Đánh giá phim Star Wars: The Force Awaken - Bom tấn cổ điển bạn không thể bỏ qua

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/12/2015 11:02 PM

Có thể nói rằng Star Wars: The Force Awaken là một trong những tựa phim bom tấn đình đám tuyệt vời nhất trong năm, phù hợp với cả các fan hâm mộ kì cựu lẫn những khán giả đại trà lần đầu biết tới series.

Trước khi Star Wars: The Force Awaken được ra mắt, rất nhiều nhà phê bình phim trên thế giới đã tỏ ra khá lo lắng trước sự trở lại đầy rủi ro này của một series bom tấn viễn tưởng huyền thoại một thời. Người ta lo lắng rằng lớp diễn viên mới như cô nàng Daisy Ridley hay nam diễn viên da màu John Boyega khó có thể thay thế được cái bóng quá lớn của thế hệ diễn viên đi trước. Người ta lo lắng rằng đạo diễn J.J. Abrams không thể mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm tuyệt vời như người tiền nhiệm George Lucas... Nhưng đến giờ, khi mà Star Wars: The Force Awaken đã được khởi chiếu, tôi có thể chắc chắn rằng những lo ngại trên là hoàn toàn thừa thãi.

Nội dung của phim được đánh giá là khá đơn giản khi đi theo một mô tuýp cũ với mốc thời gian là gần 3 thập kỷ sau sự sụp đổ của Đế Chế Galactic, một thế lực mới mang tên The First Order đã nổi lên, đe dọa tới hòa hình của dải ngân hà và các nhân vật chính của chúng ta sẽ phải cùng Quân Nổi Dậy chiến đấu để ngăn chặn âm mưu của chúng.

Tuy rằng nội dung phim đơn giản nhưng chắc chắn người xem sẽ không hề cảm thấy bị nhàm chán bởi điểm nhấn của phim không nằm ở nội dung tổng thể mà được xây dựng dần dần bởi những khung cảnh mang đầy chất viễn tưởng phiêu lưu, bởi sự kết hợp một cách hài hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa phong cách viễn tưởng cổ điển của thập niên 80, 90 với kĩ xảo hiện đại tân tiến ngày nay để tạo nên một bức tranh sinh động đủ để làm hài lòng cả các fan ruột lẫn những khán giả đại trà lần đầu biết đến Star Wars.

Với các fan hâm mộ kì cựu của phim, những khán giả được coi là khó tính nhất thì họ sẽ cảm thấy rất hài lòng khi mà đạo diễn J.J. Abrams đã biết cách tận dụng một cách tối đa những gì được cho là tinh túy nhất, những điều đã làm nên thương hiệu của Star Wars từ trước đến nay.

Đầu tiên phải kể đến chính là cách sử dụng font chữ trên poster hay đoạn dẫn truyện được giữ nguyên loại font như các phiên bản Star Wars trước đây, kết hợp với nhạc nền truyền thống của cả series giúp tăng trải nghiệm và tạo cảm giác hoài cổ đôi chút cho người xem, gợi nhớ về thời kì hoàng kim trước đây của cả series này.

Hay như sự xuất hiện của nhân vật được chờ đón nhất trong cả phim là Han Solo (do Harrison Ford thủ vai) cũng được lồng ghép vào phim một cách khá tự nhiên và bất ngờ, đủ để các fan hâm mộ phải vỗ tay không ngớt khi gặp lại "cố nhân" cho dù tình tiết này đã được báo trước trong trailer của phim. Tất cả những điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại giúp tạo cho người xem những cảm xúc bồi hồi khó tả như đang được sống lại những ngày tháng huy hoàng khi mà cả thế giới đều "ăn ngủ cùng Star Wars".

Thành công của phim còn có sự góp phần không nhỏ của dàn diễn viên xuất sắc từ nam diễn viên kì cựu Harrison Ford trong vai huyền thoại Han Solo cho tới cả những "ma mới" như John Boyega trong vai anh chàng lính Stormtrooper - Finn.


Harrison Ford với vai diễn huyền thoại Han Solo.

Harrison Ford với vai diễn huyền thoại Han Solo.

Trái với dự đoán của nhiều người rằng Harrison Ford cùng vai diễn Han Solo sẽ chỉ được xuất hiện thoáng chốc trong vai trò diễn viên khách mời (cameo) thì ông lại có thời lượng xuất hiện trên phim khá dài, gần bằng với các nhân vật chính của chúng ta. Những tình tiết xuất hiện của Han Solo cũng được lồng ghép khá khéo léo để giúp phim liên kết được với các phần trước nhưng cũng không hề bị gượng ép, khô khan. Diễn xuất và sự nhập vai của Harrison Ford thì... không còn gì để chê nữa rồi và ai xem các phần trước của Star Wars chắc cũng hiểu ông hợp với vai diễn này như thế nào.


Nam diễn viên da màu John Boyega với vai Finn cũng diễn khá tròn vai.

Nam diễn viên da màu John Boyega với vai Finn cũng diễn khá tròn vai.

Về phần nam diễn viên da màu John Boyega thì dù không có được vẻ ngoài bắt mắt, không điển trai, không mang vẻ tinh ranh hay hóm hỉnh nhưng anh cũng đã diễn khá tốt vai Stormtrooper Finn và mang lại trải nghiệm khá thú vị cho người xem về nhân vật này.


