Bom tấn đoạt giải Oscar - Gravity bị kiện vì đạo ý tưởng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/05/2014 08:00 AM

Mới đây nhất, bà Tess Gerritsen, tác giả của một tiểu thuyết cũng có tên gọi Gravity được xuất bản năm 1999 đã lên tiếng kiện hãng Warner Bros. vì bộ phim bom tấn Gravity của hãng này đã vi phạm bản quyền.

Các phương tiện truyền thông trong làng điện ảnh thế giới hiện đang rung động trước thông tin cho rằng bộ phim bom tấn vừa đoạt giải Oscar Gravity hiện đang bị kiện do đạo ý tưởng từ một tiểu thuyết cùng tên của Tess Gerritsen. Được biết, vụ đạo ý tưởng này đã bị nghi ngờ từ khi bộ phim bắt đầu ra mắt nhưng phải mãi đến gần đây, bà Tess Gerritsen mới chắc chắn rằng tác phẩm của mình đã bị đạo ý tưởng và lên tiếng kiện hãng Warner Bros.

Bom tấn đoạt giải Oscar - Gravity bị kiện vì đạo ý tưởng 1
Bà Tess Gerritsen bất ngờ kiện Warner Bros. vi phạm hợp đồng.

Cụ thể, vào năm 1999, bà Tess Gerritsen đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết có tên gọi Gravity với nội dung kể về một nữ phi hành gia phải vật lộn để giành lấy sự sống trên trạm không gian khi mà một loại virus quái lạ xuất hiện và giết chết cả phi hành đoàn của cô. Sau này, hãng Katja, một chi nhánh của New Line Cinema đã mua lại và dự định chuyển thể thành phim với giá 1 triệu USD.

Bom tấn đoạt giải Oscar - Gravity bị kiện vì đạo ý tưởng 2

Tuy nhiên, theo như Tess Gerritsen biết thì dường như dự án chuyển thể tiểu thuyết của bà thành phim đã bị tạm dừng vào năm 2002. Đến năm 2013 vừa qua, khi mà bộ phim Gravity trở nên nổi tiếng và một số độc giả thắc mắc thì bà mới chú ý đến sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Ban đầu bà vẫn khẳng định rằng bộ phim Gravity và tiểu thuyết cùng tên của bà không có liên quan bởi cốt truyện bên trên hoàn toàn khác với nội dung tiểu thuyết của bà, có chăng chỉ là sự giống nhau ở nhân vật chính đều là nữ và câu chuyện đều diễn ra trên một trạm không gian mà thôi.

Bom tấn đoạt giải Oscar - Gravity bị kiện vì đạo ý tưởng 3

Thế nhưng, đến thời gian gần đây, khi mà bà Tess Gerritsen được một nguồn tin thông báo rằng trên thực tế, đạo diễn Alfonso Cuarón của bộ phim Gravity trước đây đã từng tham gia vào dự án chuyển thể tiểu thuyết của bà thành phim, do vậy sự trùng hợp ở đây có thể không chỉ là ngẫu nhiên bởi có thể đạo diễn Alfonso Cuarón đã lấy ý tưởng cho bộ phim của mình trong dự án chuyển thể tiểu thuyết thành phim mà ông tham gia trước đó.

Thêm vào đó, từ năm 2008 trở lại đây, hãng New Line Cinema đã trở thành công ty con của Warner Bros. nên bà Tess Gerritsen hiện chỉ dám kiện hãng này vì đã vi phạm hợp đồng và đòi bồi thường 10 triệu USD. Hiện hãng Warner Bros. cùng đạo diễn Alfonso Cuarón vẫn chưa có thêm bình luận chính thức nào về những cáo buộc trên.