Chuẩn bị có lễ hội truyện tranh riêng của người Việt

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2015 12:07 PM

Trong ngày cuối cùng của tháng 08 tới đây, một lễ hội truyện tranh Việt đình đám với sự quy tụ của rất nhiều họa sĩ cùng các tác phẩm đang làm mưa làm gió hiện nay sẽ được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng hâm mộ truyện tranh tại Việt Nam đã và đang rất xôn xao trước thông tin về lễ hội truyện tranh Việt lần đầu tiên được tổ chức sau hơn 20 năm kể từ khi quyển truyện tranh đầu tiên được xuất hiện tại Việt Nam.

Được biết, lễ hội có tên chính thức là Vietnam Comic Day 2015 (Ngày Hội Truyện Tranh Việt Nam) do Comicola, một đơn vị có tiếng trong lĩnh vực sản xuất truyện tranh cùng Tiki và Miki phối hợp thực hiện. Lễ hội sẽ được tổ chức tại cả hai địa điểm ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Vào ngày 30/08 tới đây, lễ hội truyện tranh Việt Nam sẽ được tổ chức tại Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Đến ngày 06/09, lễ hội sẽ tiến ra tới Hà Nội và được tổ chức tại Khách sạn CWD.

Điểm đáng chú ý của lễ hội lần này chính là sự quy tụ của rất nhiều tác giả truyện tranh Việt Nam đang rất được ưa thích hiện nay như: Nguyễn Thành Phong, Đào Quang Huy, Hoàng Anh Tuấn, Đặng Ngọc Minh Trang, Tuyệt Đỉnh Sinh Vật, Nguyễn Huỳnh Bảo Châu, Nguyễn Mỹ Anh, Phan Thành Trí, Thăng Fly, Vũ Đình Lân, Dương Minh Đức, Dương Thạch Thảo, Can Tiểu Hy...

Tại lễ hội, các tác giả truyện tranh từ họa sĩ cho tới biên kịch, cố vấn lịch sử... sẽ chia sẻ với độc giả rất nhiều thông tin thú vị xung quanh quá trình sáng tác, các câu chuyện bên lề hay thậm chí là cả những dự định trong tương lai của họ đối với những đứa con tinh thần của mình.

Bên cạnh màn giao lưu với các tác giả truyện tranh thì lễ hội cũng tổ chức thêm cả một buổi hội thảo với sự tham gia của ba diễn giả chính là Nguyễn Khánh Dương, Nguyễn Ngọc Thạch và Hoàng Anh Tuấn để chia sẻ thêm với những người có niềm đam mê về sự phát triển của truyện tranh tại Việt Nam trong suốt 11 năm vừa qua.

Theo lí giải của các diễn giả thì mặc dù truyện tranh đã được du nhập vào Việt Nam từ đầu những năm 90 nhưng phải mãi tới năm 2004, khi mà Công Ước Berne được kí kết thì con đường sáng tác truyện tranh mới bắt đầu được mở ra một cách chính thức dành cho các tác giả tại Việt Nam. Do đó, có thể coi như làng truyện tranh Việt Nam mới chỉ trải qua hơn 11 năm phát triển mà thôi.

Hiện tại, có 3 loại vé dành cho độc giả tham dự lễ hội, vé miễn phí dành cho những độc giả từng tham gia ủng hộ crowdfunding các dự án truyện tranh Việt trước đây, vé loại 50,000 đồng và vé loại 500,000 đồng với các phần quà cực kì hấp dẫn.