Dự đoán những nhân vật sẽ chuẩn bị đối đầu với Avengers

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/05/2015 03:50 PM

Kang the Conqueror, Mandarin, Red Skull... hoặc thậm chí là Scarlet Witch hoàn toàn có thể trở thành những kẻ thù tiếp theo sau Avengers: Age of Ultron.

Ultron tuy chưa tạo được ấn tượng mạnh nhưng sự nguy hiểm khôn lường của hắn trong Avengers: Age of Ultron cũng đã khiến các siêu anh hùng phải khốn đốn. Ngoài hai siêu ác nhân đã được khẳng định sẽ xuất hiện trong các phần sau là Thanos và Baron Zemo, Marvel không hề thiếu những kẻ có thể khiến nhóm Avengers chịu nhiều phen sóng gió.

Thanos

Gã “Titan Điên” có một đam mê kì lạ với Nữ tử thần, thậm chí hắn sẵn sàng ra tay diệt chủng hằng hà sa số các tinh cầu khác nhau để lấy lòng người trong mộng. Ngoài vũ khí chính là Infinity Gaunlet (Găng tay vô cực) với khả năng điều khiển mọi mặt của thực tại: không gian, thời gian, tâm trí, sức mạnh... Thanos còn là một chiến binh gần như bất khả chiến bại. Trong truyện tranh hắn nhuộm đỏ cả dải ngân hà bằng việc tàn sát hơn nửa sinh vật trên vũ trụ, các nhóm anh hùng X-Men, Fantastic Four hay Avengers đều có kết cục bi thương dưới bàn tay ác thần này.

Trong vũ trụ điện ảnh, kể từ sau Captain America: The First Avenger, tuyến truyện chính đều xoay quanh những Viên ngọc Vô cực mà Thanos khao khát. Sự xuất hiện của hắn trong đoạn mid-credit của Avengers 2 báo hiệu cho một cuộc chiến lớn với tên gọi Infinity War trong tương lai. Thanos chính thức xuất hiện trên màn ảnh trong Guardians of the Galaxy, trước đó nhân vật này cũng lần đầu nở nụ cười độc ác với khán giả điện ảnh trong đoạn mid-credit của phần một The Avengers.

Baron Zemo và Red Skull

Baron Zemo là con trai của Heinrick Zemo, một khoa học gia nổi tiếng phục vụ cho Đức Quốc Xã vào thời chiến và đã chết trong một trận đánh có sự tham gia của Captain America. Từ đó hắn đem một lòng hận thù với anh và luôn tìm cách báo thù cho cha mình nhưng cũng chính trong sự kiện Civil War của nguyên tác, hắn lại theo cả hai phe của Captain America và Iron Man nên hành tung của nhân vật này rất khó lường. Theo thông tin xác thực từ hãng Marvel, Baron Zemo sẽ xuất hiện trong Captain America: Civil War ra mắt năm 2016, do tài tử Daniel Brühl thủ vai.

Đồng thời tên trùm Red Skull được cho là đã chết từ Captain America: The First Avenger rất có thể cũng sớm quay trở lại vì hắn luôn là kẻ có kế hoạch dự phòng và đa mưu. Trong nguyên tác, Red Skull luôn tạo ra một bản sao của chính mình để phòng hậu sự, đồng thời đứa con gái Sin của hắn cũng nắm vai trò chủ chốt trong các mạch truyện chính của Captain America.

Kang the Conqueror

Được biết đến dưới nhiều hình dạng khác nhau, nhiều cái tên khác nhau nhưng nổi tiếng nhất là nhân dạng Nathaniel Richards, Kang “Kẻ Chinh Phục” vốn là một học giả đến từ thế kỷ 30 với khả năng du hành vượt thời gian và đi qua các chiều không gian khác nhau. Hắn đã là mối nguy hại của biệt đội Avengers ngay từ những ngày đầu. Điều đáng sợ nhất ở Kang là hắn đã lập ra một liên minh thù địch đối đầu các siêu anh hùng với các thành viên là... chính Kang ở những mốc không-thời gian khác nhau. Viên ngọc Thời gian (Time Gem) trong số 6 Viên ngọc Vô cực mà ác nhân Thanos đang truy tìm hiện vẫn còn thất lạc, rất có thể các biên kịch sẽ dùng chi tiết này để đưa Kang lên màn ảnh rộng.

