Bắt lỗi những chi tiết trong phim lịch sử Việt Nam từ trước đến nay

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/11/2015 05:00 PM

Bộ phim cổ trang lịch sử Việt Nam mang tên Mỹ Nhân đang khiến nhiều người thắc mắc khi dùng hình ảnh sử tử Simba để trang trí áo triều phục cho quan lại.

Mỹ nhân là dự án phim lịch sử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng công ty phim Giải Phóng thực hiện. Đây là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Đinh Thái Thụy. Phim lấy bối cảnh thế kỷ XVII, giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, vào đời chúa Nguyễn Phúc Tần. Nội dung chính của phim xoay quanh những âm mưu thâm độc của các mỹ nhân nơi hậu cung để tranh giành sự sủng ái của nhà vua, khiến triều đình rối loạn.

Khi tung ra trailer đầu tiên, đoàn làm phim đã nhận không ít ý kiến trái chiều bởi sự cẩu thả trong thiết kế trang phục. Chi tiết bị bắt lỗi nhiều nhất là hình ảnh chú sư tử na ná trong phim hoạt hình The Lion King trên quan phục của diễn viên Châu Thế Tâm. Đối mặt với dư luận, đạo diễn Đinh Thái Thụy giải thích rằng trang phục của Mỹ nhân đã qua nghiên cứu nhiều tài liệu lịch sử. Chi tiết con sư tử được đặt hàng từ họa sĩ thiết kế, nếu có tương đồng là lỗi do không kiểm soát được chi tiết.

Tuy nhiên, lời giải thích này dường như không được thỏa đáng và đó cũng không phải là một lỗi duy nhất trong trang phục của phim Mỹ Nhân. Không chỉ Mỹ Nhân mà những bộ phim cổ trang trước đây của Việt cũng từng phải chịu nhiều gạch đá từ dư luận với những lý do như: Những bộ quần áo sai thời đại hoặc giống Trung Quốc, có khi là những thiết kế quá cẩu thả. Hãy cùng điểm qua những hạt sạn trong phục trang của Mỹ Nhân và trong những phim cổ trang từ trước đến nay.

Hình ảnh rồng trên áo của chúa Nguyễn Phúc Lan (Trọng Hải) bị cư dân mạng đùa là rồng vẽ theo phong cách Chibi vì quá thiếu tinh xảo.

Tới đời con Nguyễn Phúc Lan là Nguyễn Phúc Tần (Quách Ngọc Ngoan) cũng mặc bộ trang phục này. Mẫu thiết kế này được cho là quá giống với Tùng Thiện Vương Miên Thẩm trong thời Nguyễn, trong khi Mỹ nhân diễn ra vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, trước thời Nguyễn hơn 100 năm.

Kiểu khăn quấn đầu của Nguyễn Phúc Tần vừa xấu vừa na ná phim cổ trang Hàn Quốc.

Một người phương Tây mặc áo vét, thắt nơ và đội mũ như cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chỉ có du hành thời gian thì ông ấy mới có thể quay về thời Lê Trung Hưng ở thế kỷ 17.

Cổ áo của vai nữ chính do Triệu Thị Hà đảm nhận bị xẻ quá sâu, làm lộ ra một mảng lớn của yếm (cùng màu với viền áo). Trong trailer, hoa hậu dân tộc cũng có nhiều màn khoe thân bị cho là quá đà.

Hình ảnh Lion King tai tiếng trên bổ tử của vị quan do Châu Thế Tâm đảm nhận. Bổ tử của quan thời chúa Nguyễn đúng là có hình sư tử, nhưng việc nhóm thiết kế rập khuôn theo hình ảnh của Disney bị cho là quá cẩu thả.

Thiết kế rồng trên đai cũng bị chế giễu là giống tranh Chibi.

Chiếc áo của Nguyễn Phúc Tần (Quách Ngọc Ngoan) là lai tạp giữa áo dài khuy chéo và áo viên lĩnh.


Áo viên lĩnh của vua Lê Dụ Tông (trị vì 1705-1729, mất 1731)

Áo viên lĩnh của vua Lê Dụ Tông (trị vì 1705-1729, mất 1731)

Nếu so sánh với chiếc áo ngoài đời thật, có thể thấy cổ áo trong phim đã được làm khác đi khá nhiều và không chuẩn với lịch sử. Bên cạnh đó, những phim cổ trang Việt khác cũng mắc nhiều lỗi trong trang phục.

Bộ phim Tây Sơn hào kiệt do Lý Hùng làm đạo diễn kiêm diễn viên chính có tư duy làm phim cũ kỹ. Trang phục của diễn viên luộm thuộm, có khán giả còn nói phim giống như cải lương hơn là điện ảnh

Những pha chiến đấu trong phim thì mang nặng tính ước lệ như trên sân khấu, khiến người xem chán ngán. Quân lính thì sử dụng những lá cờ kiểu hội làng chứ không giống quân kỳ.

Là tác phẩm có kinh phí lớn để kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long, thế nhưng Thái tổ Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long lại nhận chỉ trích nặng nề vì phục trang quá giống Trung Quốc. Nguyên nhân của việc này là do phim quay ở phim trường Trung Quốc, đoàn làm phim lại để cho người Trung Quốc can thiệp quá sâu vào yếu tố phục trang, bối cảnh.

Thiền sư Vạn Hạnh và Lý Thái Tổ trông cứ như… Đường Tam Tạng và Lý Thế Dân (Đường Thái Tông). Cuối cùng phim này đã bị hủy chiếu trong dịp đại lễ vì không thể sửa lại nổi cho thuần Việt hơn.

Thiên Mệnh Anh Hùng là tác phẩm có đầu tư của Victor Vũ, nhưng trang phục của Tuyên Từ Thái hậu (Vân Trang) cũng bị chê là cầu kỳ quá mức, giống như các hoàng hậu Trung Quốc. Mặc dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng Tuyên Từ Thái hậu là một người đàn bà ghê gớm trong lịch sử, trang phục không thể xuề xòa, đơn giản.

Bộ phim truyền hình Anh chàng vượt thời gian bị xem là thảm họa, trang phục chẳng ra thời nào và dừng phát sóng chỉ sau nửa số tập.