Cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel không giàu như chúng ta tưởng.

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/03/2014 03:23 PM

Cha đẻ của các bộ truyện tranh siêu anh hùng Marvel, Stan Lee vừa lên tiếng phủ nhận việc mình kiếm được hơn 250 triệu USD từ Marvel.

Nếu là một fan hâm mộ của các bộ phim siêu anh hùng vô cùng nổi trong một vài năm trở lại đây hay là người mê mẩn những bộ truyện tranh Comics của Mỹ, bạn chắc chắn sẽ biết đến Stan Lee, người được coi là "cha đẻ" của rất nhiều siêu anh hùng Marvel nổi tiếng. Stan Lee sinh ngày 28 tháng 12 năm 1922 và từng có sự nghiệp gắn liền với quá trình phát triển của dòng truyện tranh siêu anh hùng còn phổ biến cho đến tận ngày nay tại Mỹ.

Cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel không giàu như chúng ta tưởng. 1

Ông từng hợp tác với rất nhiều họa sĩ, chủ yếu trong số đó là Jack Kirby và Steve Ditko, để sáng tạo nên các nhân vật siêu anh hùng cực kì quen thuộc với khán giả ngày nay như Spider Man, Hulk, Thor, Iron Man, X-Men... Do tạo nên được nhiều siêu anh hùng nổi tiếng như vậy nên rất nhiều người tưởng rằng, Stan Lee chắc chắn phải đang ngồi trên cả một "núi tiền". Thế nhưng, trong bài phỏng vấn mới đây nhất với báo giới, Stan Lee đã cho biết rằng, những lời đồn đại về sự giàu có và vương giả của ông đều hoàn toàn không đúng.

Cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel không giàu như chúng ta tưởng. 2

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về Stan Lee, người cha đẻ của các truyện tranh siêu anh hùng Marvel thông qua những chia sẻ của ông trong bài phỏng vấn ngắn của ông dưới đây.

Hỏi: Xin ngài cho biết về vai trò hiện tại của mình tại Marvel?
Stan Lee: Thực tế thì tôi không có nhiều quyền lực tại Marvel cũng như tại Disney để quyết định về số phận của các dự án hay một số quyết định khác về nhân lực. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình, đó là viết kịch bản, chỉ đạo sản xuất hay thậm chí đôi khi chỉ cần góp mặt trong một vài sự kiện trước công chúng mà thôi.

Cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel không giàu như chúng ta tưởng. 3

Hỏi: Vậy ngài có được giữ bản quyền các nhân vật mà mình sáng tạo ra không?
Stan Lee: Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ là một nhân viên của Marvel và được thuê để sáng tạo ra các nhân vật này nên chắc chắn bản quyền thuộc về Marvel rồi. Nếu tôi mà được nắm bản quyền của tất cả các nhân vật đó thì chắc giờ này cũng đã không ngồi đây để trò chuyện với anh thế này.

Hỏi: Vậy ngài có kiếm được nhiều tiền từ công việc của mình không?
Stan Lee: Con gái của tôi từng thấy được một thông tin trên mạng Internet nói rằng tôi có khối tài sản trị giá 250 triệu USD. Điều đó thật nực cười, tôi còn không hề có 100 triệu USD hay thậm chí một con số nào nhỏ hơn thế nữa là 250 triệu USD.

Cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel không giàu như chúng ta tưởng. 4

Hỏi: Vậy khi Marvel sáp nhập với Disney, ngài có được lợi gì không?
Stan Lee: Tôi sinh ra trong thời kì khủng hoảng kinh tế và tôi từng thấy bố mẹ tôi đã phải vất vả như thế nào để kiếm được tiền. Do đó tôi luôn cảm thấy tự hài lòng với mức lương cũng như ưu đãi hiện nay của công ty. Dù có rất nhiều họa sĩ khác nhưng tôi vẫn luôn là người được trả lương cao nhất và vẫn đủ tiền để mua nhà tại Long Island. Thế nhưng tôi chưa bao giờ mơ đến con số 100 hay 250 triệu USD như mọi người đang đồn thổi về mình.

Hỏi: Đã bao giờ ngài có tranh cãi gì về công việc với hai đồng nghiệp Jack Kirby và Steve Ditko?
Stan Lee: Chưa bao giờ xảy ra chuyện đó cả, phần tác giả của các bộ truyện được xuất bản đều có ghi "by Stan Lee and Steve Ditko" hay "by Stan Lee and Jack Kirby". Tên của tôi và họ đều được vẽ to như nhau nên chắc chắn chẳng thể có tranh cãi gì giữa chúng tôi cả. Có thể đôi khi họ muốn được trả cao hơn và những lúc như vậy tôi vẫn luôn ủng hộ và giúp họ liên lạc với nhà xuất bản để đề xuất ý kiến mà.