Masters of Evil

Trong truyện tranh, tổ chức này ban đầu được thành lập bởi Baron Zemo với mục định là trở thành phiên bản thù địch của nhóm Avengers. Chúng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau với nhiều kẻ lãnh đạo tàn ác: Ultron, Egghead, Dr. Doom hay Dr. Octopus. Chúng đã từng phá hủy được căn cứ của Avengers, trước đó còn giả dạng thành nhóm siêu anh hùng Thunder Bolt để chiếm lòng tin của thế giới. Đây là một trong số ít tổ chức tội phạm mà tất cả các thành viên đều đồng lòng đoàn kết một cách cực kỳ nguy hiểm và tài giỏi một cách đáng sợ, khiến việc tiêu diệt tận gốc gần như là bất khả thi.

Mandarin

Mandarin đã từng được fan kì vọng về sự xuất hiện của hắn trong Iron Man 3, nhưng đây lại là cú lừa ngoạn mục của Marvel khi nhân vật này chỉ là một gã diễn viên người Anh giả dạng (do Ben Kingsley thủ vai). Tuy vậy, xuyên suốt ba phần Iron Man cũng đã ẩn ý rằng Mandarin cùng 10 chiếc nhẫn ma thuật của hắn thật sự tồn tại. Trong phim ngắn All Hail the King do Marvel phát hành, “Mandarin giả” trong tù đã bị thuộc hạ của “hàng thật” đến hăm dọa và bắt cóc đi. Có vẻ như hắn đã bị chọc giận, nên nhiều khả năng trong tương lai Mandarin sẽ tuyên bố thách thức nhóm Avengers để đòi lại danh dự của mình.

10 chiếc nhẫn cổ xưa có nguồn gốc ngoài vũ trụ mà Mandarin đeo trên tay giúp gã lãnh chúa này trở nên bất tử, đồng thời tự do kiểm soát các nguyên tố của Trái Đất. Trong truyện tranh, hắn là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Iron Man.

Norman Osborn

Sự trở lại của Spiderman về thế giới điện ảnh của Marvel đồng nghĩa với việc kẻ tử thù của chàng nhện - Green Goblin/ Norman Osborn cũng có thể tái xuất. Theo mạch truyện Secret Invasion, Norman Osborn chính là người đã giải thể tổ chức S.H.I.E.L.D sau khi leo lên chức vị chỉ huy lực lượng an ninh Hoa Kỳ và lập ra tổ chức tội phạm trá hình H.A.M.M.E.R. Sau đó hắn còn tiếp tục tập hợp thêm những biệt đội các ác nhân mang tên Dark Avengers với ý định che mắt cả thế giới cho hắn mặc sức tung hoành các kế hoạch tàn bạo của mình.

Trong các phiên bản trước, Norman Osborn từng do Willem DaFoe và sau đó là Chris Cooper thủ vai. Bộ giáp Iron Patriot mà Rhodey Rhodes mặc trong Iron Man 3 thực ra trong truyện tranh lại thuộc về Norman Osborn.

Taskmaster

Trong truyện tranh, hầu hết những tay lâu la của các tổ chức mà nhóm Avengers đối mặt đều được rèn luyện kỹ năng chiến đấu bởi Taskmaster. Với khả năng đặc biệt có thể sao chép bất kỳ kỹ năng chiến đấu hay hành động nào của đối phương, gã sát thủ mang mặt nạ đầu lâu trắng này dễ dàng vươn lên vị thế một trong những tay lính đánh thuê nguy hiểm nhất thế giới Marvel. Vũ khí ưa dùng của Taskmaster là chiếc khiên và cung tên, sao chép hoàn toàn phong cách chiến đấu của Captain America và Hawkeye.