Cô nàng Rey dưới diễn xuất của Daisy Ridley cũng tuyệt vời nhờ lối diễn nhập tâm của mình.

Cô nàng Rey dưới diễn xuất của Daisy Ridley cũng tuyệt vời nhờ lối diễn nhập tâm của mình.

Bên cạnh đó thì nữ diễn viên chính Daisy Ridley với vai Rey thực sự đã đạt được thành công rất lớn với bộ phim này khi cô thể hiện được hình ảnh một cô gái kiên cường, rắn rỏi nhưng cũng biểu lộ được rất nhiều cảm xúc thông qua đôi mắt biết nói của mình.


Nhân vật phản diện Kylo Ren của Adam Driver thì càng về cuối phim lại càng mờ nhạt và trở nên kì quặc.

Nhân vật phản diện Kylo Ren của Adam Driver thì càng về cuối phim lại càng mờ nhạt và trở nên kì quặc.

Nhược điểm duy nhất trong dàn diễn viên có lẽ chính là Adam Driver với vai diễn nhân vật phản diện chính Kylo Ren. Dù đã rất cố gắng nhưng lối diễn của anh cũng không giúp khỏa lấp được lỗ hổng khá lớn về kịch bản. Người xem chắc chắn sẽ cảm thấy rất ấn tượng khi thấy Kylo Ren xuất hiện đầy uy lực ở đầu phim nhưng càng về cuối thì anh lại ngày càng tỏ ra... yếu đi một cách kì lạ và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự logic của phim. Đấy là còn chưa kể đến diễn biến tâm lý thất thường lúc nắng lúc mưa không khác gì các em gái tuổi teen và chẳn hề phù hợp chút nào với một người đứng đầu đội quân hàng triệu Stormtrooper.


Ơn trời, Stormtrooper đã biết bắn súng chuẩn hơn trước đôi chút cho dù họ vẫn khá... vô dụng.

Ơn trời, Stormtrooper đã biết bắn súng chuẩn hơn trước đôi chút cho dù họ vẫn khá... vô dụng.

Nhắc đến đơn vị quân huyền thoại Stormtrooper thì chúng ta cũng phải dành lời khen cho đoàn làm phim bởi Stormtrooper trong Star Wars: The Force Awaken tuy vẫn... vô dụng, vẫn sinh ra để làm bia tập bắn, làm hình nộm tập chém cho các nhân vật chính nhưng họ vẫn có vẻ gì đó mạnh mẽ và ra dáng chiến binh hơn các phiên bản Star Wars trước đây. Sẽ không còn có những cảnh đội quân Stormtrooper xả đạn laze như mưa trên chiến trường mà... chẳng giết được nổi lấy một ai nữa. Các fan hâm mộ của Star Wars chắc hẳn đang rất vui mừng bởi dù sao thì đội quân huyền thoại Stormtrooper cũng đã bớt "phế" đi đôi chút rồi phải không nào.

Ngoài sự thành công của đa số diễn viên trong phim thì một điểm nhấn khác tạo nên sự khác biệt của Star Wars: The Force Awaken đó là cách tạo hình bối cảnh khá chi tiết, phù hợp với một bom tấn viễn tưởng hiện đại chứ hề lạc hậu như những gì các fan từng lo lắng.


Các khung cảnh hùng vĩ trong phim thực sự gây choáng ngợp cho người xem.

Các khung cảnh hùng vĩ trong phim thực sự gây choáng ngợp cho người xem.

Người xem chắc chắn sẽ phải choáng ngợp trước những khung cảnh vũ trụ mênh mông, những con tàu chiến không gian hùng vĩ hay các màn rượt đuổi đầy kịch tính trên chiến trường giữa các chiến đấu cơ loại nhỏ cũng dễ dàng gây ấn tượng cho người xem nhờ mức độ chi tiết và chân thực đáng kinh ngạc của mình.


Việc sử dụng phục trang, hóa trang để bớt phụ thuộc vào CGI quá nhiều cũng giúp Star Wars có nét đặc sắc và chân thực riêng của mình.

Việc sử dụng phục trang, hóa trang để bớt phụ thuộc vào CGI quá nhiều cũng giúp Star Wars có nét đặc sắc và chân thực riêng của mình.

Việc sử dụng phục trang, hóa trang cho các nhân vật người ngoài hành tinh thay vì phụ thuộc quá nhiều vào kĩ xảo CGI cũng giúp cho tạo hình các nhân vật ngoài hành tinh trở nên chân thực và mang chút gì đó classic hơn so với các tựa phim cùng thể loại hiện nay.

Nhìn chung thì Star Wars: The Force Awaken thực sự đã không phụ lại sự kì vọng của các fan hâm mộ trên thế giới với sự hài hòa cả về nội dung, về hình ảnh lẫn những cảm xúc mà nó mang lại cho người xem. Kỹ xảo của phim tuy không quá phô trương nhưng cũng đủ để làm nên chất phiêu lưu viễn tưởng hiện đại cần có và đây chắc chắn sẽ là tiền đề tốt để hai phần tiếp theo của phim được tiếp tục ra mắt trong các năm tới như những gì mà nhà sản xuất đã khẳng định trước đây.

Star Wars: The Force Awaken được chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18 tháng 12.