Chàng trai chạy nhanh như siêu nhân truyện tranh nhờ 'giày máy'

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2015 03:58 PM

Đôi giày máy đặc biệt này có thể khiến con người có cảm giác như siêu nhân, khi tăng tốc độ chạy lên tới 40km/h, ngang với loài Đà Điểu.

Ấp ủ ước mơ từ năm 12 tuổi, nhà phát minh Keahi Seymour cuối cùng cũng chế tạo thành công đôi giày đặc biệt, cho phép con người có thể chạy với vận tốc lên đến 40 km/h.

Khi Seymour vô tình xem một chương trình truyền hình nói về loài Kangaroo, người thuyết minh cho biết: “Nó di chuyển một cách hiệu quả như vậy nhờ sử dụng gân Achilles như lò xo". "Tôi nghĩ: tại sao không nhân rộng đặc tính đó ở con người, nhờ vào một thiết bị”, ông nói. Sau đó, ông bắt đầu phác thảo mẫu giày boot, dựa trên dáng chạy của đà điểu.

Ở tuổi 17, ông đã cho ra lò nguyên mẫu đầu tiên của sản phẩm, bằng cách sử dụng một đôi giày trượt patin cũ, ống thép và dây bungee. Từ đó trở đi, hơn 200 phiên bản thử nghiệm khác ra đời. 25 năm kể từ khi ý tưởng ấy lóe lên trong đầu nhá phát minh Seymour, một thiết bị có thể đẩy ông ta về phía trước ở tốc độ 40 km/h chính thức ra mắt - Bionic Boot .

"Bạn thực sự cảm thấy mình như siêu nhân", ông chia sẻ. Sau thành công đó, Seymour nuôi hy vọng có thể đẩy tốc độ lên đến 60 km/h. Thiết bị truyền động điện được cho là sẽ đáp ứng thách thức này.

Một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển giày Bionic Boot .

Nguyên mẫu Bionic Boot 1998

Screenshot_8.

 

Đây là nguyên mẫu thứ ba của Seymour, được làm từ lưới thép và sợi thủy tinh. Trụ đỡ ở gót chân là một ống thép, nối vào đó là dây bungee. Những đôi bốt này nâng cơ thể người đeo lên 25-30 cm so với mặt đất. Sau này, chiều cao trên được chứng minh mang lại sự ổn định nhất. Tốc độ khi ấy đạt khoảng 24 km/h.

Nguyên mẫu Bionic Boot 2010

Screenshot_9-001.

 

Để giảm trọng lượng của nguyên mẫu tiếp theo từ 4,5 xuống còn 2,7 Kg, Seymour đã dùng chất liệu nhôm máy bay thay cho sợi thủy tinh. Lò xo cũng được thay thế bằng dây và một ống cao su.

Nguyên mẫu Bionic Boot 2012

Screenshot_10-001.

 

Nhôm được thay thế hoàn toàn bởi sợi carbon. Để an toàn cho đôi chân của mình, Seymour đã chọn dây cài kiểu giày trượt patin, thay vì dùng dây Velcro. Ở nguyên mẫu sau đó, ông vẫn giữ nguyên các sợi carbon nhưng tái sử dụng dây Velcro, đồng thời củng cố nó bằng dây nylon.

Theo Tinhte

>> Kỹ thuật biểu diễn nắm đấm lửa cho game thủ