Batman V Superman - Liệu con người có thể chiến thắng được “Thần”?

Rishave  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/03/2016 11:57 PM

Batman V Superman: Dawn of Justice hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta không chỉ là những trận chiến khốc liệt mà còn cả sự tranh đấu về lý tưởng của 2 nhân vật được tôn là “Siêu anh hùng”

Chỉ còn một ngày nữa thôi là Batman V Superman: Dawn of Justice sẽ chính thức được công chiếu nhưng ngay thời điểm hiện tại, bầu không khí của những khán giả tại Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết trước trận đối đầu của 2 siêu anh hùng này.

Đây không chỉ đơn thuần là 1 trận chiến về năng lực mà đó còn là trận chiến về lý tưởng, về cách bảo vệ người dân trước những mối nguy hiểm luôn thường trực xung quanh họ. Trong khi Superman luôn là 1 anh hùng được mọi người tôn trọng và tin tưởng thì Batman lại là sản phẩm của 1 thành phố Arkham đầy tội lỗi và xấu xa, vậy nên không khó hiểu khi triết lý “siêu anh hùng” của họ hoàn toàn khác nhau và ai cũng sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ lý tưởng của mình.

2 Nhân Vật – 2 Thế Giới – 2 Lý Tưởng

Nếu là 1 fan của DC Comic thì chắc hẳn bạn cũng biết rằng chữ “S” trước ngực Superman tượng trưng cho hy vọng và cũng là thứ nhắc nhở anh với trách nhiệm bảo vệ nhân loại. Còn Superman thì khác, anh là sản phẩm của 1 thành phố đầy tội lỗi (như đã nói ở trên) – nơi mà bộ máy điều hành đã thối nát nên phải cần đến 1 thứ công lý trong bóng tối giúp duy trì trật tự.

Với Batman thì sức mạnh của Superman giống như 1 mối đe dọa hơn là 1 tấm lá chắn bảo vệ như mọi người vẫn thường nghĩ, nhất là khi thứ sức mạnh của “thần” đó lại nằm trong tay một kẻ ngoài hành tinh không ai rõ nguồn gốc. Điều gì sẽ xảy ra nếu Kal-El nổi điên và phản bội lại toàn nhân loại? Đó dường như là kịch bản tồi tệ nhất mà chỉ có kẻ nhìn thế giới bằng ánh mắt đầy bi quan và nghi kỵ như Bruce mới có thể thấy được. Bản thân Batman cũng đã luôn tự nhắc nhủ mình sau trường hợp của Harvey Dent (Two-face) và không cho phép đặt nhân loại dưới bất cứ mối nguy hiểm thường trực nào.

Với sự đối lập về 2 lý tưởng khi Batman coi Superman là mối đe dọa với nhân loại, còn Superman coi Batman là kẻ cản đường của thứ “công lý đúng nghĩa” thì 1 trận chiến giữa 2 siêu anh hùng này là không thể tránh khỏi – trận chiến giữa 1 kẻ ngoài hành tinh có sức mạnh của “thần” với 1 gã nhà giàu thiên tài khoác trên mình bộ áo choàng đen và vô số công nghệ hiện đại.

Batman V Superman: Con người liệu có chiến thắng được “Thần”?

Có 1 điều mà chúng ta đều thừa nhận, đó chính là trong 1 trận chiến trực tiếp thì Batman hoàn toàn không phải đối thủ của Superman. Tuy nhiên chàng kỵ sỹ đen này lai sở hữu 1 bộ óc vô cùng thông minh cùng rất nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ.

Với bộ Batsuit được cải tiến cùng nhiều tính năng mới như hấp thu xung động, gia tăng tốc độ, sức mạnh và sự dẻo dai (như những gì chúng ta đã thấy trong các trailer của bộ phim đến giờ). Đi kèm với đó là những thứ vũ khí được chế tạo cùng Kryptonite – yếu điểm chết người nguy hiểm nhất và cũng duy nhất của Superman.

Vậy nhưng, dù làm mọi thứ có thể với những bộ giáp cực mạnh và kryptonite thì Batman vẫn không hề có cơ hội chiến thắng Superman trong trận chiến tay đôi, vậy tại sao Batman vẫn chọn cách đứng lên chiến đấu?

Do you Bleed? – Ngươi có thể chảy máu không?

Như đã nói ở trên, không cách nào để 1 người trần mắt thịt như Batman có thể chiến thắng được 1 Super sở hữu sức mạnh sánh ngang với “thần”. Vậy tại sao Bruce vẫn đứng lên chiến đấu và anh sẽ làm thế nào để bảo vệ lý tưởng của mình? Điều này có liên quan mật thiết đến câu nói kinh điển nhất trong trailer Batman V Superman: Tell me? Do you bleed? (Nói ta nghe, ngươi có thể chảy máu không?)

Tất cả những gì Batman làm cũng như nguyên nhân chính khiến anh khơi mào nên trận chiến này đều chỉ nhằm 1 mục đích duy nhất, đó chính là chứng minh cho cả nhân loại thấy Superman tuy mạnh nhưng không phải là bất bại, tuy có sức mạnh của “thần” nhưng lại không phải là “thần”, và siêu nhân cũng có thể bị thương như tất cả chúng ta. Vậy nên bất cứ khi nào Superman đi lệch hướng giữa 2 ranh giới “cứu thể giới” và “phá hủy nó” thì mọi anh hùng khác đều có thể đứng lên và chặn hắn lại.

Batman luôn có cách để thắng cả trận chiến

Mặc dù được yêu mến bởi hàng tỷ người trên toàn thế giới, rất nhiều người (con người, siêu anh hùng và cả những kẻ siêu phàn diện) vẫn coi Superman như 1 mối hiểm họa với Trái Đất nhưng lại khá e dè sức mạnh của anh ta. Và điều Batman làm cố gắng chứng minh cho họ thấy Superman hoàn toàn có thể chảy máu, Superman không phải là bất tử, để họ có thể đứng lên bảo vệ trái đất khi “cần thiết”, điều đó quan trọng hơn nhiều lần chiến thắng ở 1 trận đối đầu trực diện.

Còn bạn, bạn có đồng tình với cách làm cũng như sự nghi kỵ mà Batman dành cho Superman không? Cùng đếm ngược từng ngày để chúng ta có thể chiêm ngưỡng trận đánh kinh điển giữa con người đối đầu với thần: Batman V Superman: Dawn of Justice.