Trong Vũ trụ điện ảnh Marvel hiện nay, quá trình triệt hạ tàn dư của tổ chức H.Y.D.R.A hoàn toàn có thể dẫn lối cho nhóm Avengers chạm mặt Taskmaster.

Scarlet Witch

Tuy trong phim ảnh và cả truyện tranh, Scarlet Witch/ Wanda Maximoff là một thành viên chính trong Avengers, nhưng ẩn trong nhân vật này là những sức mạnh đáng sợ mà bản thân cô cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Trong tập truyện Avengers Diassembled. Scarlet Witch đã ra tay tàn sát 4 thành viên trong Avengers, sử dụng năng lực thay đổi thực tại của mình làm 90% dân số người đột biến mất đi năng lực mãi mãi.

Với cái chết của người anh trai song sinh Quicksilver ở cuối Avengers 2, những phần năng lượng u tối nhất của Scarlet Witch đã được giải phóng. Có thể sắp đến, ngoài Hulk ra các Avenger sẽ còn phải dè chừng thêm một thành viên nữa có thể bộc phát “cơn điên” bất cứ lúc nào.

Korvac

Ban đầu chỉ là một lập trình viên bình thường, nhưng sau khi tiếp cận với chủng loài Badoon chuyên xâm lược các hành tinh khác hắn đã được biến đổi thành một người máy sinh học nguy hiểm. Korvac gặp gỡ thực thể vũ trụ Galactus và sau đó sở hữu năng lực thay đổi thực tại gần như tối thượng và quyết định tái thiết thế giới. Điều này đi ngược với lý tưởng của Avengers và Guardians of The Galaxy nhưng cả hai nhóm đều bị đánh tan tác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Điểm yếu duy nhất của hắn chính là cô người yêu Carina - con gái của The Collector (nhân vật từng xuất hiện trong Guardians of the Galaxy ).

Hiện tại cả hai nhóm Avengers và Guardians of the Galaxy đã về tay Marvel, nhưng bản quyền của Galatus hiện vẫn đang ở tay Fox nên xuất thân của Korvac có thể sẽ thay đổi đôi chút.

M.O.D.O.K

George Tarleton đã tình nguyện trở thành vật thí nghiệm trong một dự án nghiên cứu về tâm trí con người của tổ chức A.I.M, sau đó hắn đã biến thành một sinh vật với một cái đầu to bất thường và được gọi là M.O.D.O.K: Mechanized Organism Designed Only for Killing (Thể hữu cơ khí hóa được tạo ra chỉ để giết chóc) và nhanh chóng thôn tính A.I.M. Hắn sở hữu một trí tuệ siêu việt có khả năng lưu trữ và lọc mọi loại thông tin khác nhau và giải quyết các vấn đề phức tạp trong chớp mắt, khả năng điều khiển tâm trí kẻ khác và tạo ra một trường lực có thể chịu được một vụ nổ hạt nhân nhỏ. Tuy nhiên do bộ não phát triển quá mạnh, những bộ phận cơ thể khác của hắn đã teo lại nên hắn phải thiết kế một chiếc ghế đặc biệt giúp hắn di chuyển và gắn kèm thêm những vũ khí bảo vệ như tên lửa, laser.

Tổ chức A.I.M đã từng xuất hiện trong phần ba của Iron Man, với thủ lĩnh lúc đó là Aldrich Killian. Đến cuối phim, tổ chức này vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, và rất có thể nó có nhiều “dây mơ rễ má” với H.Y.D.R.A. Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để hãng Marvel giới thiệu M.O.D.O.K, một phản diện đáng gờm nhưng lại ít được khán giả đại chúng biết đến.

 

>> Không có chuyện Quicksilver hồi sinh trong Avengers