển đến trường Yasogami. Tại đây, dàn nhân vật chính của 2 tựa game gặp gỡ và cùng nhau, họ bắt đầu điều tra và khám phá ra một mê cung nằm phía dưới khuôn viên nhà trường. Thế là các nhân vật của chúng ta lại tiếp tục thám hiểm mê cung này và gặp gỡ 2 nhân vật bí ẩn bị mất trí nhớ là Zen và Rei.

 

>> Persona 5 xác nhận ra mắt phiên bản tiếng Anh trong năm 